Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 22/4/2017)


 ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 22/4/2017)

1. Điểm nóng Đồng Tâm bước đầu đã tạm ổn. Hôm nay, ông Chung đã xuống tận nơi đối thoại với dân, cam kết với dân 3 vấn đề (trong đó có cam kết không khởi tố người dân Đồng Tâm vì bắt giữ cán bộ và CSCĐ). Người dân đã thả 19 CSCĐ còn lại vào trưa nay.
(Đây là thắng lợi bước đầu cho cả 2 phía vì không xảy ra đổ máu. Người dân cũng thắng mà nhà cầm quyền Hà Nội còn thắng to hơn. Khi họ chịu "cúi xuống" đối thoại với dân thì họ đã lớn hơn một chút. Khi họ không chọn giải pháp bạo lực là họ đã đạt được quá nhiều thắng lợi về mặt truyền thông và thu phục nhân tâm. Cần theo dõi thêm về Đồng Tâm trong khoảng 2-3 tháng tới để tránh tình trạng lật kèo như Lộc Hà, Hà Tĩnh).
2. Formosa là điểm nóng hơn, nguy hiểm hơn và cũng tiềm ẩn nhiều thảm họa cho dân chúng hơn thì phía nhà cầm quyền Việt Nam lại chưa tạo được một lợi thế nhỏ nhoi nào trước truyền thông và người dân. Vẫn đàn áp và dập tắt mọi đòi hỏi về quyền sống chính đáng của người dân.

3. 14 linh mục và đại diện cho hơn 43.000 giáo dân Hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh gửi Bản Kiện Nghị liên quan đến Formosa. (Nhà cầm quyền Việt Nam đang phải nhai miếng xương Formosa quá khó nuốt. Họ đã khởi tố vụ "gây rối trật tự" ở Lộc Hà và cả vụ dân mang lưới ra quốc lộ 1 chặn xe biểu tình. Nhưng đến nay, lại chưa bắt ai. Có lẽ là khởi tố cho có lệ thôi vì người dân chịu thảm họa Formosa đã hết đường sống, bắt buộc họ phải làm mọi cách để kêu cứu và tìm sự sống). https://goo.gl/mVxgvK

4. Trên Tuổi Trẻ có bài: "Đà Nẵng: Hàng loạt công trình xây sai phép trên đất quân đội". (Đất quân đội có dùng xây sân golf không hay địa phương lại bán tùm lum lên rồi. À nhân tiện nhắc lại Đà Nẵng đang tạm yên về hàng loạt chuyện nóng đấy nhé. Chỉ là tạm yên thôi). https://goo.gl/lhz2c8

5.Trên tờ PL TPHCM có bài: "Đồng Tâm: Mọi việc đều có giới hạn của nó". (Bài này "hình như" có bóng của nhà báo cách mạng Nguyễn Đức Hiển. Hiển đã dính rất nhiều "phốt" trong sự nghiệp bưng bô vĩ đại của mình. Năm ngoái, trong cao điểm thảm họa do Formosa gây ra, Hiển đã ăn 5 con mực Vũng Áng cùng Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn để lừa bịp và mị dân.Trong đợt khủng hoảng cướp đất lần này, Hiển cũng đăng trên FB khá nhiều bài, trong đó có một bài về "bóc băng ghi âm" có lẽ đã gỡ rồi nếu không mời độc giả đọc bài này để thấy sự lưu manh thượng thừa mà Hiển đang thể hiện. À quên, ông Tuấn Bộ trưởng 4T mà có Hiển thì thật là cặp bài trùng. Đồng chí Hiển đang là Phó Tổng biên tập tờ PL TPHCM). https://goo.gl/GIyFcN

6. Trên Hà Nội Mới có bài khiến độc giả nôn mửa: "Lật mặt những luận điệu sai trái lợi dụng sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức". (Bài báo này là đỉnh cao của sự lưu manh trong sự nghiệp dối trá của báo chí cách mạng. Bài này nên xuất hiện ở trên QĐND hoặc báo Nhân Dân thì đúng chất hơn). https://goo.gl/Nz0veO

