Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

TIN KHẨN: TRUNG QUỐC LẠI BẮT GIỮ TRÁI PHÉP TÀU CÁ VIỆT NAM

Ngư dân VN bị Trung Quốc bắt giữ trên biển VN. Ảnh minh họa.
Trung Quốc lại bắt giữ trái phép tàu cá Việt Nam
Cập nhật lúc :9:59 AM, 22/05/2012

(ĐVO) Chiều 21.5, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết tàu cá QNg-50003TS của ngư dân Nguyễn Thành Nhất, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vừa bị phía Trung Quốc bắt giữ (trên tàu có 7 ngư dân). 

Trước đó, ngày 16.5, trong lúc hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg-50003TS bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và bắt giữ trái phép. Hiện nay, gia đình của 7 ngư dân trên tàu cá QNg-50003TS tìm mọi cách liên lạc nhưng vẫn chưa bắt được thông tin với những ngư dân này.   
 
Ông Hùng cho biết địa phương đã báo cáo vụ việc lên cơ quan có thẩm quyền để sớm can thiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngư dân khi hành nghề ở quần đảo Hoàng Sa.
 
Nguồn:
Báo Đất Việt Online.

23 nhận xét :

  1. khốn nạn thật!khốn nạn quá!

    Trả lờiXóa
  2. cực lực lên án hành động bắt giữ trái phép ngư dân VN.yêu cầu thả người vô điều kiện ngay nếu o đáp ứng sẽ đưa đội cưỡng chế của tỉnh HƯNG YÊN và NAM ĐỊNH ra nói chuyện.

    Trả lờiXóa
  3. Phản đối trung hoa bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam đang làm ăn trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  4. Trần Văn Hai, Thanh Hóalúc 13:17 22 tháng 5, 2012

    Rất mong được các anh Thương Binh Hà Nội xuống đường phản đối Trung Quốc bắt ngư dân mình.

    Trả lờiXóa
  5. Bùi Thạch Hãn cựu CBlúc 13:28 22 tháng 5, 2012

    Tôi khẩn thiết đề nghị TS Nguyễn Xuân Diện và các vị lão thành cách mạng cùng nhân sĩ trí thức hãy khởi sự làm ngay THƯ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC bắt ngư dân Việt nam đang đánh bắt cá tại vùng biển truyền thống Hoang sa của Việt nam , để thu thập chữ ký của mọi từng lớp nhân dân Việt nam gửi ngay cho vị Đại sứ Cộng hòa nhân dân Trung hoa tại Hà nội Việt nam.
    Tôi đồng ý ký tên vào thư phản đối này.

    Bùi Thạch Hãn Cựu CB

    Trả lờiXóa
  6. Bà mẹ nó, cứ thế này mãi sao!

    Trả lờiXóa
  7. Chết thật, bạn vàng hay giở trò quá.

    Trả lờiXóa
  8. Điều động ngay 6 thương binh đến đại sứ quán TQ yêu cầu thả người. Nếu không thả thì tụt quần ăn vạ

    Trả lờiXóa
  9. Lạ thật, chưa thấy các báo QĐND, CCB và GDVN đăng tin gì về chuyện này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. chưa thấy tầu cảnh sát biển của Việt Nam bảo vệ quyền chủ quyền biển,và ngư dân đánh cá trên biển Việt Nam.biển của ta mà chúng vào như đi chợ.yêu cầu chính phủ trả lời.

    Trả lờiXóa
  11. 4 TỐT 16 CHỮ VÀNG ?

    Trả lờiXóa
  12. Cựu chiến binh đâu cả rồi?

    Trả lờiXóa
  13. Đã là đồng chí tốt , cùng một ý thức hệ , anh em với nhau cơ mà, sao mà bạc ác thế anh bạn vàng China communist .

    Trả lờiXóa
  14. Cựu chiến binh Hà Tĩnhlúc 17:36 22 tháng 5, 2012

    Chúng tôi đề nghị Chính Phủ có giải pháp bảo vệ ngư dân.

    Trả lờiXóa
  15. Nhà thầu Nhật mà thua thầu TQ

    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/dai-lo-hien-dai-nhat-tp-hcm-hu-hong-nang/

    Trả lờiXóa
  16. Hình như mấy hôm nay ông Lương Thanh Nghị bị viêm họng?

    Trả lờiXóa
  17. PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC BẶT NGƯ DÂN VIỆT NAM ĐANG ĐÁNH BẮT CÁ TẠI VÙNG BIỂN HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM!
    YÊU CẦU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM LÊN TIẾNG MẠNH MẼ, CƯƠNG QUYẾT VÀ CÓ BIỆN PHÁP HỮU HIỆU BẢO VỆ NGƯ DÂN CỦA MÌNH!

    Trả lờiXóa
  18. Báo đấ việt đưa tin "ngư dân VN hiên ngang ra khơj" nè bà con

    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Ngu-dan-Viet-hien-ngang-ra-khoi/20125/210963.datviet

    Trả lờiXóa
  19. Báo QĐND,CCB sao không lên tiếng nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  20. Tôi đang ở Mỹ. Chiều nay đi làm về, nghe đài NPR (National Public Radio), một đài lớn như CNN vậy nhưng qua radio. Một phóng sự về Trung Quốc trong chương trình kinh tế của đài làm tôi suy nghĩ. Xin viết ra đây để chia sẻ với các bạn.

    Phóng sự này là về mức độ hạnh phúc của người dân TQ. Bây giờ người dân TQ không có hạnh phúc so với 20 năm trước. Lý do là lúc trước dù nghèo, nhưng ai cũng gần như ngang nhau. Bây giờ thì mức độ phân hóa cao quá. Nhiều người rất giàu, nhưng cũng nhiều người lại quá nghèo. Lạm phát, đồng tiền mất giá làm cho cuộc sống quá sức khó khăn cho nhiều người. Phóng viên hỏi một người đàn ông TQ coi thử phải làm gì. Ông ta trả lời là TQ cần CHIỂN TRANH. Phóng viên lại hỏi tại sao lại cần chiến tranh. Người đàn ông nói vì TQ quá đông dân. Phóng viên lại hỏi cần chiến tranh với ai. Người đàn ông nói là với bất cứ ai. Người phóng viên nói là đây không phải là dị biệt. Phóng viên hỏi nhiều người trả lời như vậy.

    Qua phóng sự này, chúng ta thay là TQ có nhiều lý do để gây sự với Việt nam và các nước ĐNA.

    Trả lờiXóa