Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

BỞI VIỆT NAM KHÔNG THỂ QUY HÀNG - thơ Đỗ Trọng Khơi


Đỗ Trọng Khơi

KHI CHÚNG TA…

"Tặng 118 vị nhân sỹ ký tâm thư
chống nhà thầu Trung Quốc làm đường Cao tốc Bắc - Nam"

Khi ta lên tiếng
ta có thể gặp nguy hiểm

Khi ta im tiếng
triệu người sẽ gặp nguy hiểm

Khi chúng ta đầu hàng
96,2 triệu người lâm cảnh lầm than

Chúng ta đâu có quyền lựa chọn
bởi Việt Nam không thể quy hàng.


11/7/2019


3 nhận xét :

  1. Đề nghị trưng cầu ý dân về việc TQ tham gia đầu tư cao tốc Bắc Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Không phải là 118 nhân sĩ trí thức , mà là hơn 1000 nhân sĩ trí thức và nhân dân ở trong nước và người Việt sống ở nước ngoài đã tham gia kí kiến nghị không để nhà thầu TQ làm đường cao tốc bắc nam . Nếu lấy ý kiến thật rộng khắp sẽ có nhiều triệu chữ kí , bởi vì chúng ta không muốn mất nước .

    Trả lờiXóa
  3. Bọn doanh nghiệp Tầu đang bâu lấy bà Ngân ở Bắc Kinh để nhận được cái gật đầu của bà cho vào làm cao tốc. Chắc công chầu chực của chúng không uổng phí, chưa nói đến chuyện khi yết kiến Tập, bà sẽ nhận được chỉ thị cho mà xem. Dân ta cứ đợi,
    sẽ sớm biết thôi.

    Trả lờiXóa