Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

SÁNG NAY CÔNG AN THĂM NHÀ TƯỚNG VĨNH

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa cho biết, sáng nay có 6 cán bộ đến thăm cụ, trong đó có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, cảnh sát khu vực. 

Họ đến thông báo với cụ về bản Thông báo của UBND Tp Hà Nội. Cụ nói cụ đã biết bản thông báo, và đã ký bản Kiến nghị phản đối cái Thông báo ấy. Đoàn cán bộ cử một người hiểu biết nhất là ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nói chuyện với cụ. Cụ đã giảng giải hồi lâu, có lý có tình khiến cho anh em đều ngồi yên lắng nghe. Cụ nói: Tôi không tham gia biểu tình nhưng tôi ủng hộ hoạt động này.

Sau khi họ ra về, chừng nửa giờ sau, có một anh công an quay lại nhà cụ, đưa ra văn bản Kiến nghị và hỏi có phải là chữ ký của cụ không. Cụ xác nhận đó chính là chữ ký của cụ.

Được biết, cách đây ít lâu, công an Quận Đống Đa chỉ thị cho công an Phường nói với Bí thư tổ đảng và tổ trưởng tổ dân phố đến chất vấn (chữ dùng của cán bộ) cụ về việc cụ ký tên vào một số bản Kiến nghị. Ông bí thư và ông tổ trưởng nói với anh công an Phường: Ấy chết! Các anh đừng dại dột thế! Cụ là diện trung ương quản lý. Các anh không được phép làm như vậy! Sau họ nghe ra và không đến "chất vấn" cụ.

20.08.2011.

41 nhận xét :

  1. Tình hình nhà chú Vĩnh sao rồi anh Diện ơi?

    Trả lờiXóa
  2. Con lạy bố, vào đọc tin trống huơ trống hoác à. Bố làm con nóng lòng lắm đó, biết không! Trời ơi, nóng lòng không thể tả, tình hình sao rồi bác Diện ơi, làm mọi người sốt ruột cũng là một cái tội... khè khè

    Trả lờiXóa
  3. Sao bài viết lâu quá ko up lên , có chuyện gì chăng ? Nóng lòng quá anh Diện à .

    Trả lờiXóa
  4. Chúng tôi rất lo lắng cho Ông cụ...
    Có tin gì xin cho biết gấp
    TH

    Trả lờiXóa
  5. Cụ không sao chứ bác. Em nóng lòng chờ tin bác quá đây!

    Trả lờiXóa
  6. Xin vui lòng thông tin nhanh tình hình tướng Vĩnh-Nhà yêu nước ra sao ?
    Rất hoan nghênh và ủng hộ các thông tin của Anh Diện

    Trả lờiXóa
  7. http://thanhvdgt1.blogspot.com/lúc 13:41 20 tháng 8, 2011

    Chắc chẳng có gì ảnh hưởng tới cụ đâu.
    Năm 1979 cụ một mình bên BK mà bọn Đặng còn chẳng làm gì được nữa là...

    Trả lờiXóa
  8. Chắc lại xác minh những người ký tên vào bản kiến nghị Thông báo của UBND Hà Nội thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Hehe! Đừng có đùa với Cụ....Chung ta là con cháu Cụ sáng mai cứ thế mà xuống đường vung tay ma hô to khẩu hiệu chống Tàu cho sảng khoai...

    Trả lờiXóa
  10. Phản đối nhà cầm quyền trung quốc bắt giữ ngư dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. nhân sự kiện này,xin dược chúc cụ Nguyễn Trọng Vĩnh luôn khỏe,bình an,để còn cống hiến cho nhân dân,cho tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là rãnh rỗi dùng tiền thuế của dân để làm việc ba láp ba sàm,(xin lỗi anh Ba Sàm)

    Trả lờiXóa
  13. Mong cho bác sức khỏe dồi dào
    Rất ngưỡng mộ hình ảnh vị tướng cao niên

    Trả lờiXóa
  14. Cụ nói: Tôi không tham gia biểu tình nhưng tôi ủng hộ hoạt động này.

