Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

ÔI TRỜI ! BẰNG TIẾN SĨ GIÁ 9 TRIỆU RAO BÁN KHẮP CẢ NƯỚC

Bằng tiến sĩ giá 9 triệu rao bán khắp cả nước

VNN

Các đối tượng khai nhận, ngoài sản xuất bằng cao đẳng, đại học giả, nhóm này còn sản xuất bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả để bán cho khách ở khắp các tỉnh thành Bắc – Trung – Nam với giá chỉ 9 triệu đồng/bằng.

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây sản xuất bằng giả với quy mô cực lớn. 

Trong số 13 đối tượng, hiện công an đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 4 đối tượng khác công an đang làm rõ, xử lý sau.

bằng giả; tiến sỹ; thạc sỹ 
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, 19h đêm 12/1 trinh sát của ban chuyên án phối hợp cùng với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chia thành nhiều tổ bất ngờ đột kích, khám xét nhiều địa điểm ở P.6, P.8 thuộc Q.Gò Vấp, TP.HCM và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

13 đối tượng đã bị bắt giữ cùng với trăm bằng cấp, phôi bằng, bảng điểm…của hàng loạt trường ĐH, Cao đẳng trong cả nước và nhiều máy móc phục vụ công nghệ sản xuất bằng giả.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây này là đối tượng Phạm Đăng Thành (tự Long chùa, SN 1990, quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.1).

Đầu năm 2014, khi mới hoạt động, Thành đăng thông tin tìm kiếm khách hàng trên trang facebook cá nhân. Khi khách có nhu cầu, mọi giao dịch tiến hành trên mạng Internet, thông qua tài khoản ngân hàng. 

Nếu khách hàng ở các tỉnh thành lân cận TP.HCM, đồng bọn như: Nguyễn Ngọc Thiệu (tự Ấn, SN 1995), Lê Văn Tượng (SN 1977), Nguyễn Hiệu (SN 1990, cùng quê Quảng Ngãi, tạm trú Q.Gò Vấp) hẹn gặp ở quán cà phê để lấy thông tin, nhận tiền đặt cọc.

Giai đoạn từ tháng 8/2014 đến nay, đồng bọn của Thành như: Thiệu, Tượng, Hiệu…cũng đăng thông tin tìm kiếm khách hàng trên trang facebook.

Sau khi nhận thông tin của khách hàng, Thành và đồng bọn chuyển giao cho vợ chồng Chu Ngọc Trung (SN 1983) - Nguyễn Kiều Vang (SN 1986, cùng quê Đồng Nai) dùng máy móc tại nhà trên đường Bùi Hữu Nghĩa, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa sản xuất ra bằng cấp giả. Vợ chồng Trung – Vang còn có đám tay chân chuyên nghiệp thường xuyên liên lạc, giao nhận hàng.

bằng giả; tiến sỹ; thạc sỹ 
Bằng thạc sĩ giả

Được biết từ tháng 9/2014, Trung bị công an TP.Biên Hòa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nhưng đối tượng này vẫn ẩn náu tinh vi để hành nghề làm giả giấy tờ, bằng cấp…

Theo đó, bằng cấp giả mà vợ chồng Trung – Vang nhận làm cho Thành và đồng bọn chỉ với giá 2 – 4 triệu đồng. Nhưng Thành và đồng bọn bán cho khách có nhu cầu giá 5 – 9 triệu đồng/bằng, tùy từng loại bằng cấp.

Bằng cao đẳng, đại học giả được đường dây của Thành bán chừng 5 triệu đồng/bằng. Còn bằng thạc sĩ, tiến sĩ được làm giả, chúng bán 7 – 9 triệu đồng/bằng.

Các đối tượng khai nhận, gần 1 năm hoạt động chúng đã sản xuất, bán ra thị trường khoảng 500 – 600 bằng cấp các loại. Theo các đối tượng này thừa nhận, thì khách mua bằng để sử dụng ở khắp các tỉnh thành từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Trung tá Nguyễn Thanh Huyền – Đội trưởng Đội 4, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM (là đơn vị chính trong ban chuyên án) cho biết: Khách mua bằng cấp giả trong đường dây của đối tượng Phạm Đăng Thành rộng khắp các tỉnh thành. Họ dùng để cung cấp cho nơi làm việc, nâng ngạch bậc lương…

Cơ quan công an đề nghị những ai mua bằng cấp giả của đường dây nói trên thì hãy đến công an trình báo, giao nộp. Nếu không, cơ quan công an sẽ điều tra, xử lý theo các quy định pháp luật.
Đàm Đệ

3 nhận xét :

  1. Để tránh bằng giả, tất cả các cơ sở đào tạo trường-viện công bố danh sách người tốt nghiệp đại học-thạc sĩ-tiến sĩ theo các khóa công khai trên mạng . Mã số tra cứu theo mã số bằng được cấp, thì bằng giả không còn chỗ nhập nhèm tự phải rút lui thôi. Nếu không làm được như vậy thì ta cứ chạy theo bằng giả đến khi nào? Có vũ khí vô hiệu hóa bằng giả mà các cơ quan quản lý không làm l;à tại làm sao?

    Trả lờiXóa
  2. Hèn chi mà VN là nước có số lượng tiến sĩ nhiều nhất thế giới nhưng đất nước thì vẫn nghèo nàn, tụt hậu.
    Có bao nhiêu TS rởm (thậm chí cả GS) đang len lỏi trong các cơ quan nhà nước?

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô CQĐT đã khám phá ra bọn làm giả. Trước hết là do có cầu nên mới có bọn cung cấp bằng giả. Thạc sĩ, tiến sĩ giả chủ yếu là để nâng ngạch bậc trong cơ quan đảng, chính quyền và DN nhà nước. Vì những đồ giả ni khó lọt vào doanh nghiệp khu vực tư nhân Đó là những con sâu trong bầy sâu. Vụ bằng giả ở Thanh Hóa không phải là cá biệt. Qua đây cũng cần phải chấn chỉnh lại tiêu chí bằng cấp. Cón bằng thật, học thật nhưng chất lượng giả cũng vô thiên lủng làm sao kiểm soát?

    Trả lờiXóa