Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

CẢNH GIÁC Ư - QUÁ MUỘN RỒI !


Nguyễn Đình Trọng

CẢNH GIÁC QUÁ MUỘN RỒI 

Làm việc kiểu đội ngũ cán bộ quan liêu hiện nay, mọi chuyện cứ kệ thì mọi việc luôn quá muộn đấy ông Dũng: 

1. Đường lưỡi bò trên hộ chiếu nó.

2. Đường lưỡi bò trên áo nó mang du lịch vào đây.

3. Hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam tuyên tuyền chủ quyền sai, kể cả đường lưỡi bò. 

4. Sách dạy từ tiểu học phổ thông đến giáo trình giảng dạy đại học cũng đường lưỡi bò trong đó. 



5. Phim đường lưỡi bò cũng được hội đồng duyệt phim quốc gia cũng cho chiếu luôn, mà không thấy kỷ luật gì. 

6. Xe hơi bán tại đây nó cũng cài đường lưỡi bò. 

7. Các tờ rơi du lịch, cẩm nang du lịch đưa vào Việt Nam có đường lưỡi bò phát cho dân ta. 

8. Các bản đồ, mọi thứ của nó đều vẽ đường lưỡi bò để phát tán ra thế giới.
....
Vậy xin hỏi ông Dũng là còn chỗ nào mà Trung Quốc không cài cắm đường lưỡi bò vào. Tôi cũng có quyền nghi ngờ rằng cán bộ có tiếp tay trong đó đấy. Trung Quốc đã thực hiện dã tâm độc ác từ lâu. Còn bây giờ chúng ta mới cảnh giác thì quá muộn rồi ông Dũng à. Làm việc kiểu đã rồi, muộn màn và cộng với đội cán bộ hiện nay thì tình hình ngày càng tồi tệ hơn mà thôi!
 


P/s: Phải có hình phạt nặng vào tù nặng đối với những cán bộ có trách nhiệm kiểm duyệt, tiếp tay phát tán đường lưỡi bò này. Nếu như hiện nay thì khỏi cảnh giác nữa ông Dũng à!

3 nhận xét :

  1. Thực ra đây là sự tiếp tục của các lỗi đã diễn ra từ trước: lỗi của "cậu đánh máy" thời ông Đào Duy Quát, rồi lỗi cờ TQ có 6 sao trên VTV1!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi xin đề nghị quán triệt vấn đề này từ trung ương xuống địa phương , đến tận tổ dân phố và từng gia đình khắp các tỉnh thành trong cả nước .Cũng làm ở hệ thống các bộ ,ngành , đoàn thể , các hội , các tổ chức nghề nghiệp .Chuyện tuyên truyền giáo dục nhận thức về chủ quyền quốc gia phải thường xuyên , liên tục , phải đưa vào chương trình giáo dục phổ thông (ngay từ lớp 1) , trung học , đại học và sau đại học .Cái cần nhất là phải tuyên truyền cho mấy ông ngồi tít tít ở trên cao .

    Trả lờiXóa
  3. Nói thẳng, tôi có cảm giác các ông bà trong hệ thống chỉ nghỉ đến bản thân và gia đình, còn chuyện quốc gia đại sự như vậy cũng kệ.

    Trả lờiXóa