Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Thư giãn cuối tuần: TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Trọng dụng nhân tài
Lão Phích
Trưởng phòng tổ chức nhân sự sau khi được Giám đốc sở giao tuyển một Phó giám đốc để giúp việc, liền trình lên nhân sự:
- Báo cáo anh, một tiến sĩ tuổi đời 38, từng đi du học ở nước ngoài về, từng là học sinh giỏi quốc gia và từng đạt huy chương đồng quốc tế về tin học ạ.
- Tốt!
- Dạ, tiếng Anh, tiếng Pháp thông thạo như tiếng mẹ đẻ ạ!
- Tốt!
- Sọan thảo văn bản, thảo luận làm ăn với các đối tác nước ngoài thì tuyệt vời!
- Tốt!
- Nhìn chung anh ta thông minh, tài giỏi, là người tài tầm cỡ quốc gia, quốc tế đấy ạ!
- Tốt!
- Thế anh quyết định nhận tiến sĩ này về làm Phó giúp việc cho anh chứ ạ?
- Cậu biết tớ chỉ học đại học tại chức, rồi sau mới học thạc sĩ không?
- Dạ em biết!
- Cậu biết tiếng Anh tớ một chữ bẻ đôi không biết không?
- Dạ em biết!
- Cậu có biết tớ soạn cái văn bản dài hai trang khổ A4 ba ngày chưa chắc xong không?
- Dạ em biết!
- Cậu có biết khi vào mạng xem phim Sex xong tớ tắt máy bằng cách rút phụt ổ cắm cho nhanh không?
- Dạ, em biết!
- Thế tại sao cậu lại tuyển cái tay tiến sĩ kia làm Phó giúp việc cho tớ?
- Dạ, tại trong các cuộc họp anh thường phát biểu: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Phải biết trọng dụng nhân tài ạ!
- Đúng thế nhưng không được tài hơn tớ cậu hiểu không?
- Dạ, bây giờ thì em rất hiểu ạ! 
Lão Phích ( Hà Nội)

5 nhận xét :

  1. ÔI cái loại hiền tài này là loại hiền tài như khí xuất ra,bây giờ đầy

    Trả lờiXóa
  2. Hãy đọc trên VNNlúc 21:24 4 tháng 1, 2013

    Đọc bài :
    Bộ trưởng Thăng thăm các 'bóng hồng' CSGT
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/103840/bo-truong-thang-tham-cac--bong-hong--csgt.html
    Ta thấy ngay bộ mặt hiền tài của đất nước này.
    Với điệu cười quen thuộc chuyên “Xu nịnh” thể hiện ra mặt Bộ trưởng ở cả nơi đang làm việc (đi thăm CSGT đang làm việc).CSGT có nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông,là lực lượng vũ trang mà nhận quà khi làm việc ?!!!. Ý thức của người tặng quà và người nhận quà ngày ngoài đường hình ảnh thật là phản cảm.Chứng tỏ trong đầu Đinh La Thăng luôn thường trực việc biếu quà hay đó là một cố tật.
    Việc kiểm tra , khích lệ CSGT dù Nam hay Nữ làm tốt nhiệm vụ sao không đợi đến khi có Sơ kết,tổng kết đánh giá kết quả.
    Lực lượng vũ trang nhận quà từ Đinh La Thăng tức là đã tơ hào cái kim sợi chỉ của dân.
    Vì quà này Đinh La Thăng có bỏ tiền túi ra đâu .!!!
    Đúng là Đinh La Thăng còn non lắm,phải kiểm tra ngay cái thằng nào đưa thằng này lên Bộ trưởng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá, bạn bình thật là hay .
      Công An điều dẫn xe cộ là chuyện, nhiệm vụ phải làm, thế mà tại sao báo chí đủ loại phải lên tiếng lam PR dử thế, trong khi trong nước vẫn có hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ ngày đêm phải quét đường, moi cống là sạch thị thành thì sao nhỉ?. Ông Thăng này chắc là điên rồi, mới làm cái trò.... ngố.....c như thế!

      Xóa
  3. Đó là cái thực trạng của xã hội Việt Nam hôm nay,thật là tủi,nhục cho Dân tộc Việt Nam,phải không TS Diện?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rồi , Khổ lắm , Nói mãi . CQ của giai cấp công nông mà ! !

      Xóa