Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 02/4/2017)

Người dân chặn quốc lộ để đòi đền bù thỏa đáng vụ Formosa. Ảnh: L.Q.V

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 02/4/2017)
Bùi Văn Thuận
1. Biểu tình lớn tại miền Trung (Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đòi Formosa đền bù thỏa đáng, giải quyết hậu quả thảm họa và đóng cửa. Chưa nắm được số lượng người tham gia và tình hình đàn áp của nhà cầm quyền. 



2. Trên VTV có bài: "Một năm nỗ lực để khôi phục nghề biển sau sự cố Formosa". Nội dung rất "điếm thối", chỉ cần đọc một đoạn trong bài là thấy sự điếm đàng của báo chí khi viết về tương lai tươi sáng của bà con ngư dân miền Trung. Đây là đoạn trích: "Liên tục những chuyến tàu trở về đất liền đầy ắp cá tôm khắp các vùng biển Bắc Trung Bộ là tín hiệu tốt lành cho một mùa bội thu hải sản và cũng là hình ảnh thể hiện quyết tâm vượt khó của ngư dân miền Trung". https://goo.gl/4BvdIb

3. Trang web thamhoaformosa.com đến bây giờ đã thu thập được 88.196 chữ ký online, tính đến 16h30 chiều nay. Nếu tính cả chữ "ký tươi", con số có thể đã lên đến hơn 100.000. Được biết, tại nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) có đặt bàn lấy chữ ký cho bản kiến nghị đòi Formosa chịu trách nhiệm với người dân và giải quyết thảm họa này. 

4. Trung Quốc trắng trợn nói không có đảo nhân tạo ở Biển Đông. (Uầy, vừa hôm kia các "đồng chí thiên triều" vừa tặng món quà cho Quốc hội VN mà, làm gì mà căng thế? Đang hóng người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao đăng đàn "quan ngại" xem có giống anh Bình Nhù trước đây không). https://goo.gl/H9rMyb

5. Liên quan đến việc nhà máy giấy Lee& Man gây ô nhiễm trầm trọng ở Hậu Giang, trên báo Nhà Quản Lý có bài: "Ai đồng ý cho xả 50.000 m3 nước thải ra sông Hậu?". (Tôi vẫn luôn khẳng định là bọn phản động chúng nhận tiền đút lót của nhà máy này và nhắm mắt đồng ý. Chỉ có "bọn phản động" mới tàn phá môi trường và tàn phá đất nước ghê gớm như vậy). https://goo.gl/Q8qHdN

6. Bắt giữ một số nghi phạm vụ đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. (Đây là tin liên quan đến nạn cát tặc. Dư luận đang rất hoài nghi về mối liên quan của một số quan chức bộ GTVT đến sự kiện này. Có thể đây chỉ là màn thí tốt quen thuộc). https://goo.gl/BX0s5t

7. Báo chí tiếp tục khoét vào chuyện bà Quỳnh Anh và những lùm xùm của Thanh Hóa. (Nhiều bài báo đang lôi chuyện bà Quỳnh Anh "học dốt", tuy là học tại chức nhưng bảng điểm cũng khá lẹt đẹt. Ai cũng biết chuyện các "cán bộ" đi học tại chức chỉ là hình thức, chuyện mua bán điểm, chạy điểm để có cái bằng tiến thân là chuyện gần như là tuyệt đối xảy ra). https://goo.gl/vsPzd1

8. Trên Green Trees có bài viết rất hay và đáng quan tâm về các dự án, quy hoạch nhiệt điện đến năm 2030 của Việt Nam. (Xin lưu ý: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: "Không đánh đổi môi trường để phát triển" và một thông tin đã cũ: Trung Quốc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện; than Việt Nam nhập Trung Quốc đắt hơn thế giới rất nhiều. Có thể là màn tống khứ công nghệ ô nhiễm sang đàn em và lại bán được than giá cao nữa). https://goo.gl/9P4R50

9. Theo báo Người Lao Động: "Khởi tố, tạm giam thêm hai quan chức PVC liên quan đến Trịnh Xuân Thanh". (Hôm qua, rộ lên tin đồn Trịnh Xuân Thanh bị bắt ở Ba Lan. Đến nay vẫn chưa thấy các cơ quan truyền thông của Việt Nam loan tin. Có thể đây chỉ là tin "cá tháng Tư". Có lẽ bắt thêm 2 con tốt thí nữa cho bõ tức thôi). https://goo.gl/M2xPIB

10. "Phó Ban Nội chính tỉnh xây biệt thự bị cưỡng chế, vợ đòi tự tử" là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet.vn. (Phó Ban nội chính tỉnh Đắk Lắk xây biệt thự trên đất nông nghiệp. Bị phát hiện liền đổ cho vợ. Sau đó, vì dư luận nghi ngờ về tài sản nên ông này liền thanh minh: Tiền có nhiều là nhờ chạy xe ôm chục năm về trước. Chuyện "thối móng tay"; "hì hục" đã trơ tráo đến chuyện "chạy xe ôm" độ trơ tráo càng tăng lên một tầm cao mới). https://goo.gl/hqZ6Rq

