Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 10/5/2017)

Ảnh trong ngày: VNExpess

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 10/5/2017)

Bùi Văn Thuận

1. Formosa không có tin gì mới. 

2. Ông Đinh La Thăng về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương (Phó cho anh Bình Ruồi nửa giải Nobel. Ông Thăng cũng chưa có nửa giải ông Bình cũng chưa có nửa còn lại. Mong hai ông khéo léo để có cái giải Nobel Hòa Bình cho Việt Nam vì có công làm sụp đổ chế độ độc tài. Mà 2 ông cũng nên cẩn thận, "bọn chúng" lùa 2 ông vào một chỗ có khi để hốt và di chết cho dễ đấy). https://goo.gl/sKjExz
Mac Văn Trang

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
Cái Ban Kinh tế Trung ương
Hóa ra các bác … “về vườn” hẹn nhau…
Bác Thăng vừa ngã cú đau
Cho về làm Phó, đứng sau vài người,
Giúp việc cho bác Bình “ruồi”,
Ngân hàng thất thủ, về nơi an lành!
Bác Cao Đức Phát bao năm
Để ngành Nông nghiệp tanh bành, ra đi!
Hóa ra, làm chẳng ra gì,
Cho sang bên Đảng, chuyên nghề tham mưu!
10/5/2017 
3. Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Chọn anh Nhân hay ông bà nào cũng vậy. Mục đích là đảm bảo lợi ích cho chế độ, còn dân thì ông bà nào cũng như nhau cả trong thể chế này). https://goo.gl/AzM9pP

4. Ngay lập tức, VOV đã có bài nâng bi ông Nguyễn Thiện Nhân rất lộ liễu: "Người dân đặt kỳ vọng vào tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân". (Năm ngoái khi ông Thăng về làm Bí thư, báo chí cũng tâng bốc ông lên tận mây xanh sau đó vùi dập và đạp anh Thăng xuống bùn.Bây giờ báo chí lại bắt đầu ca tụng ông Nhân. Đúng là báo chí cách mạng có khác, nâng bi theo định hướng). https://goo.gl/t1K7Sw

5. Hàng loạt quan chức cấp cao Hàn Quốc tuyên bố từ chức. Vì đại diện đảng của họ thất bại trong cuộc đua vào Nhà Xanh. (Ở Việt Nam chúng ta sẽ không bao giờ có hiện tượng đó vì đảng muốn ai trúng cử thì sẽ đắc cử). https://goo.gl/dkPMZX

6. Pháp và Hàn Quốc có Tổng thống mới. (Cả hai ông này đều đặc biệt: Tổng thống Pháp là Tổng thống trẻ nhất Thế giới do dân bầu (không tính mấy nước độc tài như Kim Ủn của Bắc Hàn) và đặc biệt hơn, ông Emmanuel Macron còn là tay lái máy bay bà già cừ khôi khi vợ ông hơn ông 24 tuổi. Tổng thống mới đắc cử Hàn Quốc Moon Jae-in cũng rất đặc biệt, ông là con của một gia đình chạy tị nạn cộng sản Triều Tiên từ năm 1950). https://goo.gl/fOlXGE

7. Nghệ An đề nghị Thanh Hóa làm rõ việc xả bùn ra biển. (Tàu nạo vét cảng Nghi Sơn đã đổ chất thải, bùn thải ra biển vùng giáp ranh Nghệ An). https://goo.gl/4zAbU3

8. Cũng liên quan đến chuyện xả thải của cảng Nghi Sơn, trên Lao Động có bài: "Nghệ An: Tàu lạ thải bùn xuống biển gây ô nhiễm môi trường". https://goo.gl/Jk7nqF

9. Cá, nghêu chết đầy trên bờ biển Kiên Giang. (Chưa thấy báo đảng nói là do "tảo" gì gây ra. Tảo nâu, tảo tím, tảo đen, tảo xanh đang chờ ban tuyên giáo đổ lỗi như mọi khi cá chết). https://goo.gl/YrjcIO

10. Trên Vietnamnet có bài: "Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích kinh tế bằng tiếng Anh". (Bài này lên từ hôm 08/5, trước khi có quyết định chính thức. Công nhận công nghệ nâng bi của báo chí đã nâng lên tầm nghệ thuật rồi). https://goo.gl/CBPsfb

11. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc. (Không thấy nhắc gì đến chuyện Trung Quốc xây đảo nhân tạo, đưa máy bay, tên lửa ra Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. Cũng không thấy nhắc đến chuyện Trung Quốc tổ chức tour du lịch, giải đua thuyền buồm ra Hoàng Sa hay mới đây là lệnh cấm đánh bắt cá trên cả vùng biển thuộc đặc quyền của Việt Nam. Tất nhiên những ngôn từ quen thuộc như "đồng chí". CNXH anh em, "tăng cường mối quan hệ"... luôn được đề cập).https://goo.gl/tfq5sK

