Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

PHẢN ỨNG CỦA TRÍ THỨC TRƯỚC ÁN KỶ LUẬT GS CHU HẢO -1


TS. Hồ Bất Khuất

Phải nói thế này: Tôi nhìn thấy anh Chu Hảo nhiều lần nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Tôi chỉ ngưỡng mộ anh Chu Hảo qua những việc anh làm.

Anh Chu Hảo là một trí thức, anh phải đóng góp cho đất nước, cho dân tộc, cho xã hội với tư cách ấy. Sách trái chủ trương (tôi không cần phải nói rõ chủ trương của ai, nó như thế nào) nhưng cung cấp kiến thức để con người sống đàng hoàng, tử tế hơn - nghĩa là những quyển sách có nội dung tốt, vì sự tiến bộ của loài người.


Theo nhiều người hiểu thì anh vẫn là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nên mới bị kỷ luật theo điều lệ của đảng này. Đã khá lâu rồi, tôi hiểu để làm người tự do thì không nên tham gia một tổ chức chính trị nào đấy.

Những người xuất sắc nhất của nước Mỹ, có đóng góp lớn cho sự phát triển (chủ yếu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội...) là những người tự do, không tham gia các đảng phái chính trị.

Theo tôi, anh Chu Hảo chỉ cần làm đơn xin ra khỏi Đảng, trở thành người tự do. Khi đó, anh có thể đóng góp cho sự phát triển đất nước, xã hội với tư cách là người tự do. Tôi tin vào trí thức và nhân cách của anh Chu Hảo.

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh

Tự chuyển hóa để thấy được nhiều điều hơn thay vì chỉ một điều, để biết ta gần hay xa hơn với những điểm tốt đẹp của thế giới ngoài ta, để biết rõ vì sao ta phải quyết giữ những giá trị đích thực đến từ hôm qua và cũng quyết bỏ đi những gì của ngày hôm qua không còn là giá trị nữa. Tự chuyển hóa như vậy là tích cực, là việc tối thiểu mà một người trí thức cần làm. Anh Chu Hảo đã chọn cách chuyển hóa ấy, chứ không phải chuyển hóa từ chức trách chống tội phạm sang hành vi phạm tội, chỉ vì tiền.

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng

Tôi không ngạc nhiên về quyết định này: " ...Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; "đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”!".

Cái làm tôi ngạc nhiên là nó được công bố chỉ một ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng lên chức Chủ Tịch nước, kiêm TBT ĐCSVN!

Nguyên văn câu chủ chốt của bản án đăng lại ở trên gần như chép lại nguyên si tuyên bố lên án các cán bộ gọi là "suy thoái" của ông Trọng cách đây vài năm...

Ta có lý do để chờ đợi những bản án khác vì quyết định này có vẻ như là đợt khởi đầu cho một thời kỳ trở về với quan điểm trung cổ văn hóa kiểu hủy diệt Nhân văn Giai Phẩm!

Thật vậy, GS Chu Hảo chính là trí thức tiêu biểu có thẻ đảng viên nhưng nhờ ở tính trung thực và trình độ văn hóa đẳng cấp, đã ý thức rõ những sai lầm của quá khứ và qua nhà xuất bản Trí Thức đang cố gắng tạo tiền đề cho một nền văn hóa nhân văn khai sáng đích thực, cần thiết cho tương lai dân tộc Viêt Nam...

Thêm một sự kiện đáng buồn nữa...!!!

PGS.TS Hoàng Dũng

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tôn vinh anh Chu Hảo đã "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xin chúc mừng anh Chu Hảo đã được chọn để vác cây thánh giá của người trí thức trước vận nước.
Sau Chu Hảo, là ai?


TS. Nguyễn Xuân Diện

Đối với Giáo sư Chu Hảo và giới trí thức tiến bộ, việc kỷ luật, khai trừ, cách chức nguyên Thứ trưởng hay bất kỳ hình thức gì, đều chỉ càng TÔN VINH giáo sư.

10 nhận xét :

  1. Vô luận thế nào, tôi vẫn kính trọng anh Chu Hảo với tư cách là một trí thức có đống góp vào việc nâng cao dân trí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là thời của những người tóc bạc. Với mái tóc bạc trắng của mình. GS Chu Hảo đang cạnh tranh đàng hoàng về sự hâm mộ của người dân so với nhiều người tóc bạc khác.

      Xóa
    2. Chúc mừng GS Chu Hảo từ nay không phải chịu cảnh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

      Xóa
  2. Nếu gs Chu Hảo muốn từ bỏ đcs thì phải làm một bản tuyên bố chứ không nên làm "đơn xin".

    Trả lờiXóa
  3. Ngày trước vào đảng vì tin tưởng hoạt động của đảng đó đem lại lợi ích cho dân tộc cho đất nước. Ngày nay nhận ra đảng đó xa rời, thậm chí đối lập với sự sinh tồn, với quyền lợi của dân tộc đất nước. Đó là Trí.

    Dám chỉ ra những sai lầm, dám nói ngược lại đảng cầm quyền đầy quyền lực vì biết đảng đã làm sai. Đó là Dũng.

    Chấp nhận hậu quả để mong việc mình làm đem lại một ngày mai tươi sáng hơn cho đất nước, cho thế hệ mai sau. Đó là Nhân.

    Bỏ đảng hay đảng bỏ để về với dân như bà bí thư xã Đồng Tâm mà lòng thanh thản. Chúc mừng giáo sư.

    Tôi tự hào vì nhà tôi không có ai trong đảng!

    Trả lờiXóa
  4. GSTS XHCN mà chưa đọc những cuốn sách do NXB Trí Thức cả GS Chu Hảo phát hành thì thật khó hiểu . Lại còn cấm đoán và tiêu huỷ những cuốn sách vào hàng túi khôn của Nhân Loại thì có khác gì Tân thuỷ Hoàng đốt sách Nho ! Càng dốt càng bảo thủ ! Cái hạn chế thứ I của Tân CTN !

    Trả lờiXóa
  5. Trân trọng , cảm phục những việc làm của GS Chu Hảo .

    Trả lờiXóa
  6. Trân trọng, kính trọng GS Chu Hảo

    Trả lờiXóa
  7. Gs Chu Hảo "suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ...." hay đcs vn đang .... bị "suy thái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ...."???

    Trả lờiXóa