Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Tin MỚI NHẬN: NGÀY MAI CHƯA THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH HỒ DUY HẢI

TIN NHẬN LÚC 14h30: 
Theo tin chúng tôi vừa nhận được, dưới sức ép từ nhiều phía, gia đình và luật sư; tòa án Long An đã buộc phải hoãn thi hành án.

Xin mọi người tiếp tục quan tâm, và nếu có thể hãy đến đồng hành với gia đình anh Hồ Duy Hải trong lúc này. 

Hãy để lương tri con người lên tiếng!


 Nguồn: FB Gió Lang thang và Lê Đề

 Tin trên Tuổi trẻ Online lúc 10h48':
Ngày 5-12 thi hành án tử hình Hồ Duy Hải 
04/12/2014 10:48 GMT+7

Tuổi Trẻ - Ngày 4-12, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An xác nhận thông tin này với Tuổi Trẻ.

 Bị cáo Hồ Duy Hải tại phiên tòa sáng 29-11-2008 - Ảnh: Diệu Hi

Ông Hùng cho biết: ngày mai 5-12, Hội đồng thi hành án TAND tỉnh Long An sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải.

Theo ông Hùng, quyết định thi hành án đã được Chánh án TAND tỉnh Long An ký và ban hành trước đó. Việc thi hành bản án tử hình này đã có kế hoạch và việc dừng hay không dừng việc thi hành bản án tử hình này thì phải chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

Ông Hùng nói “bản thân tôi không thể quyết định được việc có hoãn hay không”.

Mặt khác, theo xác minh của Tuổi Trẻ, đơn đề nghị khẩn cấp của luật sư Trần Hồng Phong gửi TAND Tối cao đã đến tòa này.

Một lãnh đạo TAND Tối cao cho Tuổi Trẻ biết sẽ xem xét đơn trong ngày hôm nay.

HOÀNG ĐIỆP

Báo Tuổi trẻ đã đăng tin hoãn thi hành án tử hình: 
Hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào giờ chót

04/12/2014 13:25 GMT+7
TTO - Ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã xác nhận đồng ý hoãn thi hành tử hình Hồ Duy Hải ngay trước ngày bản án được thi hành.

Mẹ con bà Loan khóc ngất khi nhắc đến Hồ Duy Hải - Ảnh: Vân Trường

Trưa 4-12, ông Lê Quang Hùng – phó chánh án TAND tỉnh Long An – có ý kiến xác nhận lãnh đạo TAND tỉnh Long An đồng ý theo yêu cầu của gia đình tử tù Hồ Duy Hải, hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải vào ngày 5-12-2014.

Ý kiến này được ông Hùng ghi thẳng lên đơn đề nghị hoãn thi hành án do gia đình Hồ Duy Hải gửi TAND tỉnh Long An.  

Lúc gia đình đang làm việc cùng TAND tỉnh Long An, bà Nguyễn Thị Loan – mẹ của Hồ Duy Hải  - đang trên đường lên TP.HCM để kịp chuyến bay lúc 15g ra Hà Nội tiếp tục kêu oan.

“Tôi nghe tin mừng lúc đi đến cầu Bình Điền nên quay về ngay. Giờ thì tạm thời không cần ra Hà Nội nữa, vé máy bay chiều nay cũng bỏ luôn”, bà Hải nói trong cơn xúc động.

Bút tích đồng ý hoãn thi hành án của ông Lê Quang Hùng – phó chánh án TAND tỉnh Long An – Ảnh: Sơn Lâm

Trước đó, ngày 4-12, báo Tuổi Trẻ có nêu những điểm bất thường trong vụ án Hồ Duy Hải nhưng chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đồng thời trong sáng 4-12, ông Lê Quang Hùng xác nhận đã có quyết định thi hành bản án tử hình tử tù Hồ Duy Hải vào ngày 5-12.

Ngoài đơn xin hoãn thi hành bản án tử hình của thân nhân tử tù Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong cũng đã có đơn với nội dung trên gửi đến Hội đồng thi hành án của TAND tỉnh Long An.

Còn luật sư Nguyễn Minh Tâm - phó Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết Liên Đoàn Luật sư Việt Nam sẽ có kiến nghị với Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao về việc này.

“Một vụ án còn nhiều dấu hiệu không rõ ràng như vậy thì cần phải được xem xét để tránh oan sai”, ông Tâm nói.

V.TRƯỜNG - H.ĐIỆP - S.LÂM

23 nhận xét :

  1. Giết người diệt khẩu để che dấu cho hung thủ thật. Việc không thành, họ sẽ quay sang giết nhau cho mà xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận định tiên tri này mới hay nè.
      Chờ xem tuồng "Ly miêu hoán chúa".

      Xóa
    2. Có thể Hồ Duy Hải sẽ phải nhận án chung thân như Lê Bá Mai. Bắt người khác mang tội oan đến hết đời thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo.

