Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Hà Nội: CÓ MỘT CHÚT NGƯỢNG NGÙNG KHI TRỒNG LẠI CÂY ĐỔ

Hà Nội: Công nhân đào đất gỡ lưới cước bọc rễ cây xanh

Báo Dân trí
Thứ Ba, 16/06/2015 - 14:39
Dân trí Nhiều cây xanh ở Hà Nội bị quật đổ trong trận giông lốc ngày 13/6, để lộ phần gốc cây vẫn còn bọc lớp lưới cước. Trưa nay (16/6), một nhóm công nhân đã đào đất, gỡ lớp lưới bọc phần rễ cây trồng trên đường Lê Duẩn.

>> Giông lốc quật đổ cây xanh ở Hà Nội: Không gian sống của cây quá chật chội
>> “Khi trồng cây để nguyên lưới cước bọc phần gốc, cây sống bình thường”

Như đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 13/6, 1 trận giông lốc cực mạnh, kèm mưa lớn đã bất ngờ “đổ bộ” vào Thủ đô Hà Nội; khiến gần 1.300 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc, trong số này có khá nhiều cây mới trồng đổ rạp, để lộ phần gốc cây còn bọc nguyên lớp lưới cước.

Đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau về kỹ thuật trồng này. Có chuyên gia lâm nghiệp thì cho rằng để như vậy trồng cũng không ảnh hưởng gì đến sự sinh trưởng của cây; nhưng cũng có một số chuyên gia lại phản đối, họ cho rằng khi trồng phải gỡ bỏ lớp lưới cước bọc phần của cây ra, thì rễ cây mới phát triển sâu rộng xuống lòng đất.
Phần gốc được bọc bởi lớp lưới cước khá dai, mắt nhỏ. 
Qua quan sát có thể thấy nhiều rễ cây vẫn đâm xuyên qua mắt lưới



Một số công nhân đào đất xung quanh gốc để gỡ bỏ lớp lưới cước bọc phần gốc cây...

Khoảng 11h30 trưa nay (16/6), PV Dân trí “bắt gặp” cảnh một nhóm công nhân đang tiến hành đào đất xung quanh gốc cây xanh mới trồng trên đường Lê Duẩn (Hai Bà Trưng – Hà Nội) để gỡ bỏ lớp lưới cước bọc phần gốc cây. Một số cây gần đó cũng có phần gốc phủ đất mới như vừa được đào lên.

Phóng viên trực tiếp sờ vào lớp lưới cước để kiểm tra thì cảm giác lớp lưới khá dai, muốn xé bằng tay cũng rất khó khăn.

Theo quan sát, rễ cây vẫn ăn ra và đâm xuyên qua các mắt lưới. Phóng viên hỏi những công nhân cây xanh này vì sao không gỡ bỏ lớp lưới bọc gốc cây ra trước khi trồng, những người này đều im lặng không trả lời và cản trở không cho ghi hình.
Nguyễn Dương

9 nhận xét :

  1. Họ sai đến thế mà còn cố cãi ! Đúng như các cụ nói: Những kẻ bất trị ?

    Trả lờiXóa
  2. QUY TRÌNH TRỒNG CÂY
    Hà Nội chỉ đạo trồng cây
    Phải đúng quy trình kỹ thuật đề ra
    Một là đào hố không sâu
    chờ cây ra rễ cắm vào chắc hơn.
    Hai là lưới bó không buông
    Rèn cho rễ khỏe đâm tuông lưới bầu,
    Thời gian khoảng độ năm sau
    Bới gốc rạch bầu xả bỏ ni lông.
    Cách trồng này thật tốn công
    Vì yêu Hà Nội nên không xá gì

    Dân còn théc méc cái chi !

    Trả lờiXóa
  3. thấy các đ/c lãnh đạo bẩu lưới nilon này tự tiêu, sao giờ lại gỡ? Mấy anh em này có ý chống đối lãnh đạo hay sao?

    Trả lờiXóa
  4. Ở nước ngoài họ bọc bằng giấy dày.

    Trả lờiXóa
  5. Thêm một hành vi kì quái của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội ! Dân trí thấp nhớ lấy !

    Trả lờiXóa
  6. Quê tôi các cụ trồng cây thường bọc bầu bằng lá chuối khô, hoặc là bao tải rách làm từ sợi đay và dây buộc cũng dùng bẹ chuối khô, hoặc lạt tre mềm, bền và chắc lắm, nếu người trồng lười và có làm ẩu như bon Hà Lội đem chôn lấp cả bầu thì một thời gian ngắn lá chối , bao tải và dây buộc cũng mục ra thành chất hữu cơ nuôi cây ...Theo tôi được biết túi cước và bao nilon có độ bền cực kỳ chôn dưới đất hàng trăm năm không phân huỷ.
    Chúng nó nói các bọc nilon dùng trông cây ở Hà Nội là loại nilon tự phân huỷ. Hãy lấy mẫu xét nghiệm ngay

    Trả lờiXóa
  7. Không được trồng lại những cây mỡ này mà cần phải nhổ sạch cả cây đổ và không đổ,trồng lại bằng những cây vàng tâm như"chủ trương đúng đắn của Thành ủy và CQ Hà Nội đã đề ra.Ai chống chủ trương cần bắt giam vào trại 5 Thanh Hóa ngay

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi nghĩ thi Ông Pham Quang Nghi, NGUYỄN THẾ THẢO...nên in tên mình vào các
    bao plastic chung quanh các cây vừa trồng,vì phải mất từ 500 dến 1000 năm các bọc
    plastic nà mới phân hủy hoàn toàn

    Trả lờiXóa
  9. Đáng xấu hổ !

    Trả lờiXóa