Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

VỤ VĂN GIANG: ĐƠN TỐ GIÁC "CÓ DẤU HIỆU LÀM GIẢ" TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ

Vụ Ecopark-Văn Giang: 

Đơn tố giác nghi vấn giả tài liệu của Chính phủ 

Posted by basamnews on 05/05/2012


TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN KHỔNG LỒ Ở BIỂN ĐÔNG

Ảnh: Reuters

TQ triển khai giàn khoan khổng lồ ở Biển Đông

VNN - Cơ quan Năng lượng Quốc gia TQ tuyên bố sẽ triển khai giàn khoan nước sâu đầu tiên ở phần phía đông của Biển Đông ngày 9/5.

Động thái này đánh dấu sự khởi đầu của chiến lược khai thác dầu khí nước sâu của Trung Quốc.

Theo đó, giàn khoan dầu khổng lồ, gọi là Ocean Oil 981 sẽ được sử dụng để khoan tại giếng Liwan 6-1-1, có độ sâu 1.500mm với thiết kế độ sâu của giếng là 2.371m. Thông tin này được đăng tải trên trang web của cơ quan trên.

Thông tin đưa ra cho hay, hoạt động khoan dự kiến diễn ra trong 56,5 ngày. Ocean Oil 981 - giàn khoan mất 6 năm để xây dựng - được lai dắt tới phía đông của Biển Đông vào ngày 21/2 và khoan ở giếng Liuhua 29-2-1 trong hoạt động thử nghiệm.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) sở hữu và điều hành giàn khoan biển sâu này.

Ocean Oil 981 có thể hoạt động ở độ sâu 3.000m và khoan ở độ sâu 10.000m dưới biển. Công suất của giàn khoan này được mô tả là lớn hơn công suất của các giàn khoan dầu hiện tại tới 18 lần.

"Chúng tôi luôn đi đầu khi cạnh tranh nguồn tài nguyên. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo được và cũng không vô hạn tại khu vực biển có tranh chấp", một quan chức đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và kinh tế của một trường đại học ở Trung Quốc từng nói với Thời báo Hoàn Cầu.

“Các giàn khoan nước sâu sẽ được các tàu lớn di chuyển tới điểm hoạt động và sẽ giúp Trung Quốc có sự hiện diện đáng kể tại vùng Biển Đông hiện chưa được thăm dò”, vị quan chức này nhấn mạnh.

TRẤN ÁP NGƯỜI DÂN CHỈ CHỨNG TỎ CHÍNH QUYỀN ĐANG RẤT YẾU VÀ SỢ DÂN

Trấn áp người dân chỉ chứng tỏ là chính quyền đang rất yếu và sợ dân

Cảnh sát cơ động triển khai trong vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên sáng 24/04/2012.
Cảnh sát cơ động triển khai trong vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên sáng 24/04/2012. 
REUTERS/Stringer

Thụy My
 
Theo ông Lê Hiếu Đằng, thì việc trấn áp chỉ chứng tỏ rằng chính quyền đang rất yếu và rất sợ dân, ông đề nghị chính phủ cần đối thoại công khai, minh bạch trước dân. Lòng dân không an sẽ gây mất ổn định xã hội, hơn nữa Việt Nam đang cần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trước sự chèn ép của Trung Quốc tại Biển Đông.

Sự kiện chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên huy động một lực lượng công an hùng hậu để cưỡng chế đất đai của nông dân cho dự án Ecopark hôm 24/04/2012 cho đến nay vẫn còn gây chấn động dư luận.

RFI đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

RFI : Kính chào ông Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, theo dõi những sự kiện ở Văn Giang vừa qua, ông có nhận xét như thế nào? 

Ông Lê Hiếu Đằng : Sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng rồi thì bản thân tôi cũng như nhiều người khác nghĩ là chính phủ sẽ từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có cách xử sự khôn khéo hơn và hợp lòng dân hơn, đối với những vụ giải tỏa đền bù đang diễn ra trên các miền đất nước Việt Nam.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ PHƯƠNG BÍCH


Chị Phương Bích thương mến!

Nhân dịp sinh nhật chị, 5 tháng 5, thay mặt những bạn đọc yêu quý của hiên trà này, Lâm Khang chủ nhân xin gửi đến chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời cầu chúc an lành, hạnh phúc!

Xin cảm ơn Trời Phật đã cho em và nhiều bạn bè xa gần (đã hoặc chưa từng gặp mặt) có duyên hạnh ngộ cùng chị, để rồi được đọc những trang viết thấm đẫm tinh thần nhân văn, thân ái; đầy trách nhiệm trước đất nước, thời cuộc và cõi nhân sinh. 

NXD-Blog rất hân hạnh được đón nhận ở đây, những lời chúc mừng của chư vị xa gần gửi đến Chị Phương Bích nhân dịp Sinh nhật của chị.