Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 26/5/2017)

Con số được bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm TP.HCM cho biết trong Hội thảo “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở TP.HCM- thực trạng và giải pháp” sáng 23/5.

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 26/5/2017)
1. Đã 1 tuần nay báo chí không nhắc đến Formosa. Vẫn chưa có thông tin gì về việc chạy thử lò cao số 1 của công ty này. Các tin về đền bù thiệt hại cho người dân miền Trung cũng mất tích trên báo chí.

2. Vẫn chưa có đánh giá khoa học, bài bản về thiệt hại kinh tế, thiệt hại về việc làm mà thảm họa Formosa gây ra. Tất nhiên, các đánh giá về hậu quả môi trường cũng không được công bố. Chờ tin từ Quốc hội để xem liệu gần 500 ông, bà ngồi đó có lên tiếng cho thảm họa của nhân dân này không.

3. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã có văn bản phản đối về việc công an Nghệ An bắt người trái phép ngày 15/5/2017. https://goo.gl/7xEyJg

4. Đại biểu Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) đề nghị: "Xả thải gây hại cho môi trường phải xử hình sự". (Cả bài viết và ý kiến của ông Hùng đều không nhắc một từ, môt chữ nào đến Formosa xả thải, khéo léo né tránh ghê. Các ông cứ xử lý hình sự Formosa trước đi để làm gương, còn nếu tiếp tục bao che, bảo kê cho Formosa thì những lời nói này chỉ mang tính động viên các cụ hưu trí và lừa đảo các cháu thiếu niên thôi). https://goo.gl/upmgBM

5. Cá, tôm hải sản chết ở Kiên Giang, Quảng Nam từ trước và hôm qua là Phú Yên nhưng vẫn chưa thấy nhà nước chỉ đạo báo chí đưa ra nguyên nhân là do tảo màu gì gây ra. (Nếu hết màu tảo, có thể bịa ra một nguyên nhân cao siêu khó hiểu nào đó).

6. Trên Dân Trí có bài viết đọc xong chỉ muốn khóc và chửi với tiêu đề: "Cô ơi! Em đã nhịn đói từ hôm qua tới nay rồi”. (Bài viết về đơn xin nghỉ học của một cháu bé lớp 1. Câu hỏi đặt ra là trong đất nước vinh quang rực rỡ này còn bao nhiêu cháu bé phải nhịn đói, bao nhiêu cháu bé phải thiếu ăn, bao nhiêu cháu bé còn sống lay lắt như cỏ dại? Nhớ đến hàng chục hàng trăm nghìn tỷ mà bọn phản động vừa ăn vừa ném vừa phá mà chỉ muốn khóc và chửi thật lớn về sự khốn nạn của đất nước quá rực rỡ này). https://goo.gl/W1lJKV

7. Vietnamnet tiếp tục có bài ca ngợi đại gia gốc Tàu Cộng Đặng Văn Thành với tiêu đề: "Vận lớn nhà ông Đặng Văn Thành: Dòng tiền ngàn tỷ đổ về". (Những mối quan hệ ở tầm chóp bu, phe cánh, sân sau... luôn là dấu hỏi được đặt ra. Đại gia họ Đặng đã lấy lại phong độ sau đại hội 12 năm ngoái sau mấy năm bị phe cánh khác làm cho "thọt". Thời cơ mới sẽ đến với những người có phe cánh mới). https://goo.gl/tWmF6B

8. Thủ tướng chốt phương án đầu tư trên 314.000 tỷ đồng xây cao tốc Bắc - Nam. https://goo.gl/kmMNtY

9. Ông Vũ Quang Các - Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "Những bài học “xương máu” về quy hoạch". (Xương máu của dân đã trả quá nhiều cho những bài học và kinh nghiệm của các ông rồi. Các ông có muốn "tốt nghiệp" đâu vì càng có nhiều "bài học" càng có tiền cho bản thân và phe nhóm mà. Các bài học của các ông càng lúc càng nhiều và mức học phí, xương máu của dân trả càng lúc càng cao hết nghìn tỷ đến triệu tỷ. Biết bao giờ các ông mới tốt nghiệp?).https://goo.gl/X8Nf1c

