Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

TRÂNG TRÁO ! TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY QUẢNG NAM

Giám đốc sở 30 tuổi: 
Không có chuyện con ông nào cả 

VietNamnet
25.09.2015
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Trần Xuân Thọ nói về trường hợp của ông Lê Phước Hoài Bảo - người vừa được bổ nhiệm Giám đốc Sở KH-ĐT.
Ông Hoài Bảo năm nay 30 tuổi, là con trai của ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy kiêm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam (ông Thanh vừa được Bộ Chính trị chấp thuận cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy theo nguyện vọng cá nhân).
Quảng Nam, bổ nhiệm, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Phước Thanh, phiếu tín nhiệm, giám đốc sở, chuyên viên chính
Ông Trần Xuân Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Tiền Phong
30 tuổi còn trẻ gì nữa 

Quy trình bổ nhiệm ông Bảo được thực hiện như thế nào, thưa ông? 

Chúng tôi thực hiện theo đúng các thủ tục quy định. Sau khi Giám đốc Sở KH&ĐT tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu, tỉnh quyết định bổ nhiệm một phó giám đốc lên làm Giám đốc Sở.
Khi lấy phiếu tín nhiệm ông Hoài Bảo tại Sở KH&ĐT, 100% cán bộ chủ chốt đều nhất trí. Lãnh đạo cấp ủy của Sở cũng 100% nhất trí, ở Tỉnh ủy cũng nhất trí 100%. Dễ gì tìm được cán bộ mà uy tín cao như thế. Cho nên phải tạo điều kiện cho anh em phát triển.
Nhưng liệu ông Bảo có quá trẻ để nhận nhiệm vụ ấy?
30 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa. Đảng ta cũng có nhiều ủy viên trung ương, ủy viên dự khuyết trẻ hơn. Bây giờ cán bộ ba mươi mấy tuổi rồi còn trẻ chi nữa.
Chỉ trong vài năm, ông Bảo lần lượt giữ chức Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó giám đốc Sở KH&ĐT và giờ là Giám đốc. Con đường thăng tiến vậy có quá nhanh, thưa ông?
Thế nào là nhanh? Việc bổ nhiệm các chức vụ của ông Bảo đều đúng quy trình, đúng quy hoạch. Khi lấy ý kiến từ Tỉnh ủy, ông Bảo được tín nhiệm rất cao, uy tín cao. Giao nhiệm vụ thì ông Bảo khẳng định được năng lực. Không có vấn đề gì băn khoăn cả.
Nếu ông Bảo không phải là con của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thì có thăng tiến nhanh như vậy được không, thưa ông?
Ở đây không có chuyện con ông nào cả. Tỉnh không ưu ái con của ai, cứ có năng lực thì đề bạt. Con của nông dân, công nhân mà giỏi cũng đưa lên.
Quảng Nam vừa rồi bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trẻ đấy thôi. Nhiều cán bộ trẻ được đưa về làm phó chủ tịch huyện rồi đưa lên làm phó giám đốc các sở. Vừa rồi bổ nhiệm ông Lê Trí Thanh làm Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng trẻ măng đó. Lê Phước Hoài Bảo không phải là ngoại lệ.
Quảng Nam, bổ nhiệm, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Phước Thanh, phiếu tín nhiệm, giám đốc sở, chuyên viên chính
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) tại Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT tháng 4/2015. Ảnh: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam
Ưu tiên phát triển cán bộ trẻ
Các tiêu chuẩn để xét chọn cán bộ trẻ của Quảng Nam là gì, thưa ông?
Tiêu chí quan trọng nhất là cán bộ đó phải được đào tạo bài bản, đạo đức tốt, có năng lực, tâm huyết với công việc và có triển vọng phát triển.
Thứ hai là quy trình bổ nhiệm có đảm bảo không. Thứ ba là có được tập thể lãnh đạo tỉnh thông qua không. Trường hợp ông Bảo là tập thể Thường vụ Tỉnh ủy bỏ phiếu kín, 15/15 phiếu đồng ý. Cán bộ như thế sao lại không đưa lên.
Chẳng lẽ cứ chờ đến già rồi mới đưa lên thì sao còn đào tạo được nữa. Tôi cho rằng báo chí nên ủng hộ quan điểm này, như thế thì đất nước ta mới giàu mạnh được.
Như ông nói thì bất kỳ ai có năng lực đều sẽ được thăng tiến?
Đúng rồi. Quảng Nam rất mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản làm lãnh đạo từ huyện đến tỉnh.
Vừa rồi chúng tôi tuyển chọn 500 sinh viên ĐH chính quy vào Trường Đảng của tỉnh đào tạo một năm rồi bổ nhiệm về các xã làm lãnh đạo. Mới một năm mà 51 người trúng cấp ủy sau đại hội cơ sở; một người trúng vô thường vụ và năm người trúng phó chủ tịch xã. Số cán bộ này đều 24-25 tuổi hết.
Quảng Nam làm như thế đấy, luôn mạnh dạn đào tạo cán bộ trẻ.
Chuyên viên chính chỉ là tiêu chí phụ
Được biết ông Lê Phước Hoài Bảo chưa phải là chuyên viên chính. Trong khi đó một trong những tiêu chí để được bổ nhiệm làm Giám đốc sở là phải đạt chuyên viên chính…
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam nói: "Về quy trình bổ nhiệm ông Bảo, tôi khẳng định là đúng. Còn quy định của Trung ương về tiêu chí Giám đốc sở, chúng tôi xem lại thì cũng không có vấn đề gì.
Một số nơi cũng đã từng bổ nhiệm như vậy rồi. Quy định phải có chuyên viên chính thực ra cũng chỉ là tiêu chí phụ thôi".
Theo Pháp luật TP.HCM
______

