Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thư giãn cuối tuần: MỜI GÓP Ý DỰ THẢO 2 LUẬT QUAN TRỌNG


LUẬT... ĐI ỈA

Trần Lưu Văn (Phú Yên) - DỰ THẢO LUẬT ĐI ỈA

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

- Cho tất cả tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc ỉa đái.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:

- Đi ỉa: là hành động đi thải những gì không cần thiết trong người ra ở dạng thể rắn, thể lỏng,... (trừ thể khí - sẽ có luật riêng) bằng đường lỗ đít.

3. Điều 3: Số lượng cứt cho mỗi lần ỉa.

- Chỉ được đi ỉa khi có đủ một lượng cứt nhất định từ 200gr trở lên đối với người lớn và 100gr trở lên đối với trẻ em để tiết kiệm nước, giấy và các cơ sở hạ tầng khác.

- Mọi trường hợp khác phải có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm cơ quan Y tế, Công an,...

4. Điều 4: Địa điểm ỉa.

- Địa điểm đi ỉa phải là nơi có đặt hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, an ninh trật tự,... Tất cả các thiết bị bên trong phải có đầy đủ tem nhãn kiểm định chất lượng.

5. Điều 5: Quy trình đi ỉa.

- Chuẩn bị đi ỉa: Chỉ đi ỉa khi số lượng cứt đủ theo Khoản 1, điều 3 Bộ Luật này và có chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết gồm giấy chùi đít, chứng minh nhân dân,...

- Trong khi ỉa: Phải đái trước khi ỉa và phải tắt các thiết bị di động có gắm camera, thu âm. Ngồi phải đúng tư thế xổm hay bệt đúng theo loại nhà vệ sinh...

- Khi ỉa xong phải chùi đít sạch sẽ bằng các loại giấy chuyên dụng đủ tiêu chẩn chất lượng nhằm tránh giấy bị thủng gây dơ bẩn tay. Nghiêm cấm dùng các loại báo chí chính thống và sản phẩm văn hóa có thể gây phản cảm khi dùng để chùi đít.

Điều 6: Phân công, phối hợp trong soạn thảo, tham gia ý kiến, thẩm định luật đi ỉa. 

Giao cho các Bộ có liên quan tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Thông tư, Nghị định hướng dẫn về Luật đi ỉa như sau:

- Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên môi trường quy định về kích thước, trọng lượng và thành phần cấu tạo cơ bản của cứt; quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm dân sự, đánh giá tác động mội trường của cứt và trách nhiệm có liên quan của người thải ra; quy định về việc rửa tay chân trước và sau đi ỉa,...

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc tái sử dụng cứt cho nông nghiệp.

- Bộ Xây dựng xây dựng các tiêu chuẩn về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn về an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường,...

- Bộ Thông tin và truyền thông quy định về các loại báo chí, văn hóa phẩm không được dùng trong quá trình chùi đít,...

- Bộ Công an quy định về các hình thức xử lý có liên quan và chuẩn bị lực lượng giám sát nhằm thực thi Luật có hiệu quả...

Trên đây là toàn văn Dự thảo Luật Đi ỉa...
BAN SOẠN THẢO 
ABCD (Đồng soạn thảo Luật Nhà Thơ đang chuẩn bị đệ trình)
Nguồn: MTH -blog.


Trần Đình Thu
19 - 6 - 2018

MỜI GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BIỂU TÌNH
-------------------------

DỰ THẢO LUẬT BIỂU TÌNH
 
Căn cứ vào Hiến pháp
Luật này quy định về biểu tình

Điều 1. KHÁI NIỆM VỀ BIỀU TÌNH
Biểu tình là hành vi do bọn phản động phương Tây bày đặt ra nhằm gây rối trật tự công cộng còn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không cần biểu tình nhưng vì có một số thành phần nghiện hút vô công rồi nghề siêng ăn nhác làm đòi hỏi quá nên quốc hội ban hành luật này.

