Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC HIỆU TRƯỞNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

 
Ông Lê Vinh Danh - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Tạm đình chỉ công tác 
Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng 
 
24/08/2020 17:05 GMT+7 
 
TTO - Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh - hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Đình chỉ chức vụ bí thư Đảng ủy đối với hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng
ĐH Tôn Đức Thắng vào top 200 đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới
ĐH Tôn Đức Thắng 'phản pháo' dự thảo của Tổng liên đoàn Lao động VN
 
Theo đó, ngày 21-8, Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh - hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng - để kiểm điểm, xem xét kỷ luật trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh là 90 ngày.

Cùng ngày 21-8, Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có quyết định giao tiến sĩ Trần Trọng Đạo - phó hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019 - thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian tạm đình chỉ đối với ông Lê Vinh Danh.

Trong thời gian này, ông Đạo là đại diện pháp luật và là chủ tài khoản của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo quy chế tổ chức hoạt động của trường và quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 1-8, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bí thư, ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh - bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã làm việc với Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng TP.HCM tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Tại đây, thường trực Đoàn kiểm tra đã trao đổi về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm đối với Đảng ủy và ông Lê Vinh Danh.

Ông Võ Hoàng Duy - thư ký hội đồng trường, phó bí thư Đảng ủy nhà trường - được phân công tạm thời phụ trách Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng thay ông Lê Vinh Danh.

Tiến Long

5 nhận xét :

  1. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức công đoàn, sao lại có quyền hạn đình chỉ và bổ nhiệm hiệu trưởng một trường đại học?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiền thân của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, được thành lập theo quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn lao động sáng lập, đầu tư và lãnh đạo trực tiếp thông qua Hội đồng quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ là Chủ tịch.
      Với sự tăng trưởng ngày càng nhanh, để Trường có pháp nhân phù hợp bản chất thực của nó (là Trường của tổ chức công đoàn và hoàn toàn không có yếu tố tư nhân), ngày 28 tháng 1 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân của Trường thành Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
      Ngày 22 tháng 6 năm 2006, với Quyết định số 146, Chính phủ Việt Nam đã cho phép Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng chuyển sang loại hình trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí.
      Ngày 11 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng (công lập) và chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

      Xóa
  2. Trường đại học mà có đảng uỷ thì luôn lùm xùm! Học thì cho ra học, dạy thì cho ra dạy! Thế là tốt! Cần gì đảng đoàn cho thêm rắc rối, tiêu cực, lùm xùm!

    Trả lờiXóa
  3. Ông Lẻ Danh Vinh và đồng sự đã ảo tưởng quá lớn vào một nền giáo dỵc đại hịc thực sự tự chủ. Lấy sinh viên làm mục tiêu chính để phấn đấu. Ông quên mất sinh viên nước ta trước khi được đào tạo chuyên môn trường nào cũng phải học lịch sử đảng chủ nghĩa XH khoa học cùng rất nhiều những môn đại cương chẳng liên quan gì đền ngành học của sinh viên. Nhưng SV nào không học thì không được tốt nghiệp ra trường. Sai lầm của các ông và cộng sự là khi thành lập lại mời TP HCM tham gia. Thế là: "mua ngựa chung với đức ông. Vừa phải đánh cồng, vừa phải hót phân" . Giờ thì trường đại học Tôn Đức Thắng nghiễm nhiên thành trường công. Chủ quản của nó là Tổng liên đoàn LĐ VN. Xin chia buồn cùng ông Vinh và cộng sự!

    Trả lờiXóa
  4. Nhà nước quá tốn tiền cho các Viện nghiên cứu mà chỉ mua bán bằng TS chứ nghiên cứu vớ vấn thì cho nó TỒN TẠI làm gì? Đề nghị dẹp các Viện nghiên cứu loại viện mà nhân dân phải bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng/năm như các Viện nghiên cứu KHCN 3000 tỉ / năm 2020, mà kết quả "ăn tục nói phét" chỉ bằng 1/3 nơi nhà nước không bỏ xu nào. Xóa sổ Viện NCKHCN đi!
    https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/so-sanh-tren-bao-thanh-nien-he-lo-nhung-bat-ngo-thu-vi-ve-dai-hoc-ton-duc-thang-post211872.gd

    Trả lờiXóa