Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

TUYÊN BỐ VỀ KẾT LUẬN CỦA UBKT TW ĐẢNG ĐỐI VỚI GS CHU HẢO


TUYÊN BỐ
Về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Chu Hảo

Báo chí vừa đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra kết luận về ông Chu Hảo và đề nghị kỷ luật ông.

[Nhóm] Lão mà chưa an tuyên bố như sau:

Tiến sĩ Chu Hảo là một trí thức lớn của Việt Nam. Ông là một nhà khoa học tài ba trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật. Ông đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng các viện nghiên cứu vật lý và khoa học hàng đầu của Việt Nam. Với tư cách Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông đã có những đóng góp to lớn vào việc hoạch định chính sách khoa học công nghệ, nhất là công nghệ truyền thông thông tin (ICT) ở Việt Nam, ông được dư luận và cộng đồng ICT Việt Nam đánh giá là một trong những người có công đầu đưa Internet vào Việt Nam. Từ khi nghỉ hưu, với tư cách Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, ông đã có công to lớn trong việc khai dân trí với việc cho xuất bản hàng trăm đầu sách kinh điển trong tủ sách Tinh hoa, đem đến cho dân tộc ta những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà ta nhất thiết phải biết nếu thật sự muốn tiến cùng nhân loại. Các thế hệ trí thức Việt Nam sẽ mãi mãi mang ơn ông về đóng góp vô cùng quý giá này. Các thế hệ trí thức trẻ sẽ không bao giờ quên những seminar chất lượng cao do nhà xuất bản Tri Thức (phối hợp đôi khi với các tổ chức khác) đã tổ chức trong cả chục năm qua tại 53 Nguyễn Du và những nơi khác. Ông cũng đã là một thành viên sáng lập của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và tham gia tích cực vào các phong trào xã hội, như Kiến nghị 72 trong năm 2013, Kiến nghị đổi tên Đảng, đổi tên nước, đòi các quyền tự do cũng như trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến bị tù đày năm 2015, hay phản đối dự luật An Ninh mạng năm 2018, cũng như nhiều hoạt động xã hội khác.

Chính vì những cuốn sách do Nhà xuất bản Tri Thức xuất bản và những hoạt động xã hội tích cực của ông mà ông đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận “Ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.”

Lão mà chưa an

- bày tỏ sự đoàn kết, trân trọng những hoạt động của ông Chu Hảo; chúc mừng ông được Đảng Cộng sản Việt Nam “vinh danh” như trên vì nó chỉ chứng tỏ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của chính những kẻ cầm quyền; những kết luận về ông Chu Hảo như trên chỉ chứng tỏ họ đã đi con đường ngược với dân tộc và với bản thân học thuyết của chính họ;

- kêu gọi các trí thức khác hãy bày tỏ tình đoàn kết với Tiến sĩ Chu Hảo bằng cách lên tiếng và/hoặc rời bỏ đội ngũ suy thoái đó và đứng hẳn về phía nhân dân và dân tộc như Tiến sĩ Chu Hảo.

- kêu gọi các bạn trẻ và mọi người dân đã và đang thừa hưởng Công nghệ Thông tin, ICT nhớ ơn ông Chu Hảo và cùng lên tiếng bảo vệ ông và những giá trị tự do, dân chủ, xã hội dân sự.

2 nhận xét :

  1. Ngay từ khi nhận được tin ông bị kỷ luật, tôi đã có chia sẻ với tinh thần là tôi đánh giá rất cao ông với những đóng góp vào việc nâng cao dân trí cho nhân dân, trong đó có tôi.
    Đến lúc này tôi muốn ông chia sẻ: theo "quy trình" ông phải làm kiểm điểm trước chi bộ. Vậy ông đã kiểm điểm như thế nào? Và chi bộ của ông đã góp ý thế nào, ông phản biện "cãi" lại như thế nào? Bí thư chi bộ, người chủ trì điều khiên phiên họp đã kết luận thế nào? Ông là cán bộ cao cấp, tôi hiểu ông thuộc diện "tập thể các vị dua" quản lý nên sẽ được các cấp cao hơn chi bộ nghe ông trình bày trước khi đưa ra kết luận kiểu như ở đây là Ủy ban Kiểm tra TW. Vậy diễn biến thế nào? Ông có thể chia sẻ được không?
    Tôi có biết vài trường hợp bị kỷ luật ở tầm như ông, thậm chí cao hơn như: đối với ông Trần Xuân Bách, Trần Độ, Đoàn Duy Thành...
    Rất muốn ông chia sẻ với chúng tôi. Để làm gì? Để rút kinh nghiệm, để hiểu về quản trị đảng, để biết được tư duy thời đại thể hiện qua sự vụ này.
    Lúc này, biết ông còn nhiều việc để làm nên có thể ông chưa có thời gian.Mong một ngày không xa, thấy được toàn cảnh như xem một bộ phim tư liệu hấp dẫn. Nếu tôi gặp câu chuyên như ông, nhất định tôi viết hẳn một cuốn sách dày. Thế thì chúng tôi còn lâu mới được xem. Chúng tôi chờ!

    Trả lờiXóa
  2. GS Chu Hảo là người tiên phong khai sáng cho Đảng, cho dân khỏi u mê, hầu góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Nay GS bị cho là suy thoái,... Những kẻ mưu dìm trí thức vào vòng ngu muội mới chính là bọn suy thoái đích thực, đáng tội bị phỉ nhổ muôn đời!

    Trả lờiXóa