Điều 2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Luật này áp dụng đối với:
1. Những người già cả tàn tật không đi lại được
2. Những người bệnh nặng lâu năm hoặc bệnh nan y gần chết
3. Những tên nghiện hút hoặc nhiễm HIV giai đoạn cuối đang nằm ở phòng cấp cứu
4. Những người bị bệnh bại não, down…

Điều 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Biểu tình nằm: Là người biểu tình do không đi lại được nên nằm trên giường bệnh để biểu tình
2. Dịch vụ cấp cứu biểu tình: Bao gồm xe cấp cứu và đội ngũ y bác sĩ cấp cứu khi người biểu tình bất tỉnh nhân sự

Điều 4. QUYỀN CỦA NGƯỜI BIỂU TÌNH
1. Người biểu tình được tự do biểu tình trong phòng bệnh gia đình mình, nhà bếp, phòng khách và sân nhà nếu có.
2. Việc biểu tình phải được thực hiện một cách lặng lẽ, không gây ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm.

Điều 5. ÁP DỤNG LUẬT CÓ LIÊN QUAN LUẬT KHÁC
Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của Luật khám chữa bệnh thì áp dụng quy định của Luật này.

Điều 6. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM
Những hành vi biểu tình sau đây bị cấm:
1. Biểu tình trong lúc bác sĩ đang chuyền nước hoặc đang cấp cứu cho người biểu tình trong phòng bệnh
2. Biểu tình trong tình trạnh sức khỏe quá kiệt quệ có thể đe dọa tử vong
3. Biểu tình trong lúc đang hôn mê
4. Cấm người tâm thần biểu tình

(còn tiếp đang biên soan)

72 nhận xét :

  1. ko đỡ đc! Hay quá :))

    Trả lờiXóa
  2. Luật này hy vọng sớm đưa vào nghị sự. Tôi tin sẽ được ban hành và sửa đổi liên tục trước khi Luật biểu tình được ban hành. Sửa đổi liên lục vì dạo này nhiều bệnh tiêu hóa quá

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi lần đi ...ị phải làm đơn để được giám sát

    Trả lờiXóa
  4. Như vậy là có luật đi ỉa rồi đấy! Các bác khỏi thắc mắc nhé,hì hì...

    Trả lờiXóa
  5. Rất nên đọc! Sau khi đọc luật này bạn hoàn toàn có thể tham gia vào các Ban Soạn Thảo tại nước bạn của Lạ mà không cần phải qua 1 khóa bồi dưỡng nào nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Cần phải sửa đổi luật này, thường thì ỉa xong còn phải ...đái nữa!

    Trả lờiXóa
  7. Luật biểu tình thì rất cần thiết là đòi hỏi bức xúc hiện nay. Luật nhà Văn cũng rất cần thiết... Nhưng trong tư cách là đại biểu, nếu phải chọn giữa luật biểu tình, luật nhà văn và luật đi ỉa, thì tôi chọn luật đi ỉa vì ... ngày nào cũng phải đi.

    Đại biểu Nguyễn Minh Xông (Mông Xinh)

    Trả lờiXóa
  8. nhung ma ai se trinh ra quoc hoi?

    Trả lờiXóa
  9. "Da uong bia, ruou khong lai xe" - theo bang ron duoc chang o 1 so duong pho Ha Noi, vi du doan Dien Bien Phu cat Le Hong Phong, v.v

    Trả lờiXóa
  10. sau khi có luật ỉa, phải trình ngay luật đái, nếu không thì người dân bức bối lắm, không chịu được, luật biểu tình để sau hãy tính.

    Trả lờiXóa
  11. Mong dự luật này sớm được Quốc hội thông qua vì xét thấy tình hình quá đỗi khẩn cấp, người dân lâu nay thường phóng uế bừa bãi ngay trung tâm thủ đô và các thành phố lớn. Tôi có rất nhiều hình ảnh để chứng minh nhưng rất tiếc không thể post lên entry này được.....có cách nào đề post lên không các bạn?

    Trả lờiXóa
  12. Nghe hơi bậy, nhưng ngẫm đau lòng

    Trả lờiXóa
  13. Nếu dự thảo Luật, thì luật dành cho vấn đề đi ỉa còn hữu ích thiết thực hơn Luật nhà thơ.
    Thật lòng tôi thấy như vậy nếu làm phép so sánh.

    Trả lờiXóa
  14. Luật ĐI ỈA liên quan đến tất cả 90 triệu người, còn luật biểu tình chỉ liên quan đến một số người hay quan tâm đến tình hình cuộc sống và đất nước. do vậy cần soạn thảo và ban hành luật ĐI ỈA cách cấp bách, còn luật biểu tình cứ thong thả cũng không sao.

    Trả lờiXóa
  15. Động đến mấy ông có chữ mệt ghê.
    Bác này công nhận là ...đanh đá quá

    Trả lờiXóa
  16. Cuối tuần vui cho nó nhẹ cái đầu.