12. VOV đưa tin: "Tàu cảnh sát biển 8004 của Việt Nam thăm Trung Quốc". (Chuyến thăm này đưa đoàn công tác và lãnh đạo của CSB Việt Nam đến Trung Quốc). https://goo.gl/gnS3FO

13.Vietnamnet đưa tin: "Dân phòng dùng dùi cui đánh 2 thanh niên bị còng tay". Sự việc diễn ra tại phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương. (Lâu nay, lực lượng "dân phải đề phòng" luôn tác oai tác quái ở các thành phố phía Nam. Dân phòng cũng là lực lượng đầu sai trong các cuộc trấn áp, phá hoại biểu tình tưởng niệm, canh cửa canh ngõ người đấu tranh). https://goo.gl/EhDx9h

14. Công an Phú Quốc tự ý khai thác cát dưới sông Dương Đông. (Mấy ông lãnh cứ hô hào chống cát tặc. Nói thật, cát tặc mà không có bọn "đỏ" bảo kê thì trộm cát bằng niềm tin. Nay công an Phú Quốc tự mình đứng ra làm cát tặc thì lực "cát tặc" cò con đã được minh oan. Bài viết này trên Zing.vn rất dễ bị gỡ thơi gian tới). https://goo.gl/onpFDx

15. Đất Việt tiếp tục khoét vào ông ký dự án buýt nhanh: "Buýt nhanh Hà Nội vắng hoe: Thất bại được báo trước". (Ai cũng thấy, cũng biết sẽ thất bại nhưng vẫn cứ quyết tâm làm. Sai, lỗ, mất tiền thì dân chịu còn những tay chóp bu có chấm mút sẽ nhẹ nhàng kiểm điểm, rút kinh nghiệm). https://goo.gl/1Q8nkw

16. Cafe.vn đưa tin: "Lào Cai: Hàng chục tỷ gửi tiết kiệm “bốc hơi” chỉ còn 1 triệu đồng". (Ai có tiền nên quan tâm, "kẻ bình loạn" lúc nào cũng rỗng ví nên rất yên tâm về tin này). https://goo.gl/s7Cb5I

17. Trên PLO.vn có bài: "Bong bóng nhà đất Đà Nẵng sắp… vỡ tung?". (Không biết đại gia Thơ có bao nhiêu đất ở Đà Nẵng nhỉ? Sơn Trà phá rồi xây biệt thự sẽ "có phần" những ai?). https://goo.gl/QAAb1c

18. Một Thế Giới có bài :"Chống lãng phí: Chỉ thị một đằng, thực hành một nẻo" của nhà báo Nguyễn Thông, một nhà báo, cây bút rất hay trên FB.(Tất nhiên giữa nói và làm của các quan chức là một khoảng cách dài như sợi dây kinh nghiệm họ vẫn thường rút, nó xa như năm ánh sáng). https://goo.gl/01eoab

19. "TP Hồ Chí Minh: Vắng bóng lực lượng chức năng, vỉa hè quận 1 đâu lại vào đấy" là bài viết trên Soha.vn về chiến dịch giải cứu vỉa hè rầm rộ của anh Hải Vờ Tu. (Một lần nữa xin khẳng định: Cứ cái gì mà mấy cha lãnh đạo kêu gọi ẫm ĩ, rầm rộ, báo chí lăng xê nhiệt tình thì sẽ thảm bại một cách rất tệ hại). https://goo.gl/0aPRnq

20. Bầu Đức thế chấp học viện bóng đá, tài sản vợ vay ngân hàng. (Việc làm giàu dựa vào phe nhóm chính trị hay là sân sau của mấy ông chóp bu rồi sẽ nhận kết cục như vậy thôi. Ở Việt Nam chưa có tỷ phú tự thân hay dựa vào đầu óc năng lực. Tất cả họ đều là dựa hơi và ăn theo rồi tiến hành "cướp bóc" đất đai, phá rừng để làm giàu. Khi phe cánh bảo kê thất thế, thì....). https://goo.gl/DAtBLF

21. Đường tồn kho cao nhất lịch sử ngành mía đường. ("Nghe đồn" ngành mía đường của Việt Nam hiện nay đã nằm gọn trong tay tỷ phú gốc tàu Đặng Văn Thành, người có mối quan hệ rất thân thiết với "ai đó vẹo cổ". Để chờ xem chính phủ kiến tạo sẽ làm gì để giải cứu mía đường. Tốt nhất là bỏ tiền ngân sách ra mua đường tồn kho, và như vậy là Đặng Văn Thành sẽ kiếm được mớ kha khá cho phi vụ này). https://goo.gl/AyhA8H

22. "Tập đoàn Mường Thanh và những sai phạm... dọc chiều dài đất nước" là tiêu đề bài viết trên Dân Việt. (Bài viết này cũng cho ta thấy việc các "đại gia" BĐS dựa hơi vào phe nhóm khi đã hết sự bảo kê nó nát bét như thế nào). https://goo.gl/F7ylfC