10. Báo Đầu Tư tiếp tục có bài về câu chuyện quy hoạch với tiêu đề: "Thường vụ Quốc hội: Không thể không có quy hoạch tổng thể quốc gia". (Bây giờ mới lòi ra, hơn 40 năm cai trị cả nước vẫn chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia. Cái gì có lợi tạm thời cho bản thân và phe nhóm mình thì làm thôi, hết nhiệm kỳ có thằng khác lại quy hoạch vài thứ, đẻ ra hàng trăm dự án để kiếm ăn mà không cần biết đến quy hoạch tổng thể quốc gia. Đó là lý do cho mọi "thất thủ" của đất nước. Nhưng rất khó để có quy hoạch tổng thể bài bản khoa học đối với đất nước trong thời điểm này. Tinh thần đã rệu rã chỉ lo tranh thủ hốt cú chót và kiếm ăn nhanh, quy hoạch tổng thể lại đất nước cần rất nhiều tiền đầu tư nhưng hiện nay ngân khố bọn phản động đã phá đến nỗi nợ đè nặng lên vai dân chúng thì đừng mơ vào chuyện quy hoạch tổng thể). https://goo.gl/oDrZqG

11. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên: "Lo lắng địa phương nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ cả ngân sách Trung ương". (Theo nội dung bài báo thì chỉ có địa phương phá còn trung ương thì làm rất đúng luật). https://goo.gl/atuRcv

12. Chủ tịch quận 1 - TP.HCM ông Trần Thế Thuận: "Bán trên vỉa hè có thể lời 500 - 800 ngàn trong 3h". (Có vẻ con nghiện đã ngửi thấy mùi tiền và sẽ tìm cách để trấn lột đây. Lãi nhiều vậy thì phải cho thuê vỉa hè và đánh thuế thu nhập thôi chứ còn chờ gì nữa nhỉ?). https://goo.gl/WYbnsl

13. Bộ Trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Nợ nước ngoài tăng 6,5 lần sau 14 năm". (Cũng theo ông Dũng: Nợ công tăng nhanh, đến cuối năm 2016 ở mức 63,7% GDP, tăng gần 2% so với con số "chốt" năm 2015 được Chính phủ công bố). https://goo.gl/WrnYZA

14. Trên Vneconomy có bài: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sao GDP chưa chịu tăng theo?”. (Một câu hỏi mà ai có hiểu biết đầy đủ đều trả lời được. Tất nhiên, các quan chức lãnh đạo đảng nhà nước và những con bò thì không biết câu trả lời. Hoặc có thể các quan chức biết nguyên nhân nhưng họ muốn tình trạng đất nước như vậy. Xin trả lời: Việt Nam có thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng GDP chưa tăng theo, mọi thứ lại đang tụt hậu lại phía sau so với thế giới, thất bại ở mọi chính sách và ngành nghề là do... bọn phản động. Chính bọn phản động đã bòn rút làm kiệt quệ đất nước, bọn phản động chỉ chăm chăm ăn và phá). https://goo.gl/w1VwuN

15. Thanh Niên có bài về khu phố Tàu không phép ở Đà Nẵng với nha đề: "Buộc tự tháo dỡ khu phố Tàu xây dựng trái phép ở Đà Nẵng". (Vậy cuối cung là không ai có lỗi trong chuyện này à? Nhân tiện cũng nhắc luôn là vấn đề phá Sơn Trà cũng chưa có tin tức gì mới). https://goo.gl/Vtt8i9

16. Trên Nông Nghiệp Việt Nam có bài viết: "Hàng trăm cơ sở sản xuất đồ gỗ ở Đồng Nai kêu cứu". (Lý do theo bài báo là vấn đề môi trường. Nhân tiện nhắc đến Đồng Nai cũng nhắc luôn là anh Phạm Thái Dương yêu đảng yêu bác, thích công an và ủng hộ nhiệt iệt việc công an đánh "bọn phản động" lại bị chính công an đánh đến nỗi mẹ nhận không ra đến nay vẫn chưa có tin gì, dù sự việc đã lên báo nhà nước). https://goo.gl/TtwL1O

17. Trên Vietnamnet, Zing và nhiều tờ báo khác có bài viết đã bị gỡ triệt để với tiêu đề: "Trung Quôc liên tục trúng thầu ở Việt Nam: Bộ KH-ĐT tiết lộ lý do". (Tất cả các báo đã gỡ kể cả bản cache lưu trên google. Nhưng có thể hiểu được lý do được đưa ra là do: Vay tiền của Trung Quốc và đi kèm với đó là nhà thầu và công nghệ phải của Tàu Cộng. Và có lẽ không muốn dân biết sự thật này nên các báo đã được lệnh phải gỡ bài. Mời đọc bản lưu link cũ trên Đất Việt với cùng nội dung trên). https://goo.gl/YPtq5d

18. Tiếp tục những thảm họa "đại bỉu cuốc hội" nói liều trên nghị trường, trên Giáo Dục Việt Nam có bài viết: "Giật mình thon thót với phát biểu của "ông nghị" Dương Ngọc Hải". (Ông Hải cùng với bà Xuân công an Đắk Lắk và bà Thủy của Bắc Cạn đã phát biểu ngu và thể hiện các ông các bà là người đại diện cho đảng và nhà cầm quyền chứ không đại diện cho dân. Thị Xuân đòi khởi tố tội "bôi nhọ" lãnh đạo đảng nhà nước, bà Thủy đòi xử tội dân "đại nghịch", "bất trung" với chế độ độc độc tài, còn tay Dương Ngọc Hải lại ủng hộ cho bắt giam và tạm giam bừa bãi, tức ủng hộ sự lạm quyền của công an, tòa án. Với đội ngũ "nghị sĩ" của đảng vừa ngu dốt vừa khát máu và cực kỳ muốn hại dân như thế này thì chuyện dân chết trong đồn sẽ tăng lên theo cấp số nhân nếu những đề xuất, ý kiến của đám nghị này được thông qua). https://goo.gl/NfR1Uc

19. Tuổi Trẻ có bài viết: "Đại chiến taxi đã lên đến đỉnh điểm". (Các hãng taxi của Việt Nam cả tư nhân và quốc doanh đang ngắc ngoải trong cuộc cạnh tranh. Quản lý, công nghệ yếu kém, bất tiện và nhiều lý do khác đã làm cho Mai Linh, Vinasun... đang chờ chết. Nhắc lại chút: Mai Linh còn dính đến chuyện khách hàng tẩy chay do nghe lệnh công an hủy hợp đồng và không chuyên chở những người dân miền Trung đi kiện Formosa). https://goo.gl/fXRlxe

20. "Chuyển hơn 1 triệu giáo viên từ biên chế sang hợp đồng: Có lộ trình, không gây sốc" là tiêu đề bài viết trên báo Lao Động về chuyện bỏ biên chế đối với giáo viên. (Kiểu này các giáo viên nữ, trẻ đẹp sẽ được ưu tiên ký hợp đồng để các cơ quan đảng nhà nước sẽ còn điều đi tiếp khách và làm "nhiệm vụ chính trị" như vụ năm ngoái ở Hà Tĩnh. Các ông giáo viên nam sẽ bất lợi lắm đây :V ). https://goo.gl/ka3dyG

21. Trên ANTĐ có bài viết: "Chống người thi hành công vụ có thể bị phạt tù chung thân". (Chuyện hàng trăm người chết bất thường trong đồn công an mỗi năm thì không thấy bài này nói đến. Luật pháp càng hà khắc, càng bênh vực vào bảo vệ kẻ thủ ác thì xã hội sẽ càng loạn. Tất nhiên, luật của đám khủng bố thì thứ luật pháp đó sẽ chỉ nhằm mục đích bảo vệ chế độ khủng bố và cá nhân những kẻ khủng bố). https://goo.gl/C7CEjr