    Trả lờiXóa
  17. Like bài này, mai mốt thêm Dự thảo luật làm tình nữa :))

    Trả lờiXóa
  18. THẾ NÀY MÀ KHÔNG CÓ LUẬT NHÀ VĂN MỚI LẠ!

    Trả lờiXóa
  19. Cười lòi hết cả lòng mề.Nhưng cười mà thấy thấm thía và chua xót.
    Xin bổ xung vào luật:Cấm đi ỉa đông người.(Tránh gây mất trật tự nơi công cộng)

    Trả lờiXóa
  20. Vỡ bụng với bác Diện này mất!

    Trả lờiXóa
  21. Cần có giải thưởng Quốc Gia... cho những người phát minh(người biên soạn, người trình luật, người ủng hộ, người thông qua...)những bộ luật "có mùi" đặc sắc.
    Nếu có, trước tiên tôi đề cử hai luật cùng vào vòng chung kết để hội đồng nhà nước về giải thưởng Quốc Gia xét:
    1. Luật đi ỉa
    2. Luật nhà văn.

    ĐB,Nha Xi, Hông ( Nhà xí hỏng)

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn TS đã cho cả làng một trận cười vỡ bụng :)

    Trả lờiXóa
  23. bổ sung thêm : 1 ngày được ỉa tối đa mấy lần

    Trả lờiXóa
  24. mỗi ngày đi 1 lần,nếu bị tiêu chảy phải có giấy xác nhận của bác sĩ

    Trả lờiXóa
  25. Nghe nói sắp có Luật giao cấu phải không các bác ?
    Việt Nam ta văn minh hoành tráng nhất Thế giới là cái chắc !

    Trả lờiXóa
  26. Đà Nẵng nói:
    Bác Dien ơi! Cần phải trình QH Luật "ĐI DÙ", Luật "Đi NÓN LÁ", Luật "ĐI ÁO MƯA", Luật "ĐI CUỐC", Luật "ĐI CỬA SAU", Luật SÂN SAU" nũa chứ Bác Diện!!!

    Trả lờiXóa
  27. Nha Xi Hong có mà gào thét trong toa-lét. Keke, cuối tuần đọc bài này mà không nhịn được cười. Quá hay!

    Trả lờiXóa
  28. Quả là trận cười vỡ bụng nhưng đằng sau đó là quan điểm đầy thâm thúy, sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  29. NGUYEN XUAN DIEN -( T0I TANG BLOG NAY CHO CAC BAN ! )CAM ON NHIEU..

    Trả lờiXóa
  30. Tôi viết comment này không biết anh Diện có cho đăng không!
    Dự luật này có liên quan đến tất cả mọi người nhưng có sự việc rất phức tạp ở tập thể cán bộ chúng tôi. Sự việc như sau: Khu tập thể thì đông người rất phức tạp, cơ sở vệ sinh thì thiếu thốn, nhưng có một số đông cán bộ (trong khu tập thể) ỷ mình có quyền hành hơn những người khác và sáng sớm cứ xách tập báo vào bên trong và ngồi lỳ ngâm cứu..... xong việc cũng không chịu ra! Do đó gây khó khăn cho những người khác đang phải chờ. Hơn nữa, như trường hợp của tôi bị mắc bệnh lâu năm, bệnh đi ỉa vặt và có giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng cũng bị mấy cán bộ này gây khó dễ. Đã có lần không can thiệp kịp thời tôi đã phải giải quyết tại chỗ gây mất vệ sinh nơi công cộng cho cá nhân và cộng đồng. Đề nghị dự luật cho tôi được đi nhiều lần trong ngày, tôi hứa sẽ không ngồi lâu.....

    Trả lờiXóa
  31. Chả biết ông luật nhà văn có đọc bài ày không nhẩy?

    Trả lờiXóa
  32. Bao giờ sẽ có "luật động phòng" của các cặp tân hôn hở các ông "trời con" !!!

    Trả lờiXóa
  33. Người nước nào mà viết: Mỗi
    Gia đình hai con vợ
    chồng hạnh phúc
    Thật hết nói nổi .

    Trả lờiXóa
  34. Ố Djời ơi các bác mà trình cái luật này ra quốc hội thì chết nhà em mất, chả là cái bà xã em ý, bà ý bị cái bệnh đi ỉa vặt mà mỗi ngày chỉ cho đi có một lần thì chắc em phải giặt quần cho bà ấy suốt thôi. Chắc chết em mất, các bác có ý kiến gì thì mách gzùm cho em với...

