Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 25/4/2017)

Di họa Formosa.
 
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 25/4/2017)
 

1. Câu chuyện Formosa một lần nữa lại nóng. Hôm qua hàng nghìn người dân Quỳnh Lưu đã kéo lên công an huyện đòi lại áo "No Formosa" bị công an chặn cướp giữa đường. Cuối cùng công an phải xuống nước và muối mặt đem trả lại 200 chiếc áo đa cướp.

2. Câu chuyện Đồng Tâm và những dư âm của nó vẫn khiến dư luận băn khăn. Hệ thống báo chí lề đảng đang ca tụng ông Chung và các CSCĐ với các bài viết hết sức sướt mướt và mang đậm tính chất "tập làm văn mẫu"; về phía mạng xã hội, nhiều người còn tỏ ra băn khoăn, suy nghĩ về câu chuyện Đồng Tâm và những hệ quả của nó sau này. https://goo.gl/xWhCT6

3. “Ăn theo, nói leo và những câu chuyện trên Báo" là tiêu đề bài viết về việc ban tuyên giáo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam "hạch sách" báo Giáo Dục Việt Nam. (Công đoàn chỉ là dạng ăn theo nói leo, là cánh tay nối dài của đảng. Công đoàn của nhà nước hầu như không có vai trò gì trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động. Và nay lại lòi ra: Công đoàn có cả ban tuyên giáo riêng biệt. Công cuộc tuyên truyền mị dân kinh khủng thật). https://goo.gl/uWCwV9

4. Nhà báo Lê Bình: Tôi tin Viettel trong sự kiện Mỹ Đức! (Ai cũng biêt cô Lê Bình đã quá nổi tiếng vì sự gian dối khi làm ở VTV24. Nay cô lên tiếng bênh vực Viettel thì có lẽ Viettel có đứng sau vụ cướp đất ở Đồng Tâm, Mỹ Đức. Viettel đang bị tẩy chay và kêu gọi tẩy chay. Bây giờ mới biết, nhà báo Lê Bình ngoài khoản gian dối thì trình độ nâng bi cũng ở mức thượng thừa). https://goo.gl/xXMR0q

5. Phú Yên đang nổi lên như "đầu tàu" trong công cuộc phá rừng.

- Hôm nay, "Phú Yên nhận thiếu sót vụ phá rừng làm sân golf" thông tin "nhận sai" do Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu. (Có gì đâu, chỉ là "thiếu sót" thôi, một cái thiếu sót nhỏ làm bay 100h rừng phòng hộ. Chuyện này làm nhớ lại thiếu sót nhỏ trong Cải Cách Ruộng Đất làm hơn 170.000 người chết oan trong quá khứ. Vì là "thiếu sót nhỏ" nên sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm). https://goo.gl/9Ji8Zh

- Trên Tuổi trẻ có thêm bài về công cuộc phá rừng của Phú Yên với tiêu đề: "Phú Yên xẻ thịt 1.000ha rừng cho 20 dự án". (Ngoài các dự án phá rừng để thi hoa hậu còn có phá rừng để nuôi bò và nhiều lý do phá rừng rất trời ơi khác). https://goo.gl/AQYayh

6. Giám đốc bệnh viện K: "35% ung thư do chế độ ăn uống". (Vậy thì phát biểu của bà Tiến, Bộ trưởng Y tế hôm trước:"ung thư không do thực phẩm bẩn" là nói láo hay nói liều?). https://goo.gl/L8YPBo

7. Công cuộc thí tốt và hy sinh quân để yên dân vẫn tiếp tục được đẩy lên cao sau thảm họa Formosa. Hôm nay có tin ông Võ Kim Cự xin thôi làm đại biểu QH vì sức khỏe. (Yếu thế sao ông không xin nghỉ từ trước đi, sao phải đợi đến khi ông được chọn là con dê để tế vụ Formosa rồi mới bày đặt "xin nghỉ vì lí do sức khỏe". Mà ông Cự cũng nên cẩn thận, kịch bản "tao khỏe mà có chi mô" luôn phải đề phòng ông nhé. Nếu bí quá, có thể đào tẩu như Trịnh Xuân Thanh cho lành ông ạ. Ham hố gì nữa mà cố bấu víu?). https://goo.gl/o0YnoU

8. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank TP.HCM. (Chắc 2 ông bà này đã yên vị với cái quốc tịch "giãy chết" rồi. Truy hay nã cũng chỉ là hình thức thôi. Việc sở hữu quốc tịch tư bản để sẵn sàng nhảy khỏi con tàu đang chìm là lựa chọn tối ưu của những kẻ đã vơ vét đủ. Nghĩ cảnh mấy anh công an, an ninh dầm mưa dãi nắng, phơi sương đêm để canh gác "phản động" nhằm giữ chế độ cho các quan chức vơ vét và chạy trốn thật tội nghiệp cho họ). https://goo.gl/hsd0TY

9. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ xẻ thịt hơn 6000m2 đất công ở ngay quận Ba Đình. https://goo.gl/1Knz6w

10. EVN muốn đổ 3,5 triệu mét khối chất thải vào Quảng Bình. (Xin đổ cả trên đất liền và trên biển. Quảng Bình đã "chết lâm sàng" vì thảm họa Formosa, nay EVN định cho dân tỉnh này chết hết luôn. Xin hãy lên tiếng để việc này không xảy ra). https://goo.gl/TDOywr

11. Xem xét rút giấy phép Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. (Đây là công ty Sinh Lợi huyền thoại đa cấp một thời. Rất nhiều người dân nghèo, sinh viên đã bị mất tiền, mất tình cảm khi tham gia vào mô hình Sinh Lợi). https://goo.gl/O49YGf

12. Luật sư Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: "Mình ông Quang, ông Cự cũng không thể gây ra lỗi lớn đến vậy". (Lâu lâu mới có bài báo "công bằng" với ông Cự, kẻ được chọn để làm nhiệm vụ tốt thí yên dân. Rất đồng ý với luật sư, mình ông Cự, ông Quang cựu bộ trưởng Tài- Môi làm sao có thể nuốt trọn cái dự án hơn 10 tỷ đô?). https://goo.gl/jVhE2q

13. Đà Nẵng hoán đổi đất cho dân ở giáo xứ Cồn Dầu. (Vụ cướp đất của giáo xứ Cồn Dầu nổi tiếng cả nước một thời của ông Nguyễn Bá Thanh, nay vẫn chưa yên dù ông Thanh đã chết). https://goo.gl/F7AW7v

14. Tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc sẵn sàng hạ thủy. (Đây là thông tin rất đáng quan tâm vì Trung Cộng hiện là kẻ thù số một đang ngày đêm cướp đất đai biển đảo của Việt Nam. Ai muốn hảo hữu, muốn đồng chí đồng rận với Trung Cộng thì mặc họ. Người dân phải luôn nhớ, Trung Cộng luôn là mối đe dọa và là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt, của đất nước chứ không phải những người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền mà đảng hay gọi là phản động. Việc coi dân là kẻ thù, coi kẻ thù là bạn là hành vi đáng lên án và phải được con cháu chúng ta ngàn đời nguyền rủa). https://goo.gl/defr0P

15. Trên tờ Lao Động có bài: "LẬT TẨY CHIÊU TRÒ CỦA NHỮNG CỬA HÀNG CHỈ PHỤC VỤ KHÁCH TRUNG QUỐC:
Hàng ngàn tỉ đồng “chui” vào tài khoản người Trung Quốc". https://goo.gl/EXSBeW

16. Bị bắt vì mang 400.000 USD thắng bạc từ Campuchia về Việt Nam. (Kèo này thơm quá, công an không làm thì chờ đến bao giờ. À hôm qua trên mạng lan truyền clip côn đồ lao vào đập phá hành hung một quán kem ở Tp Hồ Chí Minh. Những việc như bắt tội phạm, côn đồ, trộm cắp khắp nơi thì bên công an luôn "thiếu người" còn việc "bắt tiền", canh cửa, canh ngõ phản động thì luôn thừa người). https://goo.gl/7DvoeW