    Đây chính là thông điệp của cụ Vĩnh cho ngày mai 21.08.2011!

    Dậy mà đi! Dậy mà đi!

    Trả lờiXóa
  15. Chúng cháu ngày mai vẫn đi biểu tình bác ah!!!
    và vẫn phải biểu tình dài dài để vạch mặt thằng Trung Quốc...

    Trả lờiXóa
  16. Trước đọc lịch sử Đảng kể về các truyền thống AH của các ĐV, nhưng đấy là những tấm gương thuộc về lịch sử ( oai hùng lắm vì đã được các nhà văn tô vẽ cẩn thận).Nhưng nay thì tôi thực sự cảm động với tấm gương của ĐV lão thành CM: đc Nguyễn Trọng Vĩnh.

    Trả lờiXóa
  17. Chau xin kinh chuc BAC VINH doi dao suc khoe de lop con chau duoc nguong mo mot tam guong CONG SAN chan chinh.

    Trả lờiXóa
  18. Cụ nói: Tôi không tham gia biểu tình nhưng tôi ủng hộ hoạt động này.Chúng cháu ngày mai vẫn đi biểu tình!

    Trả lờiXóa
  19. Bố đúng là cây cao bóng cả,là tấm gương sáng về lòng yêu nước,thương dân cho chúng con noi theo.
    Đất nước ta có nhiều vị tướng như bố thì nhân dân xẽ sung sướng và tự hào biết bao.
    Các lãnh đạo ở nước ta ai cũng có tấm lòng như vậy,thì tôi tin có bảo họ lao đầu vào lửa để chết cho Tổ Quốc thì họ cũng xẽ sẵn sàng chết ngay.
    Rất kính trọng ý chí và tấm lòng của bố đối với dân,với nước.

    Trả lờiXóa
  20. Chắc VTV1 chuẩn bị tư liệu làm cái phóng sự CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH xuyên tạc, giả chữ ký í mà

    Trả lờiXóa
  21. Đọc tới câu này tự nhiên thấy giận: "Cụ là diện trung ương quản lý".

    Trung ương nào dám "quản lý" Cụ, Cụ sống theo mệnh người, tuân theo luật Trời. Một con người suốt đời lừng lẫy dọc ngang, đến tuổi Hạc vẫn không thôi trăn trở chuyện nước.

    Cái thói suy nghĩ "xin-cho, ban ơn" đã ngấm sau vào máu. Đọc tới câu đó tự nhiên giận run, cử tưởng nói như thế là Cụ hãnh diện lắm "diện trung ương quản lý" mà, nghe sao mà tầm thường, vật chất quá.

    Con người là một Linh thể của Thượng đế, ai có khả năng quản lý mình hay chỉ có chính lương tâm mình là quan toà quản lý mình?. Ngay cả tổng thống một nước mạnh nhất nhì thế giới như nước Mỹ cũng không ai quản lý ông ta ngoài trách nhiệm, bổn phận và lương tâm của ông ta.

    Thưa Cụ Vĩnh, Cụ với con có thể ở hai ý thức hệ khác nhau, nhưng con luôn kính trọng Cụ. Con không dám nói mình làm được gì cho đất nước, nhưng con chỉ cầu xin khi con ở tuổi Cụ bây giờ, lòng yêu nước của con vẫn được trọn vẹn như Cụ và không có gì có thể làm lay chuyển được.

    Xin Ơn Trên ban cho Cụ luôn khỏe mạnh.

    Kính

    Trả lờiXóa
  22. Tôi chỉ có 1 ước mong, được gặp và cúi đầu lạy cụ 1 lạy. Cụ sẽ sống mãi cùng đất nước !