      Xóa
    3. Họ không muốn giết nhau mới gắng che đậy. Nhưng bị bục ra, thì chắc cũng phải có một con tốt để thí.

      Xóa
  2. Có một bản án như thế đấy!!! Huhuhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đang thắc mắc: Sao những nhà ngoại cảm, lên đồng không giúp CA trong vụ này, gọi hồn hai cô gái bị giết hạ lên để hỏi họ xem kẻ nào mới thực là k̉ẻ giết người nhỉ? VN lắm người tài lắm mà? Có hẳn một ban khoa học theo dõi, nghiên cứu đâu hết rồi? Xí nữa thì giết oan người ta rồi. Đúng là thời đểu cáng lên ngôi.

      Xóa
  3. Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi !.
    (Bùi Minh Quốc)

    Trả lờiXóa
  4. Mạng người dù là nghèo hèn tới đâu cũng là tinh hoa của đất trời tạo hóa.Đạo làm quan,làm vua nếu không hiểu biết điều này mà làm ẩu làm bừa,coi như cỏ rác thì trời tru đất diệt tới tận đời con đời cháu,chắt

    Trả lờiXóa
  5. Do sức ép của công luận và gia đình chứ không phải do sự can thiệp của ông Chủ tịch nước, mặc dù cũng đã có đơn kêu cứu gửi tới ông.

    Trả lờiXóa
  6. Bây giờ không thể làm bậy như trước nữa trước sức ép của dư luận. Hải có chứng cứ ngoại phạm và dấu vân tay không phải của Hải. Càng cải cách tư pháp lại càng nhiều oan sai. Vụ này phát hiện ra làm sai lệch hồ sơ chắc không ít kẻ đi tù. Chắc hai ông Viện trưởng và Chánh án tối cao cũng rồi sẽ đi tầu suốt thôi. Đúng là ở VN công lý chỉ là anh diễn hài.

    Trả lờiXóa
  7. Hơn ai hết những người là cha là mẹ thấu hiểu nỗi đau tột cùng của bà Loan. Chúc gia đình anh Hải sớm tìm được công lý vốn rất hiếm hoi trên đất nước này. .

    Trả lờiXóa
  8. Mua thớt ở chợ về để làm tang vật vụ án. Thật không còn gì để tin vào chế độ này nữa. Lũ chuột này ông Trọng có dám đạp không, hay lại sợ vỡ "bình" ?

    Trả lờiXóa
  9. Chúng nó cũng còn biết sợ.
    Vậy cũng còn là may cho gia tộc nhà chúng.

    Trả lờiXóa
  10. YÊU CẦU PHẢI LẬP TÒA ÁN RIENG gồm những luật sư quan tòa có lương tâm xét xử lại Yêu cầu đưa HẢI đi nhà tù khác kẻo để ở Long An chúng sẽ thủ tiêu bịt đầu mối

    Trả lờiXóa
  11. Quay đầu lại là bờ, hỡi những người ở đỉnh cao trí tuệ nếu còn có lương tâm!

    Trả lờiXóa
  12. Phải quay đầu thôi. Các quan chức đừng nên coi thường một mạng dân đen. Nếu xem đất nước này là dân chủ, thì Hồ Duy Hải là một công dân đấy

    Trả lờiXóa
  13. Cả dân tộc Việt Nam này đã bị chúng dùng những chứng cứ giả để dìm vào đau thương tăm tối!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. P. THƯỜNG DÂN NAM BỘlúc 15:17 5 tháng 12, 2014

      Coi bút phê của P. Chánh Án Tòa Long An mới thấy các QC này coi mạng người ta nhẹ họn lông hồng !

      Xóa
  14. Đất nước Việt Nam đang sống trong màn đêm giữa ban ngày.
    Ông Trương Tấn Sang ơi, ông ở đâu mà không biết dân lầm than đau khổ, oán chồng oán chất do cái chế độ bất tài, vô lương tâm của ông đẻ ra.
    Ông Nguyển Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyển Tấn Dũng, các ông ở đâu, dân kêu dân khóc mà các ông ngồi trơ trơ thế sao?
    Các ông ở ác thế mà các ông nghĩ nợ này làm sao trả? Đời sau con cái các ông có trả củng phải mấy đời mới xong, các ông có nghĩ đến không?

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn mọi người, đặc biệt các luật sư, đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng cho một con người.
    Chỉ có loài cầm thú mới kêu án tử hình một người một cách vô căn cứ

    Trả lờiXóa
  16. Nghe nói chỉ hoãn thi hành án có 15 ngày thôi.
    Có kịp làm được gì không.

    Trả lờiXóa
  17. Những cái thớt mới mua,nay không dùng làm tang vật vụ án được nữa thì đem dùng ném vỡ mẹ cái bình lúc nhúc chuột đang ẩn nấp quanh

    Trả lờiXóa