22. "Đề nghị bóc băng đối thoại của Chủ tịch HN với dân Đồng Tâm" là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet. (Vụ Đồng Tâm khi đang xảy ra nóng như chảo lửa không đại biểu nào hay quan chức đảng nhà nước cấp cao nào mở mồm. Bây giờ lại định thi nhau lao vào đòi "bóc". Vẫn phải đợi các trò tiếp theo mà "chúng nó" định dùng để xử và đối phó với dân Đồng Tâm). https://goo.gl/S5qx9E

23. Vụ "nước mắm nhiễm asen": Vinastas bị phạt 15 triệu đồng. (Nhẹ hều với một cuộc "làm ăn bẩn" quá lớn của Vinastas. Thật vi diệu là Masan, tập đoàn đứng sau chiêu trò bẩn thỉu nhằm đánh gục nước mắm truyền thống lại không bị gì). https://goo.gl/mzsxFr

24. Một bài viết rất đáng quan tâm trên Bizlive.vn với nhan đề: "80% quán hủ tíu, bún bò,… sử dụng hóa chất để nấu mềm xương". (Đây là con số được bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm TP.HCM cho biết trong Hội thảo “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở TP.HCM- thực trạng và giải pháp” sáng 23/5. Dân "Singa hồ" và "Silicon Vạ Lây" mừng nhé, được ăn hóa chất hoàn toàn miễn phí). https://goo.gl/UHF0WS

25. Chuyện côn đồ đỏ Phan Sơn Hùng tổ chức hành hung, xâm nhập bất hợp pháp nhà người khác, nhơn nhơn thách thức dư luận đến nay công an thành Hồ vẫn chưa có động tĩnh gì tích cực. Có vẻ sự việc này được công an và các cấp cầm quyền ở TP HCM muốn để chìm xuồng. (Nạn nhân vụ việc là chị Lê Mỹ Hạnh đã làm đơn và các thủ tục để tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố nhưng phía công an né tránh. Có lẽ ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Lê Đông Phong đã họp bàn rất nhiều lần với Hùng cùng các đồng bọn của hắn để quyết định im lặng về vụ hành hung, khủng bố này).

26. Hôm nay, Tòa án (xử) Nhân dân tối cao đã xét xử phúc thẩm ông Trần Anh Kim, cự Trung tá quân đội và ông Lê Thanh Tùng với tội danh chỉ có ở các nước độc tài : "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79, BLHS Việt Nam. Tòa đã tuyên y án 13 năm tù với ông Trần Anh Kim và 12 năm tù với ông Lê Thanh Tùng.

27. Trong buổi điều trần về Nhân Quyền tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm qua 25/5. Chị gái của Nguyễn Hữu Tấn (Người bị chết trong đồn công an Vĩnh Long với 2 vết rạch trên cổ và đầu bị vỡ, móp) phải quì xuống cầu xin sự giúp đỡ của dân biểu Chris Smith với lí do gia đình tại Việt Nam bị chính quyền gián tiếp đe dọa. https://goo.gl/OgM7BH

28. Báo Đầu Tư có bài khá mặt dày vì ai cũng biết là nói láo với tiêu đề: "Google và Youtube sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật". https://goo.gl/l6ZKQn

29. Ngay lập tức trên tờ Người Lao Động có bài vả vỡ mồm bài viết ở tin 28. Tiêu đề bài viết đó là : "Thủ tướng đề nghị Google gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Youtube". (Hehe đang quỵ lụy lạy lục nó mở văn phòng ở Việt Nam và lạy nó gỡ" video " xấu độc" với đảng lợi với dân" mà các báo tuyên giáo lại cứ nói càn quấy. Thói nói điêu, dối trá đã trở thành bản chất của tuyên giáo rồi). https://goo.gl/XJKPYc

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!



Ảnh 1,2: Văn bản phản đối công an bắt giữ trái pháp luật của Linh mục Nguyễn Đình Thục.
  
Ảnh 3: Bữa ăn của trẻ ở Đắk Nông xin nghỉ học vì quá đói.

Ảnh 4: Công dân HCM được dùng hóa chất miễn phí.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét