|  | 
| TS. Lê Mạnh Thát trong buổi tiếp Nguyễn Xuân Diện, tại Saigon chiều 18.12.2012 | 
'Không có chuyện Harvard vào Quảng Trị'
Cập nhật: 04:06 GMT - thứ năm, 21 tháng 3, 2013
 
Tiến sỹ Lê Mạnh Thát lên tiếng bác bỏ thông tin trên
báo Dân Trí nói ông được Đại học Harvard ủy quyền bàn việc đầu tư
vào Quảng Trị.
 
Báo Dân Trí của Trung ương Hội Khuyến học 
Việt Nam hôm thứ Tư 20/3 viết rằng "Trường đại học Harvard (Hoa Kỳ) 
dự kiến đầu tư xây dựng một trường đại học ở thị trấn Khe Sanh (huyện 
vùng cao Hướng Hóa, Quảng Trị) và thành lập Học viện Trần Nhân Tông đặt 
trong khuôn viên nhà trường".
Bài báo nói chiều ngày 18/3, Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đã tiếp Tiến sỹ Lê Mạnh 
Thát, "người được ủy quyền".
Sáng 21/3, Tiến sỹ Thát nói với BBC rằng thông tin này là "hoàn toàn bịa đặt".
 Harvard là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới
 
Ông Lê Mạnh Thát nói gần đây ông có cuộc 
gặp với đại diện chính quyền tỉnh Quảng Trị, nơi bị ảnh 
hưởng nặng của cuộc chiến Việt Nam, để bàn kế hoạch hợp tác,
 theo đó "một số giáo sư có quan hệ với Viện Trần Nhân Tông 
(một tổ chức nghiên cứu đặt ở Mỹ) sẽ về giúp tỉnh này".
"Tuy nhiên quá trình bàn thảo này mới là 
bước đầu, chưa đi đến đâu, vì ở Quảng Trị đến nay cũng chưa có
 cơ sở đại học nào cả."
Theo tiến sỹ Lê Mạnh Thát, cuộc gặp của ông "không liên quan gì tới Đại học Harvard".
Bản tin của Dân Trí nói sắp tới đoàn công 
tác của Harvard "sẽ đến thăm tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu, khảo sát một số
 di tích lịch sử, trong đó có thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa - nơi 
Harvard sẽ đầu tư xây dựng một trường đại học và thành lập Học viện Trần
 Nhân Tông".
Yêu cầu đính chính
Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị 
Nguyễn Đức Cường cũng thừa nhận với BBC là "chưa nghe thấy có 
kế hoạch đầu tư xây dựng gì của Đại học Harvard".
Tuy nhiên, ông Cường cho hay một đoàn đại 
biểu của đại học danh tiếng này sẽ có chuyến thăm Việt Nam và
 tỉnh Quảng Trị vào tháng tới.
"Trong chuyến thăm, chúng tôi sẽ đề đạt 
nguyện vọng để Harvard giúp đỡ cho Quảng Trị có một cơ sở 
giáo dục đạt tầm khu vực trong tương lai."
Tiến sỹ Lê Mạnh Thát, người cũng là phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nói Viện của ông sẽ 
có văn bản chính thức gửi lên Dân Trí để phản đối thông tin 
thất thiệt và yêu cầu đính chính.
Tiến sỹ Lê Mạnh Thát có nhiều nghiên cứu về Vua Trần Nhân Tông
Ông Thát cũng là người nghiên cứu về Trần Nhân Tông và có sự hợp tác với Viện Trần Nhân Tông ở Mỹ.
Vào trưa thứ Năm 21/3 
bài báo ký tên Nguyễn Tuấn vẫn còn trên website của Dân Trí. 
Viện Trần Nhân Tông, khai trương tháng 
4/2012, tự giới thiệu trên trang mạng của mình rằng đây là "Tổ 
chức nghiên cứu sâu sắc về Trần Nhân Tông... Thúc đẩy toàn xã hội tìm 
hiểu, học tập, ứng dụng những tư tưởng nhân ái, giàu trí tuệ của Phật 
Hoàng Trần Nhân Tông vào cuộc sống.... Quảng bá những giá trị tư tưởng 
và sự nghiệp vĩ đại của Trần Nhân Tông ra thế giới".
Giám đốc Viện này là ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Tổng Biên Tập báo điện tử VietnamNet.
BBC được biết tới khoảng 15:00 chiều thứ Năm 21/3, bài báo trên Dân Trí đã bị gỡ xuống tuy chưa có cải chính.
 
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét