Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

GS. Mạc Văn Trang: NGÀNH GD ĐỐI ĐÃI VỚI GIÁO VIÊN ĐỂU THẾ!



Mac Văn Trang

NƯỚC MẮT CỦA GẦN 400 GIÁO VIÊN THANH HÓA

Trưa nay VTV1 đưa hình ảnh các cô giáo Thanh Hóa nói trong nước mắt tức tưởi, cho biết: Trong 1 cuộc họp cách đây 2 ngày, họ bị cấp quản lý tuyên bố cắt hợp đồng, vì thừa GV. Không chế độ chính sách gì hết. Có người nói, đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân 15 năm cho nghề, mà bị “ném ra đường” một cách lạnh lùng, tàn nhẫn thế này đây! Ngay công nhân hợp đồng, muốn cho nghỉ cũng phải báo trước 1 tháng. Đây 2 ngày! Phần lớn các cô giáo lỡ làng, không chuyển nghề vào các doanh nghiệp hay cơ quan khác được. Vấn đề là: Đào tạo vô kế hoạch; người trước nhận nhiều vào để ăn tiền; Người nhiệm kỳ sau lên phải đuổi ra để nhận người mới và cho mau hoàn vốn… Ngành GD đối đãi với GV đểu thế, mong gì xã hội trọng người thầy! Nhìn vào đâu cũng thấy đồng tiền chà đạp nhân phẩm con người!


4 nhận xét :

  1. Vẫn lại hình thức cướp trắng trợn của nhóm lợi ích thôi

    Trả lờiXóa
  2. Trần văn Trụilúc 16:13 13 tháng 7, 2016

    Một lũ lai căng
    Một lũ bội tình

    Trả lờiXóa
  3. Bọn COCC thì lúc nhúc như giòi bọ trong xác chết, hưởng đủ thứ đặc quyền đặc lợi thì vẫn tại vị
    Những người làm gần như không công để mong có ngày được hưởng đãi ngộ xứng với công sức của họ thi bị gạt ra ngoài để chuẩn bị lừa gạt một lớp người khác
    Đó chính là sự khốn nạn của bọn lãnh đạo Thanh Hóa, chuyện này xảy ra nhiều lần rồi

    Trả lờiXóa
  4. Khi con người đã tha hóa đến mất NHÂN TÍNH thì có hành vi
    tàn độc nào mà nó không làm?!Toàn là đảng viên nắm quyền
    sinh sát cả vậy sao Đảng không dám nhận trách nhiệm về mình?

    Trả lờiXóa