Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

VỤ ĐINH ĐỨC LẬP: CÓ VIỆC THỤT KÉT CHIẾM DỤNG VỐN

Vụ Đinh Đức Lập báo Đại Đoàn Kết:

Có việc thụt két chiếm dụng vốn

Cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa có công văn số 336/CAHM ngày 28/5/2013 gửi Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị xử lý sai phạm trong vụ “thụt két” chiếm dụng vốn tại Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên báo Đại Đoàn Kết. Sự việc lình xình này đã được báo Người Cao tuổi đăng tải trước đây (xin xem: http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=8944). Trong vụ việc này đến nay ông Đinh Quang Sơn vẫn bỏ trốn. Theo luật định, ông Sơn nếu có bị đình chỉ công tác thì cũng chỉ được kéo dài 3 tháng. Thế nhưng có thể vì ông Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết là chú ruột nên đã bao che cho ông Sơn bỏ trốn khỏi cơ quan từ giữa tháng 1/2013 đến nay (xin xem: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=9144&lang=vn&zone=7&zoneparent=0) .

Theo điều tra, số tiền Ban biên tập và Ban hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết đã thu của những người tham gia dự án từ năm 2010 đến nay là trên 15 tỷ đồng. Thế nhưng, số tiền nộp cho Chủ đầu tư là Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội cung cấp thông tin là báo Đại Đoàn Kết mới chỉ nộp tổng cộng 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận được công văn, đến nay, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn chưa có động thái kỷ luật gì với các cá nhân liên quan. Sự việc càng khiến dư luận nghi ngờ về sự bao che của lãnh đạo Mặt trận khi từ ngày 5/1/2013 nhiều cán bộ trong và ngoài báo Đại Đoàn Kết đã làm đơn đề nghị Mặt trận thanh tra tài chính dự án. 

Chúng tôi xin đăng nội dung Đơn của một cán bộ, nhân viên báo Đại Đoàn Kết đã làm đơn đề nghị Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam xử lý kỷ luật Ban biên tập và ban Hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết. Vìlý do tế nhị, chúng tôi lược bỏ tên người làm đơn.
P. V
_____________________________________________________________

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ VI PHẠM
Theo Công văn số 336/CAHM ngày 28/5/2013
của cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội
gửi Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam

    Kính gửi: - Đảng ủy Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam
                         Ban Thường trực  Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tôi là: (tên cán bộ, nhân viên) báo Đại Đoàn Kết.

Căn cứ vào Thông báo kết quả xác minh, giải quyết “Đơn tố giác Ban Biên tập và Ban hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết lợi dụng chủ trương tạo điều kiện xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên báo Đại Đoàn Kết của TP. Hà Nội, sai phạm trong quản lý tài chính, chiếm dụng vốn dự án của những người tham gia dự án” và Căn cứ vào Công văn số 336/CAHM ngày 28/5/2013 của Cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai (do Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai – Thượng tá Nguyễn Tuấn Văn ký) gửi Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi kính đề nghị: Đảng ủy Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét xử lý, kỷ luật về mặt Đảng với những cán bộ là Đảng viên trong Ban Biên tập báo và Ban Hỗ trợ dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên báo Đại Đoàn Kết; Tôi cũng kính đề nghị Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cán bộ sai phạm gồm: Đảng viên Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết; Bí thư chi bộ Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Nguyễn Quốc Khánh. Kết luận của Công văn nêu rõ: “Trong việc thu – chi quản lý tiền quỹ dự án Ban hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết đã không công khai cho những người góp vốn đầu tư biết việc quản lý số tiền đã thu nhưng chưa nộp về chủ đầu tư là Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội, tự ý phân chia nhau quản lý tiền quỹ. Thủ trưởng cơ quan báo cũng thiếu kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện dự án”.

Chúng tôi kính đề nghị Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết thực hiện việc kỷ luật đối với nguyên Kế toán – Phó Ban Kế hoạch Tài chính Đinh Quang Sơn; nguyên Thủ quỹ Lê Thị Kim Dung (Việc đình chỉ công tác đối với ông Đinh Quang Sơn chỉ phục vụ công tác điều tra chứ chưa phải là hình thức kỷ luật. Việc điều chuyển công tác đối với Thủ quỹ Lê Thị Kim Dung cũng không phải xử lý kỷ luật). Theo kết luận của Công văn 336/CAHM ngày 28/5/2013 thì ông Sơn, bà Dung đã làm sai nguyên tắc tài chính, công văn viết: “Sau khi thu tiền, Ban hỗ trợ có nộp về Công ty kinh doanh phát triển nhà một phần trong tổng số tiền đã thu. Do phía chủ đầu tư chưa trả lời được rõ ràng về tiến độ và mức giá tiền cụ thể nên Ban Hỗ trợ dự án chưa nộp hết số tiền đã thu. Khi đó Trưởng Ban Hỗ trợ dự án là ông Nguyễn Minh Ngọc đã phân công Thủ quỹ Lê Thị Kim Dung và kế toán Đinh Quang Sơn cùng Trưởng ban giữ tiền quỹ. Việc phân chia quản lý không có phiếu chi, không có giấy tờ biên nhận”.

Công văn số 336/CAHM ngày 28/5/2013 của Cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai cũng viết: “Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an Hoàng Mai kiến nghị Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các sai phạm của cán bộ Ban Hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết và Ban biên tập trong khâu tổ chức quản lý thực hiện dự án”.