11. Hà Tĩnh đề nghị tạm dừng mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Đó là mỏ Thạch Khê với dự định cung cấp quặng cho Formosa, nhưng đến nay Formosa còn chưa biết sống chết thế nào, khi vận hành có cần nguyên liệu không hay đi nhập...? (Dự án này để lại rất nhiều hệ lụy về môi trường và có thể cả ngân sách, tuy chưa có số liệu thống kê). https://goo.gl/Fzfr9h

12. Hà Nội chưa bỏ loa phường. (Lấy ý kiến, khảo sát thăm dò đủ kiểu với tuyệt đại đa số người dân yêu cầu bỏ loa phường nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn cố giữ lại vì lợi ích tuyên truyền, nhồi sọ. Đây là minh chứng cho chuyện "ý đảng rất khác lòng dân", dân muốn bỏ, đảng cố giữ thế là dân tiếp tục bị tra tấn hàng ngày). https://goo.gl/W1eujN

13. Trên báo Nghệ An có bài định nâng bi lãnh tụ: "Ngày cá 1/4 ở Việt Nam có từ bao giờ?" nhưng lại thành trò cười. (Chẳng là báo này đưa tin, bác hồ chọn ngày 1/4 là ngày cá Việt Nam. May mắn thay, nó lại đúng ngày nói dối và đương nhiên Bác Hồ trở thành ông tổ của ngày Cá Tháng Tư. Tay nào viết bài này có khi có thâm ý gì đấy) https://goo.gl/XYlIqe

14. Cũng ngày nói dối, trên Vietnamnet có bài: "Chuyện Bác Tôn từ chối nhận quà địa phương". (Bài báo cũng mang nặng chủ trương nâng bi, tôn sùng lãnh tụ kiểu Bắc Hàn. Nhưng oái oăm là lại đăng lên đúng ngày nói dối. Thế mới đau). https://goo.gl/KyQPuu

15. Đêm nhạc của ca sĩ Lộc Vàng ở TP.HCM bị hủy vào giờ chót. (Lộc Vàng là ca sĩ đã từng đi tù vì hát tính ca, hát nhạc vàng. Đến tạn bây giờ, đám rừng rú vẫn sợ những bài hát mang đậm hơi thở cuộc sống, ca ngợi tình yêu sẽ làm những bài hát hô hào bắn giết mà họ gọi là "nhạc chính thống" bị vứt vào sọt rác. Có quá nhiều nỗi lo sợ của đám cướp). https://goo.gl/3ouVmF

16. Đúng như dự đoán, chiến trường Đà Nẵng đã có dấu hiệu đạt được thỏa thuận ăn chia và ngừng bắn. Hôm nay không báo nào khoét vào Sơn Trà, khu phố Tàu không phép, xe sang biển xanh được tặng...

17. Bến Tre: Kiểm tra khai thác cát lậu trên sông Hàm Luông. (Việc đào bới tài nguyên lên để bán và làm giàu mặc kệ hậu quả xảy ra khắp nơi. Từ đào quặng kim loại, than nay đến cát). https://goo.gl/i1El84

18. Nhiều báo chí đưa tin: "Bán hàng qua Facebook phải đăng ký kinh doanh". (Điều này nên làm ngay, đăng ký kinh doanh và áp thuế, phí để tận thu và giật cần câu cơm của kha khá người dân đi). https://goo.gl/wlmWBN

19. "Mở rộng BHXH để tránh vỡ quỹ" là tiêu đề bài viết trên Cafef.vn. (Chuyện vỡ quỹ BHXH (quỹ lương) dạo gần đây liên tục được nhắc tới. Mà hình như ngân sách quốc gia đang "ăn" cả vào quỹ BHXH hơn 300.000 tỷ thì phải?). https://goo.gl/wTSu3O
 
20. Theo RFA: Quốc tế lên án Việt Nam hạn chế thông tin trên mạng xã hội. https://goo.gl/5FoMVY

21. Dân mang 50 ô tô, chuyền nhau bọc tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng phản đối phí cầu Bến Thuỷ. https://goo.gl/IhydBb

22. Vụ ấu dâm, xâm hại tình dục rất nghiêm trọng ở Vũng Tàu vẫn chưa có thông tin gì mới. Nghi can đã đi khỏi nhà khi có quyết định khởi tố, không biết đã tiến hành tạm giữ chưa? Vụ bé lớp 1 trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cũng chưa có quyết định khởi tố.

23. Thêm hàng loạt vụ ấu dâm, hiếp dâm, xâm hại được phát hiện gần đây:

- Điều tra việc bé gái 11 tuổi ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long tố bị cha ruột và ông nội xâm hại nhiều lần. (Thời đại của thú vật lên ngôi nên rất rực rỡ). https://goo.gl/MBBFZB

- Có bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm cần tiền... để phá thai. https://goo.gl/6hF9Ro

- Thầy giáo vén váy, nhét 2 hột vào vùng kín bé gái lớp 1. (Sự việc xảy ra tại trường tiểu học xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp). https://goo.gl/5zACpl

24. Bà Phạm Thanh Nghiên vào chung kết giải "Những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp" năm 2017 do Front Line Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ ở ở Dublin, Ireland tổ chức. 

25. Chiến dịch "giành lại vỉa hè" đã chính thức dừng lại sau cơn rồ dại ở tất cả các địa phương.

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét