Blogger Widgets

Thứ tư, ngày 11 tháng bảy năm 2012

NỬA ĐÊM, MỪNG BỌ LẬP QUÊ CHOA ĐÃ AN CƯ LẠC NGHIỆP


Thưa bà con cô bác!

Tễu tôi xin loan báo rộng rãi: Nhà bác Quê Choa, sau nhiều lần bị côn đồ đánh phá, tấn công, ngăn chặn, đến nay đã an cư tại địa chỉ: http://quechoa.vn

Bà con cô bác, bất kể là thư sinh áo vải hay giang hồ trong giới bút mực có thể liên lạc với chủ trang là Bác Nguyễn Quang Lập - tức Bọ Lập theo địa chỉ i-meo sau:

lapquechoa@gmail.com

Mừng tân gia, kính chúc Bọ an cư lạc nghiệp, để quechoa.vn mãi là chốn đi về tụ tập anh em xa gần. 

Tễu - Blog trân trọng loan tin!

-->đọc tiếp...

NHẬT BẢN TRIỆU ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC ĐẾN PHẢN ĐỐI

Nhật Bản hôm nay triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối việc ba tàu tuần tra của Trung Quốc tiến đến gần chuỗi đảo tranh chấp mà cả hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

> Tàu Trung Quốc tới gần đảo tranh chấp với Nhật

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (tàu lớn) giám sát một tàu cá của Trung Quốc ở gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông tháng 8/2011. Ảnh: AFP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết các tàu Trung Quốc đi vào "những vùng nước của Nhật" xung quanh các đảo ở biển Hoa Đông (East China Sea) có tên gọi Senkaku trong tiếng Nhật và Điếu Ngư trong tiếng Trung, vào sáng sớm hôm nay.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản lập tức triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối, Chánh văn phòng Nội các Osamu Fujimura cho biết.

"Các bằng chứng lịch sử và pháp lý đều chứng tỏ Senkaku là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản", người phát ngôn của chính phủ phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ. 

Ba tàu của Trung Quốc tiến gần nhóm đảo tranh chấp là các tàu Ngư chính 35001, Ngư chính 204 và Ngư chính 202. Theo AFP, thủy thủ trên các tàu Trung Quốc hiện đã ra khỏi khu vực gần các đảo tranh chấp, nhưng lúc đầu phản bác yêu cầu của tàu Nhật.
-->đọc tiếp...

TRUNG QUỐC BIẾT RÕ THÔNG TIN TỪNG GIA ĐÌNH NGƯ DÂN VIỆT NAM


Trung Quốc biết rõ thông tin từng gia đình ngư dân
Ông Trần Hiền - thuyền trưởng, chủ tàu cá QNg 66074, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - cho biết: Lúc bị Trung Quốc bắt, đưa đi giam ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, tôi hết sức bất ngờ và hoảng hốt khi thấy… ảnh vợ con của mình dán trên đảo. 
Qua thông ngôn, họ nêu rõ họ tên vợ, 2 con gái và còn biết cả vợ tôi sắp đẻ ở quê nhà. Không những thế, vợ con của các bạn tàu như Trần Tân, Đặng Tươi, Nguyễn Tả… họ đều đọc tên, tuổi một cách rõ ràng, có cả ảnh. Họ bảo sao chúng tôi lỳ lợm vậy, không sợ bỏ mạng, bỏ vợ con ai nuôi. 

Tương tự, khi vừa thấy tàu 66101, lực lượng hải giám Trung Quốc đã nêu lên cả dòng họ nhà Lê Vinh. Họ nói: “Lại lão “Vinh đầu đỏ” 6 trai 2 gái (ông Lê Vinh là con trong gia đình có 6 người trai, 2 gái) không sợ chết nữa. Thu hẳn tàu cho nó hết đường ra Hoàng Sa!”. 

Ngư dân Trần Tân - thuyền viên trên tàu QNg 66074 - cho biết, khi tàu chúng tôi có người bị đau nặng, sốt, tôi được cử theo xe cứu thương đưa vào sâu trong đảo để chăm sóc bạn. Lúc đó họ không bịt mắt như những lần dẫn giải khác, tôi đã thấy nguyên cả bức tường, họ dán ảnh các ngư dân Lý Sơn, Bình Châu và cả ảnh vợ con, thân nhân của những ngư dân nhiều lần bị bắt từ vùng biển Hoàng Sa. Tôi đã rụng rời chân tay khi thấy ảnh của vợ con mình trên đảo. 
Nguồn: Biển chưa yên, đất liền chưa vơi nước mắt đăng trên báo Lao Động.

Tễu: Thế này thì danh sách những người đi biểu tình phản đối Trung Quốc ở HN và SG, những người viết bài về Hoàng Sa - Trường Sa...Trung Quốc cũng có danh sách và địa chỉ hết rồi, có khi lại còn có ảnh gia đình họ hàng, có video clip và thói quen, giờ giấc đi lại nữa chứ!

-->đọc tiếp...

AI BÁN ĐẤT Ở BÌNH THUẬN CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC?

Công ty Trung Quốc "gom" đất ở Bình Thuận:

Tỉnh và huyện đều không biết (?!) 

Thứ Ba, 10/07/2012 23:22

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không có chuyện bán đất cho người Trung Quốc và chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ việc.


rao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc Công ty TNHH Nguyên Long Sơn (thuộc Tập đoàn Nguyên Hinh - Trung Quốc) thâu tóm hơn 100 ha đất nông nghiệp ở 2 xã Hàm Chính, Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Thanh Đạt cho biết: Hiện chỉ nghe phong thanh từ dư luận về chuyện Công ty Nguyên Long Sơn “gom” đất sản xuất ở địa phương để xây dựng nhà máy, trồng thanh long, còn cụ thể thế nào thì không rõ.
Ông Nguyễn Thanh Đạt cho rằng: “Công ty này chưa bao giờ liên hệ với UBND huyện để xin mua đất. Hơn nữa, chúng tôi cũng đâu có dại dột gì mà đem đất bán cho người Trung Quốc. Đây là công ty có người nước ngoài nên phải do UBND tỉnh quản lý, huyện không có thẩm quyền”. Cũng theo ông Đạt, có ít nhất 1,2 ha đất lúa, được cho là bị Công ty Nguyên Long Sơn thâu tóm, do ông Phạm Phú Thạnh (trước đây là phó tổng giám đốc Công ty Rạng Đông – Bình Thuận, hiện đã nghỉ việc) sang nhượng.
Số đất này được ông Thạnh mua lại của một hộ dân địa phương, sau đó xin chuyển mục đích sử dụng từ đất ruộng sang đất sản xuất kinh doanh và được UBND huyện ký quyết định cho phép từ cuối năm 2011.

 Khoảng 1,2 ha đất lúa sát Quốc lộ 1A (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) đã được
Công ty Nguyên Long Sơn san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây nhà xưởng. Ảnh: ANH TUẤN
“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện làm rõ. Nếu đúng sự thật Công ty Nguyên Long Sơn mua cả trăm hecta đất là trái pháp luật và hợp đồng mua bán giữa công ty này với tổ chức, cá nhân nào đó chắc chắn phải bị hủy bỏ” - ông Đạt khẳng định.
-->đọc tiếp...

TIN KINH HOÀNG: NGƯỜI TRUNG QUỐC MUA CẢ TRĂM HECTA ĐẤT Ở BÌNH THUẬN

Người TQ mua cả trăm hecta đất Bình Thuận

TT - UBND tỉnh Bình Thuận vừa kiểm tra và phát hiện việc đầu tư cả trăm hecta đất trồng thanh long không đúng quy định pháp luật của một nhà đầu tư Trung Quốc.

Mặt bằng đã chuyển từ đất lúa sang đất kinh doanh của Công ty Nguyên Long Sơn - Ảnh: Trần Lệ Hoa

Theo hồ sơ, cuối năm 2011, ông Zhong Heng Shan (quốc tịch Trung Quốc, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty TNHH Nguyên Long Sơn thuộc Tập đoàn Nguyên Hinh, Thâm Quyến, Trung Quốc) ký hợp đồng sang nhượng 100ha đất nông nghiệp tại xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc) và gần 10.000m2 cạnh quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc) của ông Phạm Phú Thạnh. Trong khi việc sang nhượng đất chưa hoàn tất và đang có tranh chấp thì ông Zhong có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận xin phép nhập máy móc, thiết bị sản xuất trên diện tích đất này.

Từ tranh chấp hợp đồng với người Việt Nam
-->đọc tiếp...

TẠI HN: NGOẠI TRƯỞNG MỸ CỔ VŨ CHO DÂN CHỦ VÀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

RFI: Tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ cổ vũ cho dân chủ và quyền tự do ngôn luận


Ngoại trưởng Hillary Clinton và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 10/07/2012 (Reuters)

Trọng Nghĩa
 
Ghé thăm Việt Nam hôm nay, 10/07/2012, với trọng tâm kinh tế thương mại được tuyên bố công khai, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, bà cũng không ngần ngại cổ vũ cho dân chủ, bày tỏ mối quan ngại về tình hình tự do ngôn luận bị hạn chế tại Việt Nam. Các tuyên bố về nhân quyền của bà Clinton được cho là nhằm đáp ứng những lời kêu gọi của giới bảo vệ nhân quyền trong những ngày gần đây.

Phát biểu vào hôm nay sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, sau khi nhấn mạnh đến lợi ích mà Việt Nam có thể thu hoạch được trong khuôn khổ khối tự do mậu dịch gọi là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang được thương thuyết, bà Hillary Clinton đã lưu ý là thỏa thuận TPP đòi hỏi những « tiêu chuẩn cao hơn », và Việt Nam cần « mở rộng thêm không gian cho tự do trao đổi ý tưởng, tăng cường các quy định của pháp luật và tôn trọng các quyền phổ quát của tất cả những người lao động của mình, kể cả việc cho tự do thành lập công đoàn ». 