    Trả lờiXóa
  23. Kính cụ Vĩnh. Cụ là nguyên khí trong lành của Đất Nước. Cầu mong Cụ trường thọ./

    Trả lờiXóa
  24. Tôi yêu cụ Vĩnh và tất cả những người quan tâm tới cụ.
    Mong đất nước ta, mọi người đều quan tâm tới nhau như vậy

    Trả lờiXóa
  25. Vâng, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là nguyên khi quốc gia.
    Con kính chúc Cụ cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  26. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh và Cụ Võ Nguyên Giáp muôn năm.

    Trả lờiXóa
  27. Không khéo, không thể lung lạc được cụ Vĩnh, có kẻ lại sắp phao lên rằng tinh thần cụ không được minh mẫn (!)

    Trả lờiXóa
  28. bác khách ẩn danh lúc 15h24' nói hay thế nhỉ.
    Tôi cầu mong vẫn còn , mãi còn những người trung kiên,yêu nươc, tự trọng như Bác Vĩnh và khâm phục những con người thông minh , can trường đã từng xuống đường suốt 10 cuộc vừa qua.

    Trả lờiXóa
  29. Việc đi xác minh chữ ký của Cụ Vĩnh là một việc làm rất trẻ con. Những kẻ ra cái lệnh đó chứng tỏ chẳng hiểu gì con người Cụ Vĩnh. Dù thời thế có thay đổi thì Cụ Vĩnh vẫn là một Tượng đài bất khả xâm phạm. Cho dù cấp nào đi chăng nữa, đừng có dại dột mà quấy rầy Cụ. Không đủ tuổi đâu!

    Trả lờiXóa
  30. Cụ Vĩnh là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho thế hệ hậu sinh chúng cháu lúc này, cháu lo rằng đất nước chưa kịp quét hết " thù trong giặc ngoài" mà cụ đã ra đi thì dân tộc ta mất mát quá lớn.
    Mong rằng cụ sẽ còn được chứng kiến ngày ấy....!
    Ngày mai chúng cháu sẽ tiếp tục xuống đường.

    Trả lờiXóa
  31. Chung con xin chuc cu manh khoe mai mai de chung con con co cho ma tin tuong

    Trả lờiXóa
  32. Bài thơ Mùa xuân nhớ Bác của Nguyễn Thị Xuân Khải bây giờ mới thấy đúng trong tình hình VN, Ước gì Bác Hồ sống đến hôm nay - Làm nắng mặt trời xua tan mây - Xóa hết thói đời làm dân oán trách...

    Trả lờiXóa
  33. phan doi nha cam quyen TQ giam cam ngu dan VN.
    Yeu cau chinh phu VN can thiep de ngu dan khong bi TQ bat giu.

    Trả lờiXóa
  34. Đồng ý với ý kiến của bác ẩn danh 15h24 20/8. Nhờ Ts Diện cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới cụ Vĩnh.
    Kính cụ! Nghe chuyện trên con cảm động quá.Cụ là tấm gương khẳng khái, yêu nước , vì dân cho đàn đàn lớp lớp con cháu noi theo.

    Trả lờiXóa
  35. Nhìn vào tấm gương Cụ Vĩnh mà sống và hành động! Kính chúc Cụ sức khỏe và bình an!

    Trả lờiXóa
  36. Nhân sĩ Sài thànhlúc 22:44 20 tháng 8, 2011

    Bác Vĩnh không đi được nhưng vẫn " cùng" chúng cháu "hành quân"

    Kính bác.

    Trả lờiXóa
  37. Cảm ơn tất cả những gì Cụ đã làm.....Mong Cụ khoẻ mạnh để mang sức mạnh đến cho những người dân yêu nước....

    Trả lờiXóa
  38. Con kính Cụ. Cầu chúc cụ mạnh khỏe, minh mẫn và trường thọ

    Trả lờiXóa
  39. Cháu kính Bác ở điểm là sống vì dân và cho dân. Cháu chúc Bác luôn an bình

    Trả lờiXóa
  40. Tình hình anh em bị đưa lên xe buýt sáng nay thế nào rồi anh Diện ơi!

    Trả lờiXóa
  41. Cầu chúc Cụ nhiều sức khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa