Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

TIN NÓNG: HN- SG ĐỒNG LOẠT BIỂU TÌNH ĐUỔI TẬP CẬN BÌNH


Khoảng 10h sáng nay (05.11.2015), tại Hà Nội và Sài Gòn, hàng trăm người dân yêu nước đã đồng lòng, đồng loạt bất chấp sợ hãi đã kéo đến ĐSQ Trung Cộng tại HN và Lãnh sự quán Trung Cộng tại Sài Gòn để biểu tình phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình - tên trùm cộng sản Trung Quốc đang trong hành trình đến Việt Nam và tới HN vào trưa nay.

Hình ảnh tại Hà Nội:
từ FB Trung Nghia, Tran Duc Thinh, Bach Hong Quyen,...

Truyền thông lề dân đối mặt với các tay quay của công an Hà Nội

Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải có mặt trong cuộc biểu tình
.










Tại Sài Gòn: 









Biểu tình chừng 20 phút thì công an Hà Nội đã đưa xe bus đến để bắt anh em lên xe, đưa đi đâu hiện chưa rõ:



  Lên xe trong tư thế của người biểu tình




Anh em biểu tình ngay trên xe bus
 

Tễu blog tổng hợp từ các Fb và mạng xã hội

11 nhận xét :

  1. Thư ngỏ gửi Anh Phạm Bình Minh

    Posted by adminbasam on 04/11/2015

    FB Đặng Xương Hùng

    4-11-2015

    Em Đặng Xương Hùng đây. Em xin không đề chức vụ của Anh, vì thư ngỏ này em mong muốn gửi tới Anh với tư cách Anh là con trai Bác Nguyễn Cơ Thạch.

    Khi Anh vào Trung ương, được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, rồi Phó Thủ tướng, mọi người nhất là ở Bộ Ngoại giao, hết sức vui mừng, không chỉ vì Anh rất xứng đáng, mà còn vì một thầm ước quan trọng hơn, đó là : Anh là con trai của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

    Anh Minh, đất nước ta đang rất cần những nhân vật Anh Minh !

    Ngày mai, 5/11/2015, Tập Cận Bình sẽ sang Việt Nam. Theo thông tin bên ngoài được biết, Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Đây là lịch trình mang một hậu quả hết sức tai hại cho tương lai dân tộc. Em xin được ví nó như Thành Đô 2 vậy.

    Khi thăm Mỹ, Tập Cận Bình đã ngang nhiên tuyên bố trước Tổng thống Obama rằng : “Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại”. Không có lý do gì ngăn cản Tập Cận Bình phát biểu tương tự như vậy trước Quốc hội Việt Nam.

    Anh Minh, Bộ Ngoại giao nên chuẩn bị một kịch bản đập lại Tập Cận Bình ngay lập tức tại diễn đàn. Theo em, người thực hiện phù hợp nhất là Anh Minh, đơn giản chỉ vì : « Tôi là con trai của Ông Nguyễn Cơ Thạch ». Các bạn ở Bộ Ngoại giao có thừa khả năng để khéo léo chuẩn bị giúp Anh một nội dung phù hợp. Miễn sao ngầm mang một thông điệp : « Cha tôi đã cảnh báo về một thời kỳ Bắc thuộc mới, thì tôi là người tuyên bố nó chấm dứt từ đây ».

    Em chúc Anh và các bạn ở Bộ Ngoại giao sức khỏe và thành công.

    Em thành thật xin lỗi Anh nếu những điều nói trên Anh không thích.

    Đặng Xương Hùng, Genève 4/11/2015

    Trả lờiXóa
  2. Có vẻ như lãnh đạo VN cũng có phần bất mãn với TQ rồi nên mới không quyết liệt ngăn chặn như mọi khi.

    Trả lờiXóa
  3. Thấy mọi người biểu tình chống tên phát xít Tập mà tôi vui đến chảy nước mắt..., rất tiếc vì ở xa quá không tham gia được. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và tiếp tục công việc vì Dân vì Nước.

    Trả lờiXóa
  4. Người biểu tình ở Sài gòn đang bị công an đàn áp, đánh đập đổ máu rồi !!! ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO TẬP CẬN BÌNH!!!

    Trả lờiXóa
  5. Đúng,hết sức đúng,đuổi thằng giặc này ra khỏi đất nước ta là chính xác !

    Trả lờiXóa
  6. Ngày mai,lúc phát xít Tập kêu gào ở quốc hội,đề nghị anh em làm tiếp.
    Nếu làm được bên ngoài thì quá tốt.

    Trả lờiXóa
  7. "YÊU NƯỚC THÌ PHẢI CĂM THÙ TRUNG QUỐC.
    CĂM THÙ TRUNG QUỐC LÀ YÊU NƯỚC.
    NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐẢ ĐẢO TẬP CẬN BÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẤT"
    ĐẢ ĐẢO TÊN PHÁT-XÍT TẬP CẬN BÌNH!
    ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO!

    Trả lờiXóa
  8. Anh ĐẶNG XƯƠNG HÙNG tuyệt vời ! Tôi cũng rất tin tưởng vào Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Anh Minh ơi, hãy chứng tỏ những đóng góp của mình ngay thời khắc này!

    Trả lờiXóa
  9. Những người anh hùng nhất VN, Vô cùng kính trọng những gnười biểu tình.

    Trả lờiXóa
  10. Bè lũ cướp nước bán nước cút khỏi VN!!!!!!

    Trả lờiXóa
  11. 1. Chỉ có những kẻ mù quáng, hèn hạ mới hy vọng vào những cuộc "đàm đạo" với Tập Cận Bình!!!
    2. Sáng nay ở Hà Nội tôi đã trực tiếp chứng kiến có những công an mặc thường phục "điềm tĩnh" giải tán đám đông người biểu tình, nhưng có những kẻ "hầm hầm", "cau có" giật biểu ngữ, đẩy người biểu tình... hy vọng công an cũng sẽ sớm tỉnh ngộ đứng về phía chính nghĩa - nhân dân, những con người đầy lòng yêu nước, quả cảm và đang hết sức phẫn nộ đối với kẻ ăn cướp - xâm lăng Tầu - Cộng!

    Trả lờiXóa