7. Tiếp tục câu chuyện hài về việc "thí tốt yên dân" sau thảm họa Formosa, trên Tuổi Trẻ có bài: "Cần bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội ông Võ Kim Cự" . (Hôm qua, cư dân mạng đã một phen cười ra nước mắt với kiểu kỉ luật "đỉnh cao trí tuệ" ban bệ chóp bu với ông Cự khi ra quyết định "cách chức vụ trước đây của ông Võ Kim Cự". Sự láo khoét và ngu dốt là không có giới hạn trong thời đại rực rỡ này). https://goo.gl/j5FJsd

8. Cũng liên quan đến thảm họa Formosa, trên trang điện tử của UBKTTƯ có bài: "Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cán bộ có liên quan đến sự cố về môi trường tại 4 tỉnh miền Trung". (Sai hay không phải lôi ra trước luật pháp chứ mấy cha ở Ban Bí thư nằm trên tòa án à?). https://goo.gl/J8pN0m

9. Cứu hộ thành công tàu Trung Quốc gặp nạn trên vùng biển Huế. (Có điều lạ là tại sao tàu cá Trung Quốc vào tận Chân Mây đánh cá? Chân Mây là vùng biển của Trung Cộng hay sao? Trong khi đó ngư dân Việt Nam ra vùng biển của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa là bị Trung Cộng cướp, bắn và thậm chí giết bằng cách đâm chìm). https://goo.gl/8mBWiO

10. Hôm nay, "hình như" truyền hình nhà nước Trung Cộng phát live từ đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. (À vừa hôm trước ông Phạm Bình Minh và mấy cha Trung Cộng nói là "kiểm soát bất đồng" rồi không làm căng thẳng thêm, rồi cái gì mà thức đẩy tăng cường quan hệ cấp cao...Thúc đẩy thì nó bắn đạn thật và "lai chym" trên đảo của mình. Chính phủ thì lo đi canh người lên tiếng ôn hòa và lo "cưỡng chế"). Link cóp py bên nhà học giả Hoàng Dũng Chim Xanh. https://goo.gl/Y6MQDZ

11. Chuyện lạ ở Hải Dương: Thi trượt THCS nhưng vẫn được làm Chủ tịch xã. (Ăn thua gì, gánh củi thành TBT, hoạn lợn thành TBT được thì sao trượt THCS không thể làm chủ tịch xã cò con?). https://goo.gl/0Syg2O

12. Trên PL TPHCM có bài: "Phá hơn 100 ha rừng để… kịp thi hoa hậu!". (Phá rừng gấp để kịp xây sân Golf, khu Rì Sọt... Phải đẩy nhanh tiến độ để thi Hoa hậu. Phú Yên chịu chơi ghê, vì mấy cuộc thi "khoe hàng" mà dám hi sinh cả trăm ha rừng). https://goo.gl/L3IeQL

13. Trên Bizlive.vn có bài: "Chóng mặt” với học phí đại học". (Cũng khổ cho sinh viên thật, nai lưng ra đóng học phí để bị nhồi mấy thứ Mác Lê. Học phí tăng nữa đi để người dân và các bạn sinh viên cảm nhận được cái giá của "không quan tâm chính trị"). https://goo.gl/ebR1kZ

14. Trên Dân Việt có bài: "Sacombank kinh doanh khởi sắc dù vẫn đối mặt nợ xấu". (Sacombank là của đại gia Đặng Văn Thành mới "mua lại" của Trầm Bê. Nhiều người đồn đoán về vụ "thâu tóm" này có "bàn tay hữu hình" của các phe nhóm. Đây là đồn đoán, em còn bé nên không biết gì ạ). https://goo.gl/A1kYCt

15. Hải Phòng: Buộc giáo viên phải nghỉ dạy do... chưa bàn giao mặt bằng. Hàng loạt giáo viên của các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã bị yêu cầu nghỉ dạy để về nhà vận động gia đình bàn giao mặt bằng phục vụ thi công mở rộng quốc lộ 10. https://goo.gl/R3n3Gp