    Trả lờiXóa
  35. Hãy xem,họ khuyến khích đàn ông lấy hai vợ kìa:
    Mỗi
    Gia đình hai con vợ
    chồng hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  36. Tôi nghĩ bộ luật này cần phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân đân vì :
    - Phạm vi điều chỉnh của nó quá rộng, là toàn bộ người còn có nhu cầu ỉa đái không chỉ VN mà còn là khách du lịch, bạn bè năm châu;
    - Luật liên quan tới quá nhiều lĩnh vực từ xây dựng tới môi trường, từ nông nghiêp và phát triển nông thôn tới khoa học xã hội và nhân văn...
    - Luật này chưa từng có trên thế giới (cũng như dự luật Nhà thơ chuẩn bị soạn thảo) nên cũng cần sự đóng góp ý kiến của các tổ chức quốc tế cũng như các quan sát viên LHQ để có thể nâng thành công ước quốc tế sau này;
    ...
    Việc xây dựng Luật Đi Ỉa là rất cần thiết vì hành vi đi ỉa là hành vi phổ quát, nó gắn liền với mọi mặt của đời sống xã hội, nó chi phối sinh hoạt của con người không phân biệt tôn giáo, đảng phái. Nếu biên soạn thành công Luật Đi Ỉa, uy tín của chúng ta trên trường quốc tế sẽ lên như diều, không cần phải tạo xì-căng-đan hay lộ hàng gì cả.
    Tiếp sau Luật Nhà Thơ, phải soạn thảo gấp rút Luật Đi Ỉa !

    Trả lờiXóa
  37. Gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc.
    Hèn gì phải có luật Nhà thơ,luật Nhà Văn, luật đi ỉa...
    Cũng cần có luật : một đêm mấy phát .
    Nhằm điều chỉnh hành vi của đàn ông đối với phụ nữ . Ví dụ : 1 là vừa, 2 là nhiều , 3 là quá nhiều , 4 trở lên là cấm.

    Trả lờiXóa
  38. Bài này tục quá bác Diện ạ. Cháu nghĩ bác nên xóa bài này đi thì hơn. Giọng văn cay nghiệt và...bốc mùi quá, không phù hợp với tính chất sâu lắng, hoài cổ và tràn đầy tinh thần đấu tranh tích cực vốn có của blog này.

    Trả lờiXóa
  39. Thưa Bác khách Ẩn danh trên,
    Cuối tuần nào Blog này cũng thế đấy. Nếu Bác không ngửi được, thì cứ đến cuối tuần, Bác lánh đi đâu đó mấy hôm cho thơm, Bác nhé!

    TỄu nói thật, chuyện ỉa đái Tễu không bỏ được!

    Ký tên
    Em Tễu

    Trả lờiXóa
  40. Bác Diện ơi bác hoài cổ, sành chữ Nôm, Hán mà bác nói "Luật đi ỉa" nghe kỳ quá, đã là "Luật" phải dùng chữ Tàu cho nó văn chương, tui xin đề nghị bác đổi 'Luật Đi Ỉa" thành "Đại Tiện Luật", còn Luật làm ...cái đó thì thành "Giao Cấu Luật" như ý kiến của bác phiá trên.

    Trả lờiXóa
  41. Đi ỉa thì nói là đỉa, từ Việt Nam không thiếu.Ông cha ta giỏi chữ Hán biết bao nhiêu, mà vẫn làm thơ Nôm đấy thôi!
    Luật đi ỉa nghe còn "văn chương" hơn cái "luật nhà thơ", hì hì...

    Trả lờiXóa
  42. "Luật nhà thơ" xem ra còn nặng mùi hơn luật đi ỉa.

    Trả lờiXóa
  43. Cuối tuàn thư giãn quá !
    Nhưng cũng xót xa cho cái cỗ máy Nhà nước VN này nói chung và nhiều bộ phận, những người có trách nhiệm mà chẳng hieur họ làm việc ra sao nữa. Ví dụ như vị ĐBQH NMHồng !
    Buồn !!!!

