Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Thanh Hóa: CHÁY NGÔI ĐỀN THỜ VỊ TRUNG THẦN BỎ MÌNH CỨU CHÚA

Đền thờ Trung túc vương Lê Lai lại bị cháy rạng sáng ngày 1-12 - Ảnh: V.N.

Thanh Hóa: Cháy đền thờ Trung túc vương Lê Lai

01/12/2013 10:48 (GMT + 7) 

TTO - Sáng 1-12, ông Bùi Trung Anh, phó bí thư thường trực huyện ủy Ngọc Lặc (Thanh Hóa), xác nhận thông tin một vụ cháy lớn vừa xả ra tại đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, (cách TP Thanh Hóa hơn 50km).

Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy đền thờ Trung túc vương Lê Lai xảy ra từ đêm 30- 11 đến rạng sáng 1- 12 làm hỏng nhiều thiết bị, cấu kiện, hạng mục của đền. Hiện nay, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ cháy, chưa thống kê chính xác thiệt hại do vụ cháy gây ra. 

 Đền thờ Trung túc vương Lê Lai lại bị cháy rạng sáng ngày 1-12 - Ảnh: V.N

 Đền thờ Trung túc vương Lê Lai trước khi bị cháy - Ảnh: Hà Đồng

Lãnh đạo ngành văn hóa tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Ngọc Lặc đang họp khẩn tại xã Kiên Thọ để giải quyết hậu quả vụ việc trên.

Đền thờ Trung túc vương Lê Lai thuộc địa phận làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, cách khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh 5km về phía Tây.

Lê Lai là một tướng giỏi của nghĩa quân Lam Sơn. Trong một lần bị quân thù vây hãm không còn lối thoát, Lê Lai đóng giả Lê Lợi “liều mình cứu chúa” và hy sinh anh dũng để bảo toàn lực lượng cho nghĩa quân. Ghi nhớ công ơn của ông, Lê Lợi cho lập đền thờ ông ở làng Tép (quê hương Lê Lai) và lệnh cho quân thần sau này làm giỗ Lê Lai trước ngày giỗ của mình một ngày.
Ngày nay, sau nhiều lần trùng tu, đền thờ Lê Lai khá khang trang. Ngoài ngày giỗ Lê Lai theo ý vua Lê Lợi là ngày 21- 8 âm lịch, chính hội thờ Lê Lai vào ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch, đây là ngày hội lớn của nhân dân địa phương, thu hút hàng ngàn du khách đến dâng hương, tế lễ.

Chúng tôi đang tiếp cận hiện trường để cập nhật thông tin vụ cháy đến bạn đọc.

HÀ ĐỒNG

5 nhận xét :

  1. Các vụ cháy đền thờ, đều rơi vào các vị CHỐNG GIẶC TÀU! Chúng nó sẽ đốt hết!

    Trả lờiXóa
  2. Những di sản vô giá này không được tôn trọng đúng mức nên liên tục bị tàn phá, trong khi đó các nhóm lợi ích liên tục vung tiền dân để xây mới các công trình vô ý nghĩa...!

    Trả lờiXóa
  3. Âu cũng là điềm báo phen này không còn những "Lê Lai mới" liều mình cứu các "Chúa ...họ Nguyễn" nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 02:15 2 tháng 12, 2013

    Đốt nhà VH Mường ở Hòa Bình xong nay đốt đền Lê Lai . Cái đốt náy có hệ thống cả đấy !

    Trả lờiXóa
  5. Đốt cháy nơi thờ tự kiểu này đâu phải như ta đốt cái nhà tranh,hẳn chúng cố ý đốt.

    Trả lờiXóa