Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

HẢI QUÂN VIỆT NAM TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT TRÊN BIỂN

Hải quân Việt Nam tổ chức bắn đạn thật trên biển
Thứ sáu, 10 Tháng 6 2011 12:21
(GDVN) - Thông báo mới nhất từ Quân chủng Hải quân vùng 3, đơn vị này sẽ tổ chức bắn đạn thật ở khu vực Hòn Ông, biển Quảng Nam.
Thông tin trên được Quân chủng Hải quân Vùng 3 và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo.
Tàu chiến của Hải quân Việt Nam
Tàu chiến của Hải quân Việt Nam
Theo đó, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên khu vực giới hạn bởi 4 điểm A, B, C, D.
Cụ thể, điểm A ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm B ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°35'00" độ kinh Đông, điểm C ở 15°53'42" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông, điểm D ở 15°44'00" độ vĩ Bắc, 108°46'36" độ kinh Đông.
Ngày bắn chính thức vào ngày 13/6, trong khoảng thời gian 18-24h.
Ngày bắn dự bị : Ngày 14/6 từ 8h đến 12h và từ 19h đến 24h
Cũng theo thông báo, các phương tiện thủy không hoạt động ở khu vực nói trên trong thời gian bắn đạn thật.
Địa điểm bắn đạn thật trên bản đồ:

Địa điểm bắn đạn thật diễn ra ở khu vực gần Hòn Ông.

10 nhận xét :

  1. Để bảo vệ Tổ quốc
    Mọi mặt phải sẵn sàng
    Ngoại giao ...và quân sự
    Biến sự nguy thành an.

    Trả lờiXóa
  2. Blog trước của bác bị sao zậy?

    Trả lờiXóa
  3. phải trả lời với Trung quốc bằng vũ lực thôi

    Trả lờiXóa
  4. Thế mới thấy Hoa Kỳ quan trọng với thế giới thật. Chỉ cần Hoa Kỳ hơi suy yếu bọn du côn (Trung Cộng) đã nổi dậy làm loạn ngay. Thế mới thấy cụ Hồ thánh thật. Năm 1945, cụ đã viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ xin thiết lập quan hệ. Tiếc rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tiếc rằng Đảng CSVN đã không thiết lập ngay quan hệ với Hoa Kỳ từ sớm, đã thế lại còn hòa giọng với bọn "láng giềng 4 đểu" để chửi Hoa Kỳ mới chết chứ. Giờ ngộ ra thì muộn mất rồi. Thôi thì muộn còn hơi không. Thoát Hoa ra để chơi với thế giới dân chủ tiến bộ, cứ bám Hoa thì chắc phát triển thành Bắc Triều Tiên thứ 2.

    Trả lờiXóa
  5. Tại Hội nghị Chính sách an ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (AFR) ngày 8/6 ở Indonesia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, với tranh chấp ở biển Đông, các bên tuyệt đối không được sử dụng bạo lực với nhau. Đồng bào ơi! Có phải đây là một cách nói xa xôi rằng " mày làm gì thì cứ làm tới đi, tao chỉ già mồm một tý cho dân chúng hạ hỏa, đỡ chửi chúng tao".

    Trả lờiXóa
  6. Đúng đấy. Cần googbye với Hoa Trung mà thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ thôi. Bọn Tàu khựa này không tin được, không thể bạn bè với kẻ cướp!

    Trả lờiXóa
  7. Hoan hô hải quân Việt Nam.

    Quân đội là lực lượng luôn được dân yêu mến vì không họ không cướp cơm của dân đang ăn mà sẵn sàng dành bát cơm đang ăn cho dân.

    An ninh thôn xóm ở nhiều nơi được tốt là nhờ lực lượng cựu chiến binh tận tụy và vô tư. Không lương vẫn làm việc hăng say. Những năm tháng làm việc ở Dự án phòng chống buôn bán người đã cho tôi thấy điều đó.

    Trả lờiXóa
  8. Việt nam ta đất nước anh hùng
    Đã mấy ngàn năm diệt ngoại xâm
    Bao gương bất khuất người đi trước
    Thắm đỏ máu đào những chiến công
    Nghĩ tới các ngươi giận lắm thay
    Một lũ Tàu ô thật mặt dày
    Đã biết bao năm "nhòm" Biển đảo
    Mà không lấn được- Vẫn chua cay!

    Chúng ta đoàn kết tay trong tay
    Để đánh đuổi đi lũ mặt dày
    Giữ gìn Biển Đảo của Tổ Quốc
    Ta hãy đoàn kết - tay trong tay

    Trả lờiXóa
  9. Bác thức khuya thế.Hihi
    Anh sẽ làm thơ... chọi ngư lôi
    Bạn anh tay súng tiến lên đồi
    Hô trong tiếng thét của lòng hận
    Mảnh đất quê hương lấy lại thôi
    Hãy thét lên em! Tiếng bão lòng
    Hoàng Sa mảnh đất của cha ông
    Trường Sa hòn đảo nhà ta đó!
    Em hỡi theo anh về biển đông! ./.
    Nguyễn Hải (Sài Gòn 7/6/2011)

    Trả lờiXóa
  10. Hic, sao bắn ở gần nhá quá zị. Sợ ông bạn vàng lên tiếng đó hừ!

    Trả lờiXóa