    Trả lờiXóa
  44. Người Miền Namlúc 09:18 5 tháng 11, 2011

    Không biết luật đi ỉa có áp dụng cho khách ngoại quốc đang du lịch tai VN không? vì mấy tay nay cũng thường ỉa bậy lắm,hehehehe... cuối tuần có câu chuyện vui phết. Mong Cuốc Hội mổi tháng có một vài chuyện Vui Động Trời cho Bà Con giải trí, giảm bớt lo lắng giá cả leo thang , cơm áo gạo tiền...

    Trả lờiXóa
  45. Tuyệt vời!
    Cuối tuần được một bữa cười giàn dụa nước mắt!
    Tục mà nó phục vụ đời sống con người thì tôi vẫn thích!

    Trả lờiXóa
  46. Luật "ỉa, đái " thực sự hữu ích hơn "Luật nhà thơ". Từ lâu rồi chuyện đái bậy , ỉa bậy đã có . Thậm trí ngay nơi công cộng. Vậy đè nghị QH nên ra luật này trước khi ra luật "Nhà thơ". Đay là tôi nói nghiêm túc đấy!

    Trả lờiXóa
  47. Phải nhanh chóng thông qua Luật đi... để cho nước ngoài học tập chứ, họ đâu có trình độ để làm được luật này. Lúc đó Việt Nam mình nổi tiếng, IQ nhất thế giới.

    Nhờ có nghị IQ, nghị rau muống, nghị "hứa nói dùm" bà con chúng ta mới xả stress bớt nghĩ sự đời cũng tốt. Chúng ta phải cám ơn các ông nghị đó nha !!!

    Trả lờiXóa
  48. Cám ơn TS Xuân Diện, cuối tuần được cười chảy nước mắt, cười xong rồi chỉ muốn gào lên đau quá.

    Trả lờiXóa
  49. Đề nghị bổ xung là mỗi ngày tối đa chỉ được đi ỉa 1 lần. Nếu đi từ 2 lần trở lên thi phải làm đơn đề nghị lên các bộ ngành chuyên môn. Chỉ khi được phép mới được đi tiếp.
    Nếu luật này mà được thông qua thì khối tên đi nhanh về chậm có mà chết! Hê hê.

    Trả lờiXóa
  50. Có luật nhà thơ sẽ phải có thêm luật nhà báo, luật nhà giáo, luat nhà sư, luật nhà bác học, luật nhà chăn nuôi, luật nhà chồng, luật nhà chiêm tinh, luật nhà .... rồi cao hơn là luật nhà chứa, luật nhà chùa, luật nhà dòng, luật nhà dột....
    Lúc đó sẽ xuất hiện nhiều thằng bán tơ, các đại biểu quốc hội họp mệt nghỉ, mệt vãi.

    Trả lờiXóa
  51. Chào bác Diện, bác có thể cho chú thích cái nguồn/hoặc địa chỉ cụ thể nơi chưng cái pano khuyến khích anh em có 2 con vợ được ko?
    Thanh xờ kiu

    Trả lờiXóa
  52. Relax cuối tuần quá tuyệt vời, cười vỡ bụng. Đúng là cười ra nước mắt, tại sao lại có những kẻ như Nguyễn Minh Hồng ngồi vào quốc hội được cơ chứ!

    Trả lờiXóa
  53. Đây là blog có văn hóa, TS. NXD không nên cho đăng những bài như thế này!

    Trả lờiXóa
  54. Em hỏi các bác làm luật tý nhé, chả là em bị hở valve hốc đít và hay đi ỉa cứt cò... Trường hợp của em có được miễn áp dụng không? Nếu không tha cho em thì các bác làm ép em quá!

    Trả lờiXóa
  55. Ỉa cũng phải được định hướng các bác ạ, do đó cần phải cho ra luật. Vì ỉa là một trong tứ khoái của tất cả mọi người nên cần ưu tiên hơn luật nhà văn.

    Trả lờiXóa
  56. "Đây là blog có văn hóa, TS. NXD không nên cho đăng những bài như thế này!"
    Bác này nói vô lý,"ỉa" là một hoạt động sinh lý bình thường của con người!Tôi hỏi bác, rằng bác có "ỉa" không?
    Nếu không có những hoạt động sinh lý bình thường, liệu thiên tài Beethoven có sáng tác được bài Sonate Ánh Trăng không?
    Nếu lúc đó Beethoven "buồn ỉa" thì có bài đó không?
    Bác "hơi đạo đức giả".Bác tránh đi có được không?

    Trả lờiXóa
  57. Luật đi ỉa này qua thâm... hi

    Trả lờiXóa
  58. Không ỉa không phải là người. Bác sĩ thường hay hỏi:"Bệnh nhân có ỉa được không?"

    Trả lờiXóa
  59. Cười bể bụng lun!:-) :-)

    Trả lờiXóa
  60. Ai thì cũng đi học cả.Khi ta học toán thì phải học cái gọi là "mệnh đề toán học".Các cụ nhà toán thì dạy rằng:
    1_ p => q, mệnh đề này tương đương với mệnh đề:
    2_ ~q => ~p ("không" q suy ra "không" p)
    Nếu mệnh đề p => q có giá trị "đúng", thì mệnh đề
    ~q => ~p cũng phải có có gíá trị "đúng".
    Bây giờ ta áp dụng:
    1_ Bạn là người suy ra bạn phải "ỉa" (giá trị đúng)
    2_ Bạn "không ỉa" thì bạn "không phải là người" (đương nhiên mệnh đề này là phải có giá trị đúng rồi).
    Ai cho rằng cái chuyện "ỉa" không có văn hóa, có nhẽ là "nhầm" chăng?

    Trả lờiXóa
  61. Mọi sự thời nay hóa chuyện đùa ,
    Tú Xương , Tú Mỡ...hẳn chào thua .
    Nhố nhăng xã-hội...Ai gây nỗi ?
    Nhũng nhiễu quan-tham,tiền-bạc đua !

    Trả lờiXóa
  62. Cổ động xem ra đã đạt TRÌNH ,
    Văn-minh,giáo-dục...đến là KINH !
    Một chồng hai vợ ? Sao không sướng ?
    "Tứ-khoái" cần thông-thoáng cửa MÌNH !

    Trả lờiXóa
  63. Đảng viên hưu trílúc 16:24 5 tháng 11, 2011

    Khi luật "Đi iả" được thông qua chắc tiếp theo sẽ là luật "Nhà xí" cho trọn bộ.
    Ai bảo nhà xí không quan trọng.
    Sinh thời, Hồ Chủ Tịch mỗi khi đi thăm công trường, nhà máy, Người đều ghé thăm nơi ăn chốn ỉa (nhà vệ sinh hay còn gọi là nhà xí)của các tầng lớp đồng bào đấy thôi.
    Cảm ơn TS Diện về chiêu thư giãn cuối tuần này, lại tặng thêm 1 điểm mười chói lọi nhé.
    Cảm ơn luật gia Trần Lưu Văn (Phú Yên).
    ha ha hả hả....đau bụng, mỏi mồn, mỏi lưng quá...a a a

    Trả lờiXóa
  64. Ối giời ơi! Vào toalet đọc Luật này xong cười không sao mà ị được. Đành kéo quần đứng dậy.
    Hoan hô bác Thanh Hải, hoan hô bác Diện

    Trả lờiXóa
  65. Ha ha...! Các bác ơi ! Có cách nào mà bắt cái ông ĐBQH đã đưa cái dự luật nhà thơ ra bàn thảo phải đọc cái bài này không nhỉ ??? .

    Trả lờiXóa
  66. Tứ khoái: "ĂN,NGỦ,Đ.,ỈA" là phương thức tồn tại của con người (và chắc là cả các sinh vật). Vì là phương thức tồn tại nên nó có khuynh hướng "TỐI ƯU": tối ưu tự nhiên và tối ưu nhân văn (có giáo dục). Để diễn đạt "tối ưu" tự nhiên,quê tôi nói một cách "dân dã":Ăn khoái nhất là "ĂN VỤNG".Trong xã hội ngày nay chính là tham nhũng.Tuy nhiên "vụng" ngày nay là "vụng công khai:danh chính).Ngủ khoái nhất là "Ngủ Gật" Chả thế mà không ít ông Nghị của ta "gà gà gật gật trên nghị trường)và tệ hơn là các ông "Quan" vì cái khoái này mà "KÝ ĐẠI" ." Đ. khoái nhất là "Đ. bậy" con rơi con vãi khắp nơi như bác Tô nhà ta. Còn Ỉa khoái nhất là "Ỉa vất":tức chổ nào cũng có thể "ỊA RA".Điều này lan rõ nhất một số bác "phụ trách Giao thông,Xây Dựng" (cầu Thủ thiêm,..).Tứ khoái này mà để tự do thì "Lung tung,lộn xộn".Làm luật "là phải" nhất là không ít vị "mình đầy kinh nghiệm về 4 lĩnh vực này". Tôi xin giơ 2 tay và cần xin cả 2 chân để ủng hộ. Không thì không ít vị biết làm thế nào mà "tiêu hết" khoảng thời gian hàng tháng hội họp

