Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 28/4/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 28/4/2017)
 
Bùi Văn Thuận
1. Trong tình hình thảm họa Formosa có nguy cơ chìm xuồng thì hôm qua báo chí và truyền hình lại đưa tin: "Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm tra nhà máy Formosa". (Các thông tin về chuyến "kiểm tra" với nhiều ban bệ này chủ yếu là nhăm mục đích cho Formosa tồn tại và hoạt động ở Việt Nam. Theo các quan chức, hiện nay Formosa đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm, còn mỗi 1 lỗi duy nhất chưa khắc phục được. Nhưng khốn nạn, cái lỗi duy nhất này lại là yếu tố quan trọng nhất gây ra thảm họa). https://goo.gl/MDKJ6C

2. Cũng liên quan đến câu chuyện Formosa, công an Quỳnh Lưu vẫn chưa trả 200 chiếc áo in logo "No Formosa" cho người dân sau khi tiến hành cướp bóc. (Đây là sự lật kèo trắng trợn vì trước đó, lãnh đạo công an huyện này đã phải đối thoại và hứa trả áo ăn cướp cho người dân để họ giải tán. Bây giờ lại chơi chiêu lầy lội lật kèo).

3. Câu chuyện ông Đinh La Thăng bị "đề nghị" kỷ luật làm cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt. Báo chí đưa tin rầm rộ. (Nếu ông Thăng bị "kỷ luật", có lẽ chức Bí thư Thành ủy sẽ bị bay. Nhiều người đang đồn đoán ai, phe nào sẽ về tiếp quản kho tiền của cả nước? Dù ai về, dù người của phe nào ngồi vào ghế đó thì họ cũng chỉ làm lợi cho bản thân và phe cánh họ. Nhân dân sẽ luôn thua trong các cuộc chiến quyền lực).

4. Trên báo Nhân Dân của đảng có bài: "Không nên về hùa với kẻ xấu phá hoại đất nước!". (Đây là bài viết về cờ vàng trong cuộc biểu tình ngày 09/4/2017 tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nội dung bài viết mang đậm dấu ấn cay cú, thù hận lá cờ này và những bà con hải ngoại đang tôn trọng lá cờ. Các chiêu bài hòa hợp, hòa giải để móc tiền kiều bào đã bị lộ tẩy qua bài viết rất sắt máu, cứng rắn và mang đậm tư tưởng hận thù này). https://goo.gl/mWWcFl

5. Báo Nhân Dân đã bắt đầu hé răng về "Giải thưởng Nhân quyền 2017" của Liên đoàn Thẩm phán Đức trao cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Bài viết có tiêu đề : "Về một giải thưởng khó hiểu" (Xuyên suốt bài viết ta sẽ không thấy sự khó hiểu nào về giải thưởng được trao cho luật sư Đài, người đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam với tội danh hết sức vớ vẩn chuyên dùng để bịt miệng người đấu tranh ôn hòa: Tuyên truyền chống nhà nước. Có lẽ những giải thưởng của Quốc tế dành cho Mẹ Nấm, Luật sư Đài đã làm nhà cầm quyền hơi nhục nên viết nhăng viết càn cho gọi là có). https://goo.gl/0dcaog

6. Trên VOV, VTC có bài viết rất buồn cười: "Người dân đồng tình với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương". Đây là bài viết mang đậm dấu ấn tuyên giáo chuyên tuyên truyền vớ vẩn. ( Kết luận của UBKTTƯ mới công bố hôm qua.Các ông hỏi ý kiến dân lúc nào, trưng cầu dân ý khi nào mà hôm nay đã dám viết bài láo "người dân" đồng ý bô lô ba la...? Thói lạm dụng đại ngôn và danh xưng kiểu như: "nhân dân đồng ý", "nhân dân đồng thuận", "nhân dân nhất trí cao", "ý chí nguyện vọng của nhân dân" ... cần phải chấm dứt. Nếu để ý, người đọc rất dễ dàng nhận ra sự tuyên truyền mị dân mà báo chí và hệ thống tuyên truyền đã làm hàng mấy chục năm nay). https://goo.gl/DKQW9S

7. Trên báo Thanh Niên có bài: "5 dự án tai tiếng của ngành dầu khí". (Tất nhiên bài viết này như mũi súng hướng về anh Thăng. Cũng khổ, khi đã ngã ngựa thì cả đồng chí và báo chí đều quay lưng. Thậm chí đồng chí và báo chí còn muốn đạp anh ấy xuống bùn bằng cách khui ra nhiều thứ liên quan. Nếu có thể, Trịnh Xuân Thanh là tấm gương sáng cho anh noi theo đấy anh Thăng ạ). https://goo.gl/XofNjQ

8. Nữ giáo viên “họp kín” với phó hiệu trưởng và cái kết không ngờ tại Quảng Nam. (Liên quan đến chuyện tiền tình của Hiệu phó và cô giáo ở trường cấp 3 trong Quảng Nam. Tin này không có gì đáng chú ý nếu 2 thày cô này không lôi nhau vào nhà nghỉ để họp "chi bộ" vì cả 2 đều là đảng viên gương mẫu). https://goo.gl/PhKtMU

9. Sự thực ở các trại lợn: Nông dân cùng cực, lợn đói nằm... chờ chết. (Bản thân tôi có bố mẹ làm nông nghiệp thuần túy, có chăn nuôi lợn nên quá hiểu sự khổ cực của nghề này. Giá lợn rớt thê thảm và người dân lỗ đến phá sản là do những "con lợn" chóp bu đang chỉ cố ăn thật nhiều. Người dân vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra). https://goo.gl/VVr2Bg

10. Trên cafef.vn có bài: "Chân dung Tập đoàn 15 tỷ USD “chống lưng” cho Euro Auto kinh doanh xe BMW tại Việt Nam". (Đây là bài viết có liên quan đến việc hôm qua, Cục Cảnh sát kinh tế - C46 (Bộ Công An) bắt tạm giam một số lãnh đạo của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto). Tin bắt và "xử lý" công ty này đã được xì ra trên mạng mấy tháng trước do liên quan đến việc đòi ăn chia nhưng bị từ chối của người nhà một ông chóp bu). https://goo.gl/NxGJr8

11 Trên Vietnamnet.vn có bài:."Dàn siêu xe trăm tỷ của Bùi Cao Nhật Quân - quý tử nhà Novaland". (Có rất nhiều thông tin thú vị về chuyện tập đoàn Novaland, tính xác thực chưa biết ra sao nhưng cũng khá ...giật mình). https://goo.gl/ToHKA8

12. "Cảnh sát giao thông sẽ hoá trang, mật phục "bắt lỗi" vi phạm"- Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an. (Như vậy là CSGT sẽ được phép núp lùm một cách danh chính ngôn thuận. Trước đây, việc núp lùm của CSGT luôn nhận được sự cười cợt của cộng đồng). https://goo.gl/Fp986d

13. "Nhà Thứ trưởng Kim Thoa sẽ nhận 53 tỷ cổ tức Điện Quang?" là tiêu đề bài viết về gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa trên Vietnamnet. (Gia đình bà Thoa nổi đình đám về khoản tài sản 700 tỷ mấy tháng trước đây. Vụ này đã bị báo chí bỏ qua, không hiểu sao giờ lại khui ra?). https://goo.gl/XWLvSC

14. Fox News: Triều Tiên dùng vũ khí "đồ chơi" để diễu binh? https://goo.gl/Tpkufn

15. Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn đang rất căng thẳng. Mỹ, Nhật, Hàn tập trận ở Hoàng Hải. Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Như thường lệ, lãnh tụ Ủn vẫn rất hăng máu chó. (Con lợn này mà bị treo cổ như Sadam Hussein thì dây phải chắc lắm đây vì cân nặng quá khổ của hắn như ăn hết phần 3/4 dân Bắc Hàn suy dinh dưỡng).

16. Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Doãn Hữu Long đang dính phốt rất nhiều: Sai phạm trong đấu thầu giá thuốc; bồ nhí; gài bẫy nhà báo... (Nói chung đây là việc rất bình thường của các quan chức nếu chúng ta "hiểu" về mô hình và cách vận hành của hệ thống này. Hệ thống của chúng ta là hệ thống chuyên tha hóa và đày đọa con người. Nếu quan chức là người tốt, người tử tế mới hiếm có chứ quan chức tha hóa thì ở đâu cũng có, cơ quan nào cũng có). https://goo.gl/zGpnnZ

17. Tuổi trẻ có bài viết: "Bệnh nhân dị ứng trên ngực nhưng bị...cắt bao quy đầu" :v . (Chuyện này làm nhớ đến câu chuyện tiếu lâm về một anh nông dân hút thuốc lào bị ho ra máu rồi sau khi chuyển hết các bệnh viện từ thấp lên cao thì anh được xác định đang đau đẻ và tiến hành đỡ đẻ. Nghe đồn ngành y tế của bà Tiến còn đòi lấy "Lô Beo" y học cơ đấy). https://goo.gl/JS1YEz

18. Dân Trí: "Vườn quốc gia Cúc Phương đang chảy máu". (Chuyện này cứ về vùng Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy hoặc Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình mà hỏi. Những năm 97-2000 khi đang học cấp 3, trên những chuyến xe khách đi từ Hòa Bình xuống Ninh Bình hoặc ngược lại đều dừng lại đoạn này để gỗ từ Cúc Phương. Và tôi biết nhiều vị kiểm lâm của Lạc Sơn và Yên Thủy sống được nhờ gỗ trong Cúc Phương. Họ không trực tiếp trộm nhưng họ bảo kê, nhận tiền). https://goo.gl/NLpgjn

19. Khuyến cáo không dùng nước giếng gần bãi xỉ Vĩnh Tân. Trên đây là thông tin khuyến cáo của tỉnh Bình Thuận đối với người dân xung quanh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. https://goo.gl/IXOZVe

20. Ông Võ Văn Thưởng: Ngành tuyên giáo phải vượt qua thách thức. (Hơi khó đấy ông ạ, ngành chuyên dối trá thì khó sống thọ trong môi trường thông tin phẳng và đa chiều như hiện nay. Khi trình độ dân trí tăng lên việc các ông ra rả tuyên truyền dối trá sẽ càng phản tác dụng. Rất khó khăn với nhiệm vụ tuyên truyền mị dân đấy ông Thưởng ạ). https://goo.gl/jJYKji

21. Ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Lê Kim Toàn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này đang bị đưa lên "thớt". Với hàng loạt sai phạm, trong đó có bán trắng cảng Quy Nhơn đang làm khổ ông Thiện, ông Toàn. https://goo.gl/IuPTvS

22. Bộ Công an rút đề xuất cấm dùng thiết bị ghi hình lén. (Bị dân chửi ghê quá. Chỉ có đám cướp, bọn khủng bố hay làm chuyện xấu mới sợ quay phim ghi hình. Ở đây, chúng định ngồi lên cả hiến pháp để cấm người dân mở miệng và thu thập bằng chứng tố cáo tội ác của chúng). https://goo.gl/EHq3XR

23. Vụ phá rừng ở Phú Yên để phục vụ thi hoa hậu có vẻ đã to chuyện.Hôm nay, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ “Đốn rừng phòng hộ ở Phú Yên” và bộ công an cũng đã vào cuộc. https://goo.gl/fhqxMi

24. "Ngành công an đưa tiêu thụ thịt heo vào chỉ tiêu thi đua". (Chỉ chăm chăm giải quyết phần ngọn, không nhìn vào gốc không muốn giải quyết tận gốc thì chỉ là làm cho có. Năm nay "giải cứu", sang năm lại giải cứu thôi khi cái gốc không giải quyết). https://goo.gl/NT2IW5

25. The Economist: Việt Nam và Lào kém dân chủ nhất Đông Nam Á. (Những thứ hạng "đẹp" như thế này không thấy báo đảng và tuyên giáo viết bài rầm rộ công khai cho dân biết nhỉ?). https://goo.gl/q5yIQ7

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!
 
 

1 nhận xét :

  1. Bình luận hay. Bình luận mục " nhân dân đồng tình với kết luận của UBKTTƯ " thật sâu sắc. Đúng vậy, họ kiểm tra và mới có kết luận chứ dân đã biết đâu, đã được hỏi đâu mà dám nói " nhân dân đồng tình với kết luận ". Đọc câu này nhớ lại cũng bọn nó khi phá nhà anh Đoàn Văn Vươn cũng mang nhân dân ra làm bình phong và nói nhân dân đồng tình. Mượn danh người này, người nọ thời nào cũng có nhưng mượn danh nhân dân để tâng công, chạy tội thì ở cái thời " dân chủ " này nó được lạm dụng triệt để để lắp vào miệng bút nô vào mồm quan tham. Thật xảo trá và nói ra chúng cũng không biết ngượng mồm.

    Trả lờiXóa