17. Khởi tố tài xế gây tai nạn làm thiếu tá công an giao thông tử vong. (Công an đu vào gương xe đang chạy để kiếm "bánh mỳ", tụt tay tử vong. Báo chí như lên đồng với sự "hy sinh oanh liệt, dũng cảm" của tay công an này, còn lái xe thì bị khởi tố. Có khi tay công an này còn được phong liệt sỹ và anh hùng cũng nên). https://goo.gl/euyAGC

18. Giáo sư Ngô Bảo Châu: Lấy tiêu chuẩn viết sách để xét giáo sư thì chỉ có ở VN! https://goo.gl/nrPkmY

19. Câu chuyện con lợn cũng đang tốn khá nhiều giấy mực của báo chí và quan chức:

- Trên plo.vn có bài: "18.000 đồng/kg thịt heo: Nông dân mất tất cả". https://goo.gl/20S8AK

- Trên Dân Việt: "Người Việt đang phải ăn thịt với giá gấp đôi so với người Mỹ". https://goo.gl/hfL09E

- "Bộ trưởng Nông nghiệp họp khẩn để giải cứu ngành chăn nuôi lợn" là tiêu đề trên Tiền Phong.

Nếu giá lợn như hiện nạy được giữ nguyên, sẽ có hàng triệu hộ chăn nuôi và trang trại sẽ phá sản hoặc lỗ nặng. Vấn đề đặt ra là tại sao chăn nuôi lại lỗ? Điều gì khiến giá lợn của Mỹ và rất nhiều nước khác thấp như vậy? Tại sao giá lợn hơi giảm mà người dân vẫn phải mua thịt giá cao? Câu trả lời quá khó với người nông dân vồn ít học, ít hiểu biết. Nhưng sẽ trả lời rất dễ dàng nếu có tìm hiểu: Do hàng trăm thứ thuế phí đè lên tất cả các khâu trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bán thịt...Và đó là chính trị

20. Bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 dùng hung khí đâm loạn xạ...(Câu chuyện bạo lực học đường vẫn luôn là vấn đề nóng thời gian qua. Lỗi của ai? Nhà trường đổ cho bố mẹ và xã hội, bố mẹ đổ cho nhà trường và xã hội, xã hội đổ lỗi cho nhà trường và cha mẹ. Nói tóm lại một quốc gia bị dột từ nóc, từ chóp bu thì không thể trông mong một nền giáo dục tốt hay những con người tốt. Trẻ em rất nhạy cảm với hoàn cảnh và môi trường xã hội). https://goo.gl/xfYz3C

21. Rất nhiều vấn đề nóng đã bị báo chí bỏ qua: Biệt thự biệt phủ quan chức; bồ nhí con riêng của quan chức; quan chức đánh nhau; bằng cấp giả; hàng loạt các tỉnh có chuyện cả nhà cả họ làm quan hay các sở thừa hàng đống cán bộ; câu chuyện Thanh Hóa, Đà Nẵng....Đặc biệt vụ Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi ấu dâm ở Vũng Tàu cũng được báo chí "bỏ quên".

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG!

7 nhận xét :

  1. 2. Câu chuyện Đồng Tâm và những dư âm của nó vẫn khiến dư luận băn khăn. Hệ thống báo chí lề đảng đang ca tụng ông Chung và các CSCĐ với các bài viết hết sức sướt mướt và mang đậm tính chất "tập làm văn mẫu"; về phía mạng xã hội, nhiều người còn tỏ ra băn khoăn, suy nghĩ về câu chuyện Đồng Tâm và những hệ quả của nó sau này. https://goo.gl/xWhCT6
    *
    Chính phủ cảm thấy hổ thẹn về vụ Đồng Tâm, đó là một thực tế! Kế đó là giải thích sự 'lễ phép" bất ngờ của CSCĐ.

    Nhiều người ở mạng xã hội còn băn khoăn là đúng. Chính phủ sẽ cứng rắn hay truy cứu gì đó thì còn tùy thuộc vào tiến bộ kinh tế mà chính phủ thực hiện được.
    Kinh tế nó quyết định: cảnh sát cơ động Venezuela bị người dân đuổi chạy có cờ!

    Trả lờiXóa
  2. 4. Nhà báo Lê Bình: Tôi tin Viettel trong sự kiện Mỹ Đức! (hết trích)
    *
    À thì ra cái cô Lê Bình ở VTV24 ngày ấy đây mà! Bây giờ cô lại lên tiếng với tất cả uy tín còn sót lại! Nhưng uy tín cô làm gì có mà "còn sót" lại ở đây?
    Cô Lê Bình không nói gì thì hay hơn! Lắng nhắng như thế thì chỉ phiền lòng chính cô thôi! Chẳng ai bị làm sao cả, cô ạ!

    Trả lờiXóa
  3. 6. Giám đốc bệnh viện K: "35% ung thư do chế độ ăn uống". (Vậy thì phát biểu của bà Tiến, Bộ trưởng Y tế hôm trước:"ung thư không do thực phẩm bẩn" là nói láo hay nói liều?). https://goo.gl/L8YPBo
    *
    Giám đốc bệnh viện K đã kê nguyên cả cái tủ đứng vào mồm bà Tiến đấy!
    Ắt hẳn bà bộ trưởng Tiến này chỉ nói liều, ăn quàng nói xiên thôi! Vì bà ta không có một công trình nghiên cứu nào về hiện tượng ung thư ở Việt Nam cả! Bà này chỉ là một bác sĩ về dịch tễ học, làm việc ở Viện Pasteur TP HCM, một bác sĩ loại xoàng, chẳng có danh tiếng gì, chỉ khi làm bộ trưởng thì có được chút ít tai tiếng mà thôi!

    Trả lờiXóa
  4. 12. Luật sư Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: "Mình ông Quang, ông Cự cũng không thể gây ra lỗi lớn đến vậy". (Lâu lâu mới có bài báo "công bằng" với ông Cự, kẻ được chọn để làm nhiệm vụ tốt thí yên dân. Rất đồng ý với luật sư, mình ông Cự, ông Quang cựu bộ trưởng Tài- Môi làm sao có thể nuốt trọn cái dự án hơn 10 tỷ đô?). https://goo.gl/jVhE2q
    *
    cái vụ Fomosa này là nhát búa cuối cùng đóng nắp quan tài chôn cái niềm tin của con người vào con người! Hết rồi!

    Trả lờiXóa
  5. 18. Giáo sư Ngô Bảo Châu: Lấy tiêu chuẩn viết sách để xét giáo sư thì chỉ có ở VN! https://goo.gl/nrPkmY
    *
    Tiêu chuẩn này dễ thực hiện! Ra chợ mua một mớ sách về, cóp mỗi cuốn một ít, rồi đem xào nấu! Thế là xong!

    Trả lờiXóa
  6. - "Bộ trưởng Nông nghiệp họp khẩn để giải cứu ngành chăn nuôi lợn" là tiêu đề trên Tiền Phong.
    *
    Điều hành dở ẹc, đến lúc khủng hoảng thì hết cầu cứu thủ tướng lại đến họp khẩn! Cuống quýt mà chạy thì cuối cùng lại đến nhờ dân (dân có tiền thuế).

    Trả lờiXóa
  7. 20. Bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 dùng hung khí đâm loạn xạ...(Câu chuyện bạo lực học đường vẫn luôn là vấn đề nóng thời gian qua. Lỗi của ai? Nhà trường đổ cho bố mẹ và xã hội, bố mẹ đổ cho nhà trường và xã hội, xã hội đổ lỗi cho nhà trường và cha mẹ. Nói tóm lại một quốc gia bị dột từ nóc, từ chóp bu thì không thể trông mong một nền giáo dục tốt hay những con người tốt. Trẻ em rất nhạy cảm với hoàn cảnh và môi trường xã hội). https://goo.gl/xfYz3C
    *
    Cái này phải hỏi ban tuyên giáo và bộ giáo dục! Giỏi lắm! Hay lắm! Ưu việt lắm!

    Trả lờiXóa