    Trả lờiXóa
  67. Bác Diện à! Sáng nay vào đọc blog của bác nhưng vừa mới xem được xem tít của bài này thì mạng trục trặc, rồi em lại phải đi làm. Tối nay về cứ háo hức đọc tiếp mà mãi mới vào mạng được. Đọc bài thấy hay quá. Có lẽ bác cho biết email để mọi người gửi bài "làm giàu" thêm cho blog này của chúng ta đi. Em nghĩ nếu đọc được dự thảo này chắc có nhiều Bộ mừng lắm đấy, vì nếu luật được thực thi thì họ có công ăn việc làm, có khi phải tuyển thêm người ấy chứ, đặc biệt là Bộ xây dựng và Bộ công an. Còn Bộ thông tin và truyền thông thì chắc lo lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  68. Nhân thư giãn xin góp câu này : Chùa ở Đài-Loan có một câu đối " ĐẮC ĐẠI GIẢI-THOÁY ! HỮU TIỂU TIỆN NGHI " . Mình chép được về đố các nhà sư VN ,câu này nên treo ở đâu trong chùa ? Có vị đoán ở cổng tam quan ? Vị thì bảo treo cửa Tam bảo ?--Trật hết ! Đó là câu đối "cửa chuồng-xí" !
    Hiểu ra cùng cười đến vỡ bụng...Chữ nghĩa vui đáo để ?

    Trả lờiXóa
  69. Blog NXD đã có vị trí rất đáng tự hào. Xin đừng quá khích đến mức tự làm mất uy tín của mình.

    Trả lờiXóa
  70. Nghị gật Nguyễn Minh Hồng chỉ là "kẻ đốt đền" nhằm được nổi tiếng, còn anh nhà thơ Hữu Thỉnh là kẻ đưa bao diêm hay bật lửa cho Hồng... Cả hai nhà thơ này trốn tránh trách nhiệm cao quý của nhà văn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng hiện nay,dửng mỡ đề xuất Luật...vớ vẩn ! Riêng anh nghị Hồng còn cố đề xuất để khỏi mang tiếng "nghị gật". Hồng và Thỉnh đều khôn vặt cả đấy.

    Giang Nam lãng tử

    Trả lờiXóa
  71. Một số vị có trách bác Diện là sao lại để một quán trà thanh lịch như quán trà của bác Diện có những câu khó nghe. Tôi tin ở sự thành tâm của các bác này (mặc dù không ít người cho các vị này là đạo dức giả). Tôi chỉ xin trao đổi một vài điều
    1) Các vị có thấy các bác đã đề xuất mấy điều trên là các gã " AQ và TÂM THẦN" không?Nếu các vị bảo là không thì tôi xin "bó tay" còn nếu các bác công nhận thi tôi xin hỏi tiếp
    2) Nhân dân chắc chắn không bầu những gã này vào "Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước" thì ai đưa họ vào và họ vào để làm gì?
    3) Luật là để "định hướng và khống chế các hành vi" chứ không phải đối với tư tưởng. Tôi không thể quên một lần tôi sang Úc, có một vị "cán bộ của ta vào cửa hàng tự động "thó" hàng của người ta bị Camera chụp được và bị truy tố. Bên ta đến đề nghị "nước bạn thông cảm vì vị này là một cán bộ có tư tưởng rất tốt (rất cách mạng,...)" nhưng phía Úc đã trả lời rất tỉnh bơ (và vì thế là người VN tôi thấy quá nhục nhã): Nước chúng tôi thi hành pháp luật theo "hành vi"chứ không theo "động cơ".Các cứ suy nghĩ điều này để thấy sự chua xót đến chừng nào.Tôi còn nhớ lời bác Lê Hiếu Đằng: Ta toàn nói lấy được(!). Nếu ta chỉ là tôi là các bác thì chẳng nói làm gì. Khổ thân TA là... còn gì nhục cho bằng
    Chỉ vài điều như thế bác cũng thấy các phản ứng trên blog này chưa là cái gì. Xin cám ơn các bác vì đã được trao đổi thẳng thắn: Thuốc đắng đả tật,nói thật mất lòng
    2)

    Trả lờiXóa