Tôi kính đề nghị quý vị lãnh đạo Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm xem xét kỷ luật và chỉ đạo kỷ luật những đảng viên, cán bộ liên quan kể trên.

 Kính đơn!

                                           Hà Nội ngày 8 tháng 6  năm 2013
Nơi nhận:                                                       Người làm đơn
-Như trên
-Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương


11 nhận xét :

  1. Nhân viên báo "cầm tay chỉ việc" cho lãnh đạo thế này mà còn không làm được thì nên về nghỉ cho sớm.

    Trả lờiXóa
  2. Theo luật, Sơn cùng lắm là đình chỉ 3 tháng. Dù lập ăn gian đình chỉ Sơn từ giữa tháng 2/2013 thì đến nay cũng đã 4 tháng rồi. Phải ra Quyết định đuổi Sơn thôi. Nhưng đuổi Sơn thì cũng phải đuổi việc Dung thủ quỹ. Khánh Phó tổng biên tập cũng tham dự vụ này (trong ban Hỗ trợ dự án) và không chịu đóng tiền suốt từ khi có dự án đến giờ. Tuy chưa xác định Khánh ăn tiền dự án nhưng lại ăn tiền kiểu người khác đóng hộ suất của mình. Khánh cũng bị kỷ luật như đề nghị là đúng vì y còn ra thông báo thu khống tiền hơn 548 triệu/suất thấp tầng.

    Trả lờiXóa
  3. Một anh bạn tôi làm ở Công an Hoàn Kiếm bảo: Thằng Khánh có công văn ngày 30.5.2013 gửi Trưởng công an quận xin không điều tra vụ này nữa. Và... chỉ vài ngày sau khi gặp gỡ là có lệnh thôi điều tra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong danh sách những người chưa đóng tiền nhưng vẫn có suất chung cư ở DDK có Nguyễn Quốc Khánh đấy bà con ợ!

      Xóa
  4. Theo thông tin mới nhất từ MTTQVN, ông Vũ Trọng Kim đang ra sức dùng quyền lực của mình để ngăn không cho đồng chí Chính từ báo Nhân Dân về làm TBT Đại Đoàn Kết. Xem ra Kim quyết đỡ đệ tử Lập đến cùng nên các đồng chí tố cáo phải cẩn thận nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Bà con ơi tay Lập này còn thất đức đến độ, hôm qua (21-6)ngày báo chí mà ngay giữa tòa soạn, Đinh Đức Lập không những không chúc mừng anh em báo chí chúng tôi mà còn lớn tiếng đe dọa: không những đuổi việc 3 người MT, HN, KN mà sắp tới Lập còn đuổi nhiều người khác nữa. Cay đắng cho những người làm báo có trình độ lại phải ngồi nghe một kẻ chưa 1 ngày làm báo... chê bôi, chửi rủa mà vẫn phải.... CÂM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà báo Nguyễn Chính (nguyên PV Báo Đại Đoàn kết)từng nói: "Cái sợ, cái hèn của người cầm bút, nhất là làm báo, nguy hiểm lắm. Rất vô thức, nhưng anh ta sẽ làm lây nhiễm cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình”....

      Hình như cái virut hèn ấy đang được Đinh Đức Lập cho lan khắp tờ báo của MTTQVN bằng cách hô khẩu hiệu!

      Xóa
  6. Báo “Đại mất đoàn kết”
    Tên là “Đại đoàn kết”
    Lại lục đục, rối ren
    Thành “Đại mất đoàn kết”
    Vậy mà vẫn cứ khen

    Phải chăng “Nghị quyết 4″
    Chưa thấm vào báo này
    “Chỉnh đốn” thành “đổ đốn”
    Tự họ đã phơi bày’

    Sao mặt trận Tổ quốc.
    Để tờ báo của mình
    Nó đang rất nhơ nhuốc.
    Ông Kim, Đảm làm thinh!

    Trả lờiXóa
  7. Tại 1 cuộc họp ở cơ quan DDK, Nguyễn Quốc Khánh đã lớn tiếng phê phán những người đọc và còm trên Tễu. Nhưng theo 1 nguồn tin từ Ban Quản trị mạng của báo DDK, máy tính ở phòng làm việc của Nguyễn Quốc Khánh có số lần đăng nhập blog Tễu, anhbasam, phamvietdao, maithanhhai,daotuan.... cũng như các blog, facebook cá nhân của nhân viên báo DĐK.... là nhiều nhất.

    Trả lờiXóa
  8. Công văn số 336/CAHM ngày 28/5/2013 của Cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai cũng viết: “Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an Hoàng Mai kiến nghị Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các sai phạm của cán bộ Ban Hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết và Ban biên tập trong khâu tổ chức quản lý thực hiện dự án”.

    Có lẽ công văn này chỉ được gửi riêng cho ông Vũ Trọng Kim và đã được ông Kim ỉm đi hay sao ý mà đến nay MTTQVN có thấy ai nói về công văn này đâu?.

    Trả lờiXóa
  9. Thế này thì mọi người ở báo DDK cứ đề nghị Đinh Đức Lập cho mượn tạm mỗi người 1 tỷ tiền quỹ, cuối năm trả cũng tốt đấy nhỉ. Có bị làm sao đâu mà sợ?

    Trả lờiXóa