16. PGS.TS Phạm Xuân Mai: "Cấm xe máy: TP.HCM hiện đại, người nghèo hưởng lợi". (Lại cái luận điệu quen thuộc: Tăng giá xăng người dân được lợi; tăng giá viện phí người dân được lợi... Những bộ óc "thiên tài" này không biết hay giả vờ không biết về việc giá ô tô ở Việt Nam cao gấp 2-3 lần so với thế giới nhờ ơn thuế phí cao cắt cổ. Có lẽ nên cấm xe máy để hàng chục triệu dân phụ thuộc xe máy thấy cái giá của "chính trị" kể ra cũng hay). https://goo.gl/qqEie4

17. Ngay lập tức trên Tiền Phong có bài: "Cấm xe máy là xúc phạm 80% người dân". (Như dự đoán trước đây, có lẽ chuyện này đưa ra vào thời điểm này chỉ nhằm làm loãng dư luận ra khỏi các điểm nóng về cướp đất và Formosa thôi). https://goo.gl/4LEUzQ

18. Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ. (Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà vụ Đồng Tâm không có đàn áp chăng?). https://goo.gl/h6ddmL

19. ​"Bạo loạn trong đêm ở Venezuela, 12 người chết" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Ngay cái tiêu đề đã có mùi, các nhà "định hướng" dư luận ở Việt Nam đang cố lái cuộc biểu tình đòi phế truất Tổng thống độc tài Maduro là "bạo loạn" mà nhắm mắt làm ngơ tình trạng đói nghèo diện rộng của dân chúng do con đường đi lên CNXH của Chavez và Maduro. Cũng cần nói thêm, báo chí Việt Nam chưa hề nói rõ, phần lớn người chết trong các cuộc biểu tình ở Venezuela chết do cảnh sát bắn). https://goo.gl/Q6ARih

20. Khen tổ bay bắt hành khách Trung Quốc trộm 400 triệu trên máy bay. (Hôm nay báo chí mới dám nói đến quốc tịch của tay khách Tàu trộm cắp này. À quên, Việt Nam cùng Trung Quốc là 2 quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ trộm cắp ở Nhật và nhiều nước Châu Á khác). https://goo.gl/fDo1F8

21. Nghệ An dẫn đầu vỡ quỹ BHYT, có thể vượt chi 1700 tỷ đồng! https://goo.gl/nvClQU

22. Cũng liên quan đến chuyện tiền nong và "vỡ" là bài: "Cai sữa cho 55.000 đơn vị sự nghiệp công, 2,1 triệu viên chức". trên báo Dân Trí cách đây 1 tuần. (Chỉ mới là các tổ chức, đơn vị râu ria mà đã có 55.000 cơ quan với 2,1 triệu người. Kinh hoàng với hệ thống này). https://goo.gl/fz8hBn

23. Triều Tiên vẫn đang căng thẳng do những cơn điên của lãnh tụ Ủn. (Chiến tranh có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Mong rằng anh Ủn sẽ bị treo cổ hoặc anh ấy "giải phóng" được Hàn Quốc cho lũ Ộp Pa nếm mùi cộng sản :) ).

24. Hàng loạt các sự kiện nóng đã bị báo chí lãng quên. Mong cộng đồng không quên Nguyễn Khắc Thủy hiếp dâm trẻ em ở Vũng Tàu.

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

Ảnh sưu tầm

Ảnh 1: Bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội với bà con Đồng Tâm.
 
Ảnh 2: Hình ảnh những CSCĐ được người dân trao trả cho chính quyền. 
Đây là bức ảnh đẹp và có tính biểu tượng rất cao.
 

1 nhận xét :

  1. Tôi rất thích các bài điểm báo của tác giả Bùi Văn Thuận, bài của ông lúc nào cũng giống những bức biếm họa dí dỏm có duyên nhưng vô cùng sắc xảo, chính xác.

    Trả lờiXóa