Nhấn mạnh ý kiến đã được nêu lên vào hôm qua tại Mông Cổ, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các quốc gia châu Á, với các hệ thống chính trị khép kín, cũng phải để ý đến những lời kêu gọi dân chủ hóa rộng rãi hơn, vì điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của họ phát triển. 

Theo bà Clinton : « Dân chủ và thịnh vượng song hành với nhau. Cải cách chính trị và tăng trưởng kinh tế liên kết với nhau. Tiến trình dấn thân sâu hơn của Mỹ trong khu vực này sẽ hỗ trợ tiến bộ trên cả hai hướng đó ». 

Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết là bà đã nêu lên mối quan ngại của Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, « trong đó có cả những vụ bắt giam các nhà đấu tranh, các luật sư, và các blogger vốn đã phát biểu ý kiên và quan điểm một cách ôn hòa ». Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không nêu danh tánh cụ thể của những người này. 

Theo AFP, bà Clinton đã phải chịu nhiều sức ép, muốn bà phải lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề nhân quyền. Vào hôm qua, một dân biểu Mỹ - Frank Wolf, đảng Cộng hòa - đã công khai đòi Washington cách chức đại sứ Mỹ David Shear tại Việt Nam, cho rằng nhân vật này thiếu quan tâm đến vấn đề nhân quyền. 

Cùng lúc, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trong một bản thông báo, cũng kêu gọi bà Clinton thúc giục Chính quyền Việt Nam giảm thiểu các hạn chế chặt chẽ quyền tự do trên Internet và trả tự do cho hàng chục blogger đang bị giam cầm. 

Theo AFP, dân biểu Frank Wolf là một người nổi tiếng thẳng thắn trong lãnh vực nhân quyền. Trong một bức thư gởi Tổng thống Mỹ Barack Obama được ông công bố hôm qua, ông đã than phiền là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã không giữ lời hứa là sẽ mời một số nhân vật đấu tranh cho nhân quyền, blogger và các nhân vật tôn giáo tại Việt Nam đến Đại sứ quán nhân lễ Quốc khánh Hoa Kỳ 04/07 vừa qua. 

Khi bị truy hỏi về lý do vì sao không mời, thì đại sứ David Shear cho biết là ông đã mời một vài nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự, nhưng rồi lại nói rằng ông cần duy trì một « sự cân bằng ». Hành động của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội bị dân biểu Wolf cho không xứng đáng với vai trò một người đại diện cho nước Mỹ, và ông đòi là phải cách chức nhân vật này. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland đã lên tiếng bảo vệ ông Shear, xác định rằng vị Đại sứ Mỹ ở Việt Nam có liên lạc với rất nhiều giới tại Việt Nam, bao gồm cả những nhân vật hoạt động dân chủ và lãnh đạo tôn giáo. Ông đã mời đại diện của các nhóm này đến buổi tiếp tân nhân ngày 04/07. 

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: Đại sứ David Shear được cả Tổng thống Obama lẫn Ngoại trưởng Clinton « tin tưởng hoàn toàn ».

-->đọc tiếp...

TÀU HẢI QUÂN HOA KỲ CẬP CẢNG CỬA LÒ

Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Hà Nội
 .
SGTT.VN - Trưa 10.7, tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) thuộc Tư lệnh Hải vận quân sự (Military Sealift Command) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Cửa Lò để cung cấp hỗ trợ dân sự và nhân đạo tại tỉnh Nghệ An từ ngày 10 – 24.7, theo Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012. 
.
 Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: defense.gov

Hơn 1.200 thành viên quân sự và dân sự của nhiều quốc gia đang có mặt trên tàu cùng tham gia chương trình nhân đạo này. Cùng với tàu Oosumi của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, hai dự án xây dựng, sáu dự án y tế và nha khoa, bốn dự án thú y, ba dự án y sinh học và ba dự án trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia sẽ được thực hiện trong suốt 15 ngày diễn ra chương trình. 

Các thành viên tham dự của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012 đến từ nhiều quốc gia, bao gồm cả lực lượng dân sự và quân sự của Úc, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Peru, Phillipines, Hà Lan, New Zealand, Singapore, Hoa Kỳ, cùng các tổ chức phi chính phủ như Compassion Flower, Global Grins, Latter Day Saints Charities, Project Handclasp, Project Hope, trường Điều dưỡng và kỹ thuật Hawaii, hội Sinh viên nha khoa thiện nguyện thuộc đại học California San Diego, chương trình Hỗ trợ y tế Việt Nam, hội Phụ nữ Việt Nam và tổ chức World Vets.

-->đọc tiếp...