Trâng tráo, trơ trẽn đến tởm lợm!

Trần Ngọc Kha

Lê Phước Hoài Bảo con trai của Lê Phước Thanh, Bí Thư Quảng Nam mới 30 tuổi đã vừa được bầu giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam trong mấy ngày nay. Sự kiện gây xôn xao trong dư luận. Với sự thăng quan này, hắn đã kịp "noi gương" các cậu ấm con nhà nòi cộng sản Nguyễn Minh Triết (con Nguyễn Tấn Dũng), Nguyễn Xuân Anh (con Nguyễn Văn Chi), Nguyễn Bá Cảnh (con Nguyễn Bá Thanh), Lê Trương Hải Hiếu (con Lê Thanh Hải)...

Nói về sự kiện này, báo Vietnamnet nhả ngọc: "Đây đúng là một kỷ lục trong hệ thống hành chính. Kỷ lục vì học xong đại học rồi lại làm thạc sỹ 2 năm ở nước ngoài , như vậy ông Bảo ra làm việc mới chỉ vài năm mà đã được bổ nhiệm". Tờ báo chính thống của Nhà nước này còn phun châu: "Đây là một kỳ tích đáng để các bạn trẻ noi theo".

Tuy nhiên, Vietnamnet cũng không quên nhắc đến cái gọi là "tiêu chuẩn Giám đốc sở" được liệt kê dưới đây khi ai đó tiến hành bổ nhiệm người nắm gữ chức danh này: Phải đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ chuyên viên chính trở lên (ai tốt nghiệp đại học xong, vào công chức hết tập sự, sau 9 năm mới đủ điều kiện đi thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, như vậy suôn sẻ nhất thì cũng cỡ 33, 34 tuổi); tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp (công chức mới ra làm việc mới có mấy năm thì khó có cái này); tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có 5 năm công tác trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao...

Kể là kể như thế là để tờ báo nói bóng nói gió, rằng để cho "các công chức trẻ, tài cao khắp cả nước vào Quảng Nam học kinh nghiệm làm thế nào để đáp ứng được ngần ấy cái khó vậy". Rằng thì là mà... nếu không ai học được thì vứt quách cái gọi là tiêu với chả chuẩn trên kia đi, "để rộng đường cho những người trẻ, thực sự có tài, có năng lực được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở độ tuổi 30, như trường hợp ông Bảo".

