Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

YÊU CẦU TRẢ LẠI LƯ HƯƠNG VỀ TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN



Yêu cầu chính quyền TPHCM trả lại lư hương
trước tượng Đức Thánh Trần

Lê Thân 

21-2-2019

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, đi đến đâu tổ tiên cũng lấy tên cội nguồn đặt cho bến sông, con đường như Bến Hàm Tử, Bến Bạch Đằng, đường Chi Lăng… để nhắc nhở con cháu muôn đời không quên nguồn cội. Những người Việt dù xa đất nước vẫn đặt địa danh theo tên những vùng miền cố hương, những chiến công hiển hách của tổ tiên, cũng để nhắc nhở con cháu về cội nguồn.


Lư hương đối với người Việt là cái thiêng liêng nhất, dù đi bất cứ nơi đâu, dù nghèo khó, gia đình nào cũng làm một cái lư hương hàng ngày thắp nhang tưởng nhớ tổ tiên.

Nối tiếp truyền thống đó, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng thông báo, ngày 17 tháng 2 năm 2019, kính mời các thành viên câu lạc bộ, thân hữu, đồng bào đến tượng đài ĐỨC THÁNH TRẦN ở Bến Bạch Đằng dâng hương tưởng nhớ và tri ân chiến sĩ đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979.

Đáng giận là một số quan chức chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã hạ lệnh giăng dây ngăn khu tượng đài ĐỨC THÁNH TRẦN, đem xe vệ sinh án ngữ tượng đài, và tệ hơn là cẩu lư hương đi chổ khác nhằm cản phá đồng bào dâng hương tưởng niệm và tri ân.

Những hành động ấy, đặc biệt là hành động dẹp lư hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Đức Thánh Trần Hưng Đạo ba lần đánh thắng Nguyên Mông, cẩu lư hương đi ngay trong cái ngày 40 năm trước hơn 20.000 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và hơn 100.000 người dân vô tội bị sát hại dã man bởi quân xâm lược Trung Quốc, là việc làm không thể biện minh. Đó là sự bất kính vô cùng nghiêm trọng đối với tổ tiên, là sự xúc phạm trắng trợn lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước và đời sống tâm linh của người dân Việt Nam, không thể tha thứ. Đặt trong hoàn cảnh đất nước đang đối mặt với nguy cơ bành trướng, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc, hành động ấy khởi lên trong lòng dân mối nghi ngờ khó lòng giải toả về một âm mưu thoả hiệp, cấu kết với ngoại bang, bán rẻ lợi ích quốc gia.

Vì những lẽ trên, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lập tức đưa trả lại Lư hương trước tượng ĐỨC THÁNH TRẦN tại bến Bạch Đằng, và truy cứu, nghiêm trị những đơn vị và cá nhân có trách nhiệm về những hành động sai phạm tại khu vực tượng đài ngày 17/2/2019 vừa qua.

TM câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Chủ nhiệm
Lê Thân

11 nhận xét :

  1. Tất cả những người liên quan đến việc này đều bị luật nhân quả ứng báo từ người lái xe rác, đến móc cẩu bởi biết việc làm trái đạo lý mà vẫn làm vì miếng cơm manh áo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LŨ CUỒNG TÍN NÀY NẾU CHƯA THẤY QUAN TÀI THÌ CHƯA SỢ CHẾT ĐÂU...MONG RẰNG QUẢ BÁO ĐẾN VỚI CHÚNG NHANH HƠN, NHIỀU HƠN ĐỂ NGĂN CHẶN HIỆU QUẢ NHỮNG KẺ XẰNG BẬY KHÁC...

      Xóa
  2. Yêu cầu trả lại lư hương trước tượng đài đức Thánh Trần là rất chính đáng . Lãnh đạo tp HCM và cấp cao hơn nữa nên tỉnh táo , làm lễ tạ lỗi với đức thánh , tạ lỗi với vong linh liệt sĩ và đồng bào trong cuộc chiến chống xâm lược Trung quốc năm 1979 , tạ lỗi với nhân dân , đồng thời cảm ơn câu lạc bộ Lê hiếu Đằng , trả lại lư hưng về chỗ cũ . Làm như vậy là có lợi cho các ông lắm đó .

    Trả lờiXóa
  3. Bọn chúng sẽ bị quả báo ngay, không phải chờ lâu đâu. Nếu có lâu lắm thì cũng như đồng chí Đinh La Thăng kính mến phá chùa Liên Trì thôi.

    Trả lờiXóa
  4. trước hay sau ,cách này hay cách khác bon độc ác cũng sẽ phải đền tội thôi ,không thể thoát được . chúng độc ác coi dân như cỏ rác ,xúc phạm cả thánh thần tội ác tầy trời ấy chạy đâu cho thoát phải đền tội

    Trả lờiXóa
  5. Chính quyền HCM đã công khai sự vô học, vô văn hoá, khốn nạn, hèn mạt và đê tiện của mình. Ngày tàn của chính thể này chẳng còn xa.

    Trả lờiXóa
  6. Chính quyền TP HCM phải trả lại lư hương về lại tượng đức thánh Trần , nếu không sẽ bi quả báo !

    Trả lờiXóa
  7. Đây là một việc cực kỳ nghiêm túc và nhất thiết phải làm đối với bộ máy chịu trách nhiệm của TP.HCM. Đây là lương tâm của con người không nhất thiết người đó là ai, thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Tôi tin việc này sẽ được thực hiện!
    Nguyễn Lân Bình.

    Trả lờiXóa
  8. Đả đảo bọn bán nước! Người dân chúng tôi yêu cầu trả lư lương về Thánh tượng đức Thánh Trần. Chỉ có bọn quên mất cội nguồn dân tộc mới nhẫn tâm cẩu lư lương của đức thánh Trần để làm vừa lòng bọn cướp nước ở phương Bắc. Đả đảo bọn bán nước!

    Trả lờiXóa
  9. Âm mưu hèn hạ , tính toán sai lầm , thủ đoạn ngu ngốc đã làm cho cq ở thế ngồi trên lưng hổ . Đưa lư hương về chỗ cũ thì hóa ra nhận cq làm sai và chịu " thua dân " à ? ; Điều này ( vốn dĩ ) không thể . Mà không chịu nhận sai , sửa sai thì càng thêm mất lòng dân ( mà cái lòng dân với cq thì ... vốn đã rất ít ) thì hậu qủa không lường , cứ ngẫm câu lật thuyền cũng vì dân mà ... giật thót mình ! . Thật rõ là : Ngu rồi còn biết khôn làm sao đây !.

    Trả lờiXóa
  10. https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-huynh-cach-mang-lam-benh-tphcm-thieu-can-bo-lanh-dao-1384707.tpo

    Trả lờiXóa