Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

UBND TP HÀ NỘI ĐÃ KÝ LỆNH HÀNH QUYẾT 1.300 CÂY CỔ THỤ


Hơn 1.300 cây xanh trước giờ 'khai tử' ở Hà Nội

VietNamnet
01/06/2017 03:10 GMT+7

Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ phải di dời, chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long do BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội) làm chủ đầu tư.


Theo kế hoạch, để thi công tuyến đường này, hơn 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long thuộc diện phải đánh chuyển, di dời, chặt hạ trước ngày 30/9.
.
Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ bị chặt hạ, di chuyển

Ông Phạm Văn Duân, Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, cho biết vào ngày 18, 19, 20/4, đơn vị này cùng các cơ quan hữu quan tiến hành khảo sát, đánh giá dãy cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

"Trong số hơn 1.300 cây xanh trong diện di chuyển, chặt hạ, cắt tỉa có 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m; 38 cây sấu; 65 cây hoa sữa; 11 cây phượng.

.
Hàng cây hiện tại trên đường Phạm Văn Đồng trước khi bị chặt hạ

Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ di chuyển 158 cây, giữ lại để cắt tỉa 142 cây và chặt hạ hơn 1.000 cây.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu trước 30/9 sẽ hoàn thành việc di chuyển, chặt hạ hơn 1.300 cây trước ngày 30/9. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư vẫn chưa thể di chuyển, chặt hạ được.



Nhị Tiến

Xem ra, Nguyễn Thế Thảo hay Nguyễn Đức Chung thì cũng thế! Chỉ thích trảm thôi, có yêu gì màu xanh thiên nhiên?!

6 nhận xét :

  1. ..." Xem ra, Nguyễn Thế Thảo hay Nguyễn Đức Chung thì cũng thế! Chỉ thích trảm thôi, có yêu gì màu xanh thiên nhiên?!..".Thêm chữ V.V...sau tên Chung và câu "chỉ thích TIỀN "sau chữ "thiên nhiên "

    Trả lờiXóa
  2. Thiên nhiên có đẹp thì cũng đâu đẹp bằng tiền! Một mét khối gỗ cổ thụ tính bằng bạc tỉ! Đói ăn vụng, túng làm liều! Ngân khố còn có tiền không?

    Trả lờiXóa
  3. Mất bao nhiêu năm cây mới thành cổ thụ mà nay muốn chặt là chặt. Sao không nghĩ tới các giải pháp có thể giữ nguyên hàng cây, ví dụ như dùng hàng cây làm giải phân cách của tuyến đường.
    Khi đường đi qua nhà quan thì sẵn sàng làm thành đường công uyển chuyển, còn đường giết cây cổ thủ thì cứ bình thản mà làm.

    Trả lờiXóa
  4. Ừ thì phá cho sạch trước khi bàn giao cho Tàu cũng tốt thôi.Gà ăn còn hơn cuông ăn mà

    Trả lờiXóa
  5. Người Hà Nội chỉ đứng nhìn xem và tiếc thôi à?

    Trả lờiXóa
  6. Người Hà Nội hãy cùng xuống đường bảo vệ cây xanh bảo vệ sự sống của chính mình.

    Trả lờiXóa