23. Vụ việc 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư trị giá 14 tỉ đồng quá date, phải tiêu hủy đang có những diễn biến đầy kịch tính... sân khấu hài khi có vẻ như tất cả đều đúng quy trình, quy định. Còn lỗi ư? Không ai có lỗi cả. Lỗi nếu có là vì các bệnh nhân ung thư đã không chịu chờ thuốc. Lỗi nếu có là vì "đường công văn". https://goo.gl/hE147Q

24. Hà Nội lên tiếng về thông tin tòa nhà 8B Lê Trực sắp hoạt động. https://goo.gl/4uP3JU

25. Cao Bằng đề xuất vay 300 triệu USD của Trung Quốc làm đường cao tốc lên biên giới. (Bao nhiêu gương tày liếp con sờ sờ ra đó về việc vay ODA Trung Quốc rồi kèm theo nhà thầu, công nghệ Trung Quốc, rồi chậm tiến độ, rồi đội vốn... Cao Bằng mấy quan định chấm mút 30% hoa hồng chăng mà không chịu mở mắt?). https://goo.gl/smdcBo

26. VOV: "18 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cưới tại Quảng Bình". (Không biết có ăn hải sản không nhỉ? Đám cưới hay có mấy món hải sản lắm). https://goo.gl/lzeVAp

27. Bộ Nông nghiệp: Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không có giá trị, đề nghị các tỉnh động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển Việt Nam.(Trung Cộng nó bắn, đâm chìm tàu, cướp bóc, bắt ngư dân đòi tiền chuộc như mấy năm trước thì ai chịu trách nhiệm? Các ông không có biện pháp mạnh để bảo vệ chủ quyền mà cứ "xúi" dân ra tuyến đầu là sao?). https://goo.gl/iiicdk

28. Hội nghị Trung ương 5 ban hành 3 nghị quyết về kinh tế. (Đọc đến câu của Tổng Bí thư: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN" thì chán hẳn. Tức là vẫn bám vào nền kinh tế có đuôi. Mấy cha toàn tiến sĩ giáo sư về Mác Lê mà đưa ra nghị quyết về kinh tế cho 92 triệu dân thì đảm bảo thành tự sẽ "rất rực rỡ"). https://goo.gl/9tR1IB

29. Theo Vnexpress.net: "Tổng bí thư: Kỷ luật ông Đinh La Thăng là bài học sâu sắc". Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông Đinh La Thăng "vi phạm rất nghiêm trọng công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ", "để lại hậu quả rất nặng nề" trong thời kỳ lãnh đạo PVN. (Nhiều lỗi vậy, phá nhiều tiền vậy mà chỉ mấy ông đảng viên chóp bu đem nhau ra "kỷ luật" vớ vẩn. Không ai từ chức, không khởi tố hình sự. Ông Trọng định chống tham nhũng kiểu gì đây? Mà cũng đúng, tiền có phải của các ông đâu mà quan tâm. Các ông chỉ tập trung "xử lý" kiểu làm truyền thông để mị dân, để yên lòng những người dân kém hiểu biết. Còn thực tế thì tiền dân vẫn mất hàng tỷ đô, và các ông vẫn chăm chăm "kỷ luật để giữ chế độ"). https://goo.gl/92icqQ

30. Vụ côn đồ đỏ thế hệ Hồ Chí Minh của thành phố mang tên bác kéo bầy, xịt hơi cay, hành hung, đánh đập 3 phụ nữ rất tàn bạo, quay clip tung lên mạng hả hê và thách thức dư luận vẫn chưa có gì mới. Có lẽ công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm bảo vệ Phan Sơn Hùng và đồng bọn đến cùng. (Có lẽ Phan Sơn Hùng có nhiều phẩm chất của công an và biết đâu, CA TPHCM bảo vệ tên này để cơ cấu vào chức Giám đốc công an thành phố?).

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!


Ảnh sưu tầm.
Ảnh 1: Tàu xả thải trên vùng biển giáp ranh Thanh Hóa-Nghệ An
Ảnh 2,3: Cá, ngao chết trắng bờ biển Hà Tiên, Kiên Giang.


 
---------------


Trong sổ tang Nhà thơ Việt Phương có lưu bút của ông Nguyễn Minh Hiển 
(trước đây làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu đã lâu) 
vẫn ghi "Bộ trưởng Bộ GĐ và Đào tạo). Thật dơ dáy hết chỗ nói!

1 nhận xét :

  1. Ông Hiển không chỉ có hành động trơ trẻn khi không còn chức vụ bộ trưởng từ lâu rồi mà dưới chữ kí trong sổ tang ông Việt Phương vẩn ghi nguyên chức có khi để đánh lừa người không biết. Cái đáng xấu hổ thứ 2 khi đả bị bải hết chức vụ vẩn còn lợi dụng "quá trình..." nên nhận 1 suất học bổng để đi học tiếng anh(theo giải thích thời kỳ ông đi, việc học tiếng anh là hoàn toàn có thể tự học trong nước),vậy là học xong tiếng Anh ông chỉ để trang sức thôi chứ về hưu còn phát huy tài năng tiếng anh gì nửa!!!???

    Trả lờiXóa