He he! Được lắm! Một tờ báo chính thống của Nhà nước này mà dám bóng gió như vậy quả là "đỉnh". Thế nhưng...

Cho dù Đảng và Nhà nước này có cách tân, cấp tiến, đổi mới tư duy, vân vân và vân vân thế nào đi nữa để làm đúng theo lời khuyên vàng ngọc kia của Vietnamnet thì cũng, xin lỗi mấy đứa trẻ trâu, chả có ma nào "con sãi", dân đen mà tự nhiên ngồi vào những cái ghế kia tuổi ấy đâu nhé.

Mới hay, mấy thằng cộng sản đểu hiện nay chúng trơ trẽn, trâng tráo đến phát tởm!

16 nhận xét :

  1. bài viết cũng Tởm !

    Trả lờiXóa
  2. Còn lời nào chưởi nhau tởm hơn thế nữa không ? Đấy mới là nói thật !

    Trả lờiXóa
  3. Trăm phần trăm đấy nhé. Tỉnh, Sở đều như nhau. "Đồng thuận " cao đến thế. Ai hơn được nó đâu. Ba mươi, tuổi còn trẻ. Còn ..."cống hiến" dài lâu!

    Trả lờiXóa
  4. Nói xạo mà không biết ngượng mồm, chỉ có thể là cộng sản.

    Trả lờiXóa
  5. Thanh về, thằng Bảo kế. Có mất mát gì đâu!

    Trả lờiXóa
  6. Nếu cháu Bảo có thực tài thì có sao, dừng để mất nhân tài trong thời buổi này. Không đến nỗi cháu Tô Linh Hương con anh Rứa học báo chí đi làm lahx đạo ngành xây dựng. Cháu Tuấn con anh Mạnh mới đáng ngại, chứ cháu Cảnh (Con anh Bá Thanh) cháu Bảo nếu có tài hãy để yên cho cháu thử sức. Đừng có vịn vào cớ con ông cháu cha mà làm mất đi người có thực tài

    Trả lờiXóa
  7. Nói chung là bọn cộng sản điều tởm

    Trả lờiXóa
  8. Quá đúng. "Ông Bảo không phải là ngoại lệ"! Dẫn chứng: ông Lê Trí Thành được bổ nhiệm Phó Chủ tịch cũng "trẻ măng" vì ông Lê Trí Thành là con trai ông Lê Trí Tập, nguyên Chủ tịch Quảng Nam!

    Trả lờiXóa
  9. Quảng Nam hết người tài giỏi hơn , thì cũng đành phải chấp nhận thôi chứ biêt làm răn đặng chừ ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ! Rất chính xác . Nếu còn người tài giỏi thì họ đã lên tiếng đòi phải thi tuyển ngay !!!

      Xóa
  10. Trưởng BTC tỉnh ủy còn trâng tráo nói lấy được thật là tởm, không thể tin nổi người CSVN thời nay

    Trả lờiXóa
  11. Không chỉ có tởm mà là TỞM LỢM mới chính xác. Vì cái miệng của thằng cha trưởng ban tổ chức tỉnh ủy có mùi c...

    Trả lờiXóa
  12. Đại biểu quốc hội đã nói rồi " thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ

    Trả lờiXóa
  13. Nghe thằng trưởng ban TC tỉnh QN mà lợm giọng, muốn ói quá. Mang cái 100% ra để thanh minh. Lòe con nít thôi bạn trưởng ban TC ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Trưởng ban TC tỉnh QN quá trâng tráo,quá trơ trẽn,quá lì lợm...Đúng là lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  15. Mấy ông tô chức Đảng rất hay ngụy biện nhưng vì năng lực yếu nên lộ cái đuôi ra ngay. Ông ta nói “cứ có năng lực bổ nhiệm ngay”. Chỉ cần hỏi vặn “thời gian công tác ngắn thì năng lực bộc lộ thế nào? sao biết được ?”- Nhà báo mà có dũng khí vặn hỏi như thế thì Trưởng ban Tổ chức tắc họng liền.

    Trả lờiXóa