Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Báo Lao động: CẬP NHẬT VỀ VỤ BẮN CHẾT NGƯ DÂN Ở TRƯỜNG SA

Hai ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở Trường Sa, một người bị bắn chết

Linh Phạm
19h50 ngày 29/11/2015
.
 
Vợ ngư dân tử nạn ngất xỉu khi nghe tin dữ. Ảnh: L.P

Chiều 29.11, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết ở Trường Sa.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Nam-Trưởng đài Icom Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn xác nhận: Chiều tối 26.11, tàu do thuyền trưởng Bùi Văn Cu (xã Bình Châu) làm chủ đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, trên tàu có 14 ngư dân. Khi bị tấn công, 12 ngư dân đang chia ra 2 canô hành nghề lặn biển, thuyền trưởng và Bùi Văn Cu và ngư dân Trương Đình Bảy(SN 1970, thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) ở trên tàu lo hậu cần.


"Khi chỉ còn 2 ngư dân trên tàu, người trên tàu cá dân sự nước ngoài đến mang theo can xin nước, nhưng sau đó bất ngờ tấn công. Lúc này có 2 tàu, 1 tàu áp sát, 1 tàu vòng ngoài, mỗi tàu có 4 người và đều trang bị súng. Trong lúc giằng co, anh Bảy bị bắn chết, còn thuyền trưởng Cu may mắn thoát", ông Nam cho biết.

Tối cùng ngày, PV Lao Động đến nhà anh Trương Đình Bảy ở thôn An Hải. Rất đông người đến nhà chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình ngư dân tử nạn. Các ngư dân cho biết, anh Bảy và con trai cùng đi bạn cho tàu anh Cu, xuất bến từ 21.11.

Khi nghe tin dữ ngoài khơi báo về, chị Mai Thị Long (SN 1972), vợ anh Bảy đã ngất xỉu và được nhân viên y tế địa phương sơ cứu. Tối 29.11, dù rất đông chị em tới động viên, an ủi, chị Long vẫn nằm bất động và không nói nổi một lời nào.

"Trước giờ anh Bảy chưa gặp nạn ngoài biển bao giờ. Gia đình anh Bảy khó khăn vì anh chỉ đi bạn(đi làm thuê-PV), trong 3 con, có 1 cháu đang học lớp 12, con trai thứ hai của anh chị cũng đang trên con tàu gặp nạn", một người hàng xóm cho biết.

Theo ông Nguyễn Thanh Nam, sau sự kiện giàn khoan năm 2014, năm 2015 xã Bình Châu có gần 20 lượt tàu bị nước ngoài tấn công, một số tàu thuyền bị tấn công nhiều lần. Mặc dù vậy ngư dân chỉ bị cướp tài sản, đánh trọng thương.

"Đây là trường hợp bị bắn chết đầu tiên trong vòng mười mấy năm nay", ông Nam cho biết.

Sau khi bị tấn công, tàu của ông Bùi Văn Cu đã chạy về đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa khai báo. Dự kiến trong vòng 2-3 ngày tới, tàu sẽ về bờ.

6 nhận xét :

  1. hết lời với quý vị rồi, tới giời này mà còn tàu LẠ, nhà nước và chính phủ đương thời hèn với giặc quá

    Trả lờiXóa
  2. tàu đánh cá đánh bắt trên vùng biển VN nhưng do TQ quản lý

    Trả lờiXóa
  3. Người dân phải đặt câu hỏi về trách nhiệm của 2 ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng ở đâu trong cái chết của ngư dân Trương Đình Bảy. Hai ông lãnh đạo này đương nhiên phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của ngư dân Việt Nam và chủ quyền của Việt Nam. Tàu "lạ" nào đã giết người ngư dân Việt Nam Trương Đình Bảy? Nhà nước và đảng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái chết của anh Bảy nếu như không cho biết ai là chủ tàu "lạ" và biện pháp nào nhà nước này đối phó với tàu"lạ" để trừng phạt tên giết người và bồi thường cho gia đình anh Bảy. Không lẽ ngư dân Việt Nam chết tức tưởi như vậy mà nhà nước chỉ loan báo là chêt vì tàu "lạ" bắn rồi thôi phủi tay? Tôi đã thấy đối với một cậu bé mới 15 tuổi, dù mới tạt axít chỉ làm hơi phỏng lưng một quan chức đang cưỡng chế nhà cậu, mà nhà nước và đảng đã quyết liệt cứng rắn giáng cho một cái án hơn 5 năm tù. - vậy thì đối với bọn sát nhân "lạ" xách súng ra giết ngư dân Việt Nam khơi khơi, chẳng lẽ nhà nước Việt Nam lại mần thinh ngó lơ? Tôi chờ xem!

    Trả lờiXóa
  4. Biên phòng đâu, chuẩn bị đến "lập biên bản" khi xác của bà con về tới bờ!
    Khổ cho Dân tộc tôi! Khốn nạn cho ngư dân tôi!

    Trả lờiXóa
  5. Cảnh sát biển ,Hải quân và cả Kiểm Ngư Việt nam, ăn lương bổng của dân được trang bị vũ khí và phương tiện tối tân hiện đại đang ở đâu mà để tàu nước ngoài xâm nhập vào lãnh Hải Việt Nam bắn giết Ngư dân Việt nam tuỳ tiện thế.
    Hảy kiểm tra xử lý các chỉ huy phụ trách các lực lượng này.
    Chắc là không có dầu cho tàu tuần tra?

    Trả lờiXóa
  6. Tướng nhiều quân đông không làm cho giặc khiếp sợ.
    Tàu ngầm hiện đại, vũ khí tối tân không đe doạ được quân thù...

    Trả lờiXóa