Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Lê Quốc Châu: KHẨN CẤP VỀ TÌNH HÌNH LŨ Ở QUẢNG BÌNH VÀ HÀ TĨNH


Lê Quốc Châu

Lũ kép, lũ chồng lũ đã xảy ra ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sáu năm đã lặp lại. Năm 2010 đã xảy ra lũ kép rất lớn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình. Và năm nay, 2016, lũ lại chồng lên lũ.

Người dân chưa kịp hoàn hồn sau trận lũ vừa qua. Các trường học, bệnh viện, công sở, nhà dân vừa được dọn dẹp xong, nay nước lũ mang đầy bùn đất lại ập vào. Hàng nghìn học sinh ở Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Thị xã Ba Đồn phải nghỉ học tránh lũ. Người dân bắt đầu lên gác xép, lên chạn ngồi tránh lũ.

Trên cây cầu vượt lũ xã Châu Hóa (Tuyên Hóa - Quảng Bình) nằm quốc lộ 12 Ba Đồn đi Tuyên Hóa, người dân làm lán tạm cho trâu bò, gia súc nhỏ, gia cầm trú ẩn. Rất nhiều xe cộ, đồ dùng gia đình cũng được người dân tập trung lên đây tránh lũ.

Trong vòng chưa đầy một tháng, bà con nơi đây phải hai lần chạy lũ. Ruộng đồng, làng mạc, nhà cửa bị lũ nhấn chìm trong biển nước. Người dân miền Trung đang đuối dần, có thể đâu đó có người kiệt sức sau lũ.
 





 
 

2 nhận xét :

  1. Bà con ra sức phòng chống nhé,không nên có tâm lý ỷ lại đảng và CP,vì chúng tôi đang bận họp tìm kế sách xây dựng thành công XHCN trên toàn quốc.Lúc đó của cải sẽ tuôn ra không ngừng như lũ kép,lúc đó bà con tha hồ mà hưởng theo nhu cầu bà con nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trông vào đảng và nhà nước là ngủm củ tỏi từ đời nào rồi.

      Xóa