Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 23/3/2017)

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 23/3/2017)

FB Bùi Văn Thuận
23-3-2017

1. Tiếp tục là sự im lặng và quay lưng của báo chí và hệ thống cầm quyền về thảm họa Formosa. Không một bài báo nào nhắc đến Formosa trong ngày hôm nay.

2. Hậu quả về môi trường ra sao, thiệt hại tổng thể đối với kinh tế bao nhiêu, mất bao lâu để khôi phục hệ sinh thái biển, giải quyết an sinh xã hội cho hàng triệu người ảnh hưởng thế nào, nguồn tiền nào để làm sạch và khôi phục môi trường… Tất cả những câu hỏi và vấn đề đó đều rất đáng quan tâm, đáng hỏi và nhà cầm quyền có trách nhiệm phải trả lời. Nhưng đến nay vẫn là sự im lặng, dửng dưng của nhà cầm quyền.



3. Việc các Linh mục, ngư dân và giáo dân biểu tình, khởi kiện Formosa liên tục thời gian qua cũng không làm nhà cầm quyền và hệ thống báo chí lệ thuộc có động thái nào tích cực, bênh vực và đứng về phía người dân.


4. Các vệt nước đỏ, cá chết thời gian qua tại miền Trung mà báo chí lề đảng nói là do “trứng ruốc”, “tảo nở hoa”, “ô nhiễm nước sinh hoạt”… cũng đã biến mất một cách rất tài tình theo sự chỉ đạo và rọ mõm của BTG, Bộ 4T.

5. Mục sư Nguyễn Trung Tôn đã xuất viện sau 2 tuần phẫu thuật nối dây chằng sau khi bị rất nhiều côn đồ có thẻ bắt cóc,cướp bóc tài sản, đánh đập tàn bạo làm ông bị thương nặng. Ông Tôn bị các thế lực thù địch với dân tiến hành khủng bố khi ông vào Cồn Sẻ, Quảng Bình để tìm mộ người thân.

6. Cần Thơ: Cháy cực lớn tại công ty may, hàng nghìn công nhân hốt hoảng tháo chạy. https://goo.gl/pJN4X7

7. Cháy lớn tại chợ hóa chất Kim Biên, TP HCM. https://goo.gl/jmhP7i

8. Thông tin vụ đe dọa tính mạng nhiều “cán bộ” tỉnh Bắc Ninh liên quan đến cát tặc: Ông Trần Văn Thọ, Cục phó Cục Đường thủy nội địa khẳng định việc ông ký văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị cho tiếp tục triển khai dự án nạo vét sông Cầu khi Cục trưởng đi công tác nước ngoài là đúng quy trình. (Cục phó rất sốt sắng cho “nạo vét” sông Cầu, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh lại không đồng ý, bắt dừng lại. Nói chung là ăn chia không đồng đều thôi, phải chia đồng đều thì thì tình đồng chí mới thắm thiết được). https://goo.gl/RVesSj

9. Sự việc cô Quỳnh Anh, hót gơn xứ Thanh mà dư luận xôn xao gần đây đã chìm rất đúng quy trình. (Vụ này có lẽ anh Chiến, Bí thư Thanh Hóa chi rất đẹp nên mới nhận được sự “đồng thuận” cao như vậy trong nền báo chí cách mạng).

10. Vẫn chưa có tin mới về 700 tỉ của bà Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Bộ Công thương.

11. Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Chung Dũng sau khi chạy khỏi vũng lầy thì báo chí cũng đã im lặng. (Im lặng cũng đúng thôi, trước đây được lệnh thì hùng hổ lắm, con mồi thoát khỏi tầm tay là xẹp từ già Lú đến các loại theo đóm ăn tàn ngay).

12. Đà Nẵng vẫn nóng rẫy như đang trong lò lửa chiến tranh, sau khi đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ thanh minh về tài sản “không bằng một chiếc ô tô”, bây giờ có “cảm giác” dư luận và báo chí đang chĩa họng súng của các đồng chí khác vào ông Thơ.

13. Cựu lãnh đạo Đà Nẵng gửi “tâm thư” lên cấp cao nêu đích danh ông Huỳnh Đức Thơ. Tiêu đề của bức tâm thư: “Đề nghị xem xét những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ”. https://goo.gl/9m3oS7

14. Tiếp tục là Đà Nẵng, hôm nay trên báo GDVN có bài: “Từ bao giờ ở Đà Nẵng bỗng có cán bộ “không nắm, không biết, chờ báo cáo”?”. Nội dung bài báo vẫn là những vấn đề nóng của Đà Nẵng. https://goo.gl/bUq0TG

15. Nhân tiện nhắc đến Đà Nẵng, báo chí đã dừng vụ xe sang, mang biển xanh mà Đà Nẵng được “tặng”. Cả mấy tỉnh thành khác có nhận được xe “tặng” cũng đã an toàn.

16. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Phạm Quý Tiên: “Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng có điều gì đáng quan ngại, phải lưu tâm?”. https://goo.gl/ZXFqRf

17. Đề xuất xây nhiệt điện 5 tỷ USD sát Cần Giờ: Bộ Công Thương “trấn an” dư luận. https://goo.gl/wI0Zdt

18. Khánh Hòa: Xóa sổ 100 ha rừng ở Hòn Bà để “dọn đường” cho doanh nghiệp làm dự án. https://goo.gl/yNbCns

19. “FLC đang coi thường pháp luật?” là tiêu đề bài viết trên báo GDVN. Mặc dù đã bị đình chỉ thi công, chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐMT) nhưng FLC Hạ Long vẫn ngang nhiên thi công rầm rộ, ảnh hưởng đến người dân. https://goo.gl/nB48mQ

20. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Trí Long – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu giá (Bộ Tài chính): “Cứ lỗ triền miên thì thuế của dân trôi về đâu?”. (Ông này không biết hay giả vờ không biết? Số tiền đó tất nhiên là “trôi” vào túi của bọn phản động, bán nước hại dân, tàn phá đất nước rồi. Hỏi thế mà cũng hỏi). https://goo.gl/00czwL

21. Tiếp tục là báo GDVN có bài hay: “Người Việt hiếu học, cần cù, sáng tạo… sao vẫn nghèo?”. (Xin trả lời luôn, người dân Việt Nam hiếu học, cần cù, sáng tạo nhưng vẫn nghèo đích thị là do “bọn phản động” rồi, hoặc có thể là do dân không muốn giàu?). https://goo.gl/IGNYwv

22. Phúc trình về tình trạng tham nhũng ở Á châu của tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) đặt Việt Nam vào vị trí số hai trong danh sách 5 nước tham nhũng nhất châu lục, chỉ sau Ấn Độ. (Sắp tới, các trang của công an, tuyên giáo, báo Nhân Dân, báo QĐND thể nào cũng lên bài chửi bới “bọn” Minh bạch Quốc tế là thế lực thù địch, chống phá cho mà xem. Hoặc có thể là luận điệu: Đấy, Ấn Độ nó đa đảng mà tham nhũng số 1 kìa, kêu ca gì…). https://goo.gl/XlYAeM

 
Biểu đồ dòng tiền chạy khỏi Việt Nam. Ảnh: internet

23. Kiểm tra đột xuất, 30% cán bộ xã vắng không biết vì sao. https://goo.gl/u0Lf4U

24. Phát hiện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam có 19 lãnh đạo, 1 nhân viên? (Ăn thua gì, Hải Dương có sở 44 lãnh đạo, 2 nhân viên mà không sao, vẫn đúng quy trình kìa?). https://goo.gl/tDK0Xi

25. Ghi âm khi làm việc tại Công an xã, người đàn ông bị đánh nhập viện. (Vào đồn công an mà không bị đánh mới lạ, chứ bị đánh, bị giết, bị tra tấn là quá bình thường. Kêu ca làm gì). https://goo.gl/hW5Q1f

 
Ông Văn Đức Nguyên bị đánh do dùng điện thoại ghi âm nội dung cuộc làm việc 
với công an. Ảnh: DV

26. Biến Việt Nam thành nơi xuất khẩu giống GMO của khu vực. (GMO là công nghệ biến đổi gen. Công nghệ này đang gặp phải những phản đối, chỉ trích, tẩy chay khắp nơi trên thế giới vì những lo ngại về sức khỏe và những hệ lụy về môi trường, sự đa dạng sinh học…. Bây giờ các ông lại rước về Việt Nam). https://goo.gl/YNDmrY

27. Khó tin: Chặt cây xanh để dọn dẹp vỉa hè ở Thạch Thất. (Như đã nói, “chiến dịch” này có lẽ chỉ để “làm màu”, còn hiệu quả thì vẫn như những “chiến dịch” trong quá khứ thôi, vẫn là kiểu đánh trống bỏ dùi rất quen thuộc). https://goo.gl/k6wzi6

28. Kẻ dụ dỗ Đoàn Thị Hương ám sát Kim Jong Nam, anh trai của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un là con cựu đại sứ Bắc Hàn tại VN. https://goo.gl/QztJU8

29. Đào tạo nghề ở nông thôn: Chuyện một xã 600 người học việc hoạn lợn. (Cái xã này định cung cấp Tổng bí thư cho cả thế giới à?). https://goo.gl/eRwSW2

30. Vụ anh Đào Ngọc Nhung bị đánh chết trong đồn công an phường Cầu Ông Lãnh đến nay vẫn chưa có dấu hiệu “làm rõ”. Có lẽ số phận anh này cũng giống gần 300 người bị đánh chết trong các đồn công an 3 năm trở lại đây.

31. Các vụ ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua: vẫn chưa thấy dấu hiệu khởi tố vụ ở trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Vụ Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu bị nhiều gia đình tố cáo dâm ô trẻ em vẫn chưa bị khởi tố. (Nhiều tin nói là đã bị bắt, nhưng đến nay chưa có thông tin chính thức. Vụ này có vẻ hơi khó vì Thủy là kẻ từng có quyền và có nhiều tiền là hai thứ luôn làm công an, điều tra, tòa án, luật pháp Việt Nam e ngại, chùn tay).

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

1 nhận xét :

  1. 12. Đà Nẵng vẫn nóng rẫy như đang trong lò lửa chiến tranh, sau khi đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ thanh minh về tài sản “không bằng một chiếc ô tô”, bây giờ có “cảm giác” dư luận và báo chí đang chĩa họng súng của các đồng chí khác vào ông Thơ.
    (hết trích)

    Thì bây giờ lòi ra cái việc ông Thơ này có quá nhiều tiền thì thiên hạ phải nhào vô chơi hội đồng kiếm chác thôi! Giang hồ nó có luật của giang hồ! Ăn một mình đâu có được